Bệnh da liễu dễ mắc phải trong mùa hè, nắng nóng
Các bệnh về da vào mùa hè thường do thời tiết nắng, nóng, độ ẩm cộng thêm một số tác động môi trường khác gây kích thích da, tạo nên những phản ứng không có lợi, da bị ngứa ngáy nhiều.
Có nhiều nguyên nhân dẫn đến bệnh da liễu (Ảnh minh hoạ. Nguồn: Internet) |
Rôm sảy
Rôm sảy là bệnh da liễu thường gặp vào mùa hè khi thời tiết nắng nóng, đặc biệt là ở trẻ nhỏ. Triệu chứng của bệnh này là da có những nốt mẩn đỏ, có mụn nước trong, đôi khi có mụn mủ xen lẫn.
Rôm sảy thường xuất hiện ở các vị trí là các vùng da bài tiết nhiều mồ hôi như ngực, lưng, trán, mặt và cổ...Vì vậy, bạn nên lưu ý giữ cho cơ thể luôn khô thoáng trong mùa nắng nóng, tránh có cơ hội cho rôm sảy phát phiển gây khó chịu.
Mụn trứng cá
Mùa hè nắng nóng là nguyên nhân cho da tăng tiết mồ hôi và bã nhờn, khiến vi khuẩn P.acne dễ dàng xâm nhập vào lớp biểu bì, gây mụn trứng cá.
Một số trường hợp mụn tập trung thành cụm nhiều nhọt và thường hay ở sau lưng, khi các nhọt này vỡ để lại các lỗ rò mủ. Nếu nhọt xuất hiện ở nách thì gọi đó là nhọt ổ gà. Nhọt ổ gà rất lâu lành do vùng nách luôn ẩm ướt và khó vệ sinh.
Viêm nang lông
Viêm nang lông là tình trạng viêm nhiễm ở phần nông của nang lông. Bệnh da liễu này thường gây ra triệu chứng khó chịu cho người bệnh như: vùng da viêm bị ngứa, xuất hiện sẩn, mụn mủ, vết trợt do gãi.
Viêm kẽ
Viên kẽ cũng là một trong nhwungx bệnh da liễu thường gặp khi mùa nắng nóng kéo dài. Triệu chứng của viêm kẽ thường có ngứa rát, đau ở các nếp của cơ thể thường trở nên đỏ, nứt kẽ và thượng bì ướt, trợt ra. Bệnh da liễu này có thể gặp ở người ra mồ hôi nhiều, béo phì, đái tháo đường, vệ sinh kém, tuổi cao...
Bệnh nấm da
Bệnh nấm da là loại bệnh nhiễm trùng da thường gặp vào mùa hè, nguyên nhân chủ yếu dẫn đến bệnh này là do khí hậu nóng ẩm hay vệ sinh da kém.
Viêm da do cơ địa
Bệnh bùng phát nhiều nhất vào mùa nắng nóng kéo dài. Do độ ẩm và nhiệt độ quá cao dễ làm cơ thể rối loạn điều nhiệt, rối loạn tuần hoàn là môi trường thuận lợi của viêm da cơ địa. Một trong những đặc tính của loại bệnh này là ngứa, càng nóng càng ngứa. Vì ngứa nên phải gãi, nhưng gãi mạnh, gãi không kiểm soát được sẽ sứt da dễ gây lở loét, nhiễm trùng, làm cho bệnh càng nặng thêm.
Có nhiều nguyên nhân dẫn đến bệnh da liễu (Ảnh minh hoạ. Nguồn: Internet) |
Một số lưu ý được các bác sĩ Bệnh viện Da liễu Trung ương khuyên bạn để phòng tránh các bệnh về da trong thời tiết mùa hè, nắng nóng:
Giữ gìn vệ sinh cá nhân: Cần thường xuyên tắm rửa, luôn đảm bảo cho làn da khô thoáng và sạch sẽ, gội rửa hết bụi bẩn trên da, nhất là sau một ngày làm việc mệt nhọc hoặc sau khi cơ thể tiết nhiều mồ hôi. Dù vậy, không nên quá lạm dụng việc tắm rửa.
Bảo vệ da khi đi ngoài nắng: Khi ra trời nắng nóng cần bảo vệ da thật kỹ bằng cách đội nón mũ, mặc quần áo dài, khẩu trang, bao tay và tất để tránh nắng, bụi bẩn.
Quần áo nên ưu tiên vải cotton sẽ giúp cho làn da "có chỗ để thở", thấm mồ hôi, thoát nhiệt và cảm thấy mát mẻ.
Uống nước đều đặn: Càng uống nhiều nước, cơ thể càng đào thải các độc tố tốt hơn và phục hồi da. Do đó cần bổ sung đầy đủ tối thiểu 2 lít nước mỗi ngày cho cơ thể.
Không cào gãi, chà xát, cậy nặn: Khi đã bị viêm da tuyệt đối không cào gãi, chà xát hay cậy nặn vì điều đó sẽ làm cho tổn thương bị chầy xước và nghiêm trọng thêm.
Chế độ ăn đảm bảo dinh dưỡng: Làn da rất cần các chất dinh dưỡng để nuôi dưỡng. Cần bổ sung các loại vitamin, chất xơ. Lưu ý nên hạn chế các chất kích thích, cà phê, các loại thực phẩm có thể gây dị ứng như tôm, cua, mực...
Ảnh minh hoạ. Nguồn: Internet |
Bệnh lý về da thường có nhiều loại do nhiều nguyên nhân khác nhau, để phòng tránh các bệnh da trong mùa nắng nóng, bạn nên mặc áo chất liệu mềm nhẹ thoáng mát, luôn đảm bảo giữ vệ sinh sạch sẽ, nhất là vùng bị tổn thương. Nên tránh các loại thực phẩm làm tình trạng da nặng thêm, đặc biệt là với các bệnh mề đay, dị ứng...
Không mặc quần áo chung, không sử dụng chung đồ cá nhân và khi biết người có bệnh về da có khả năng lây cho người khác thì không nên nằm chung giường, chiếu, đắp chung chăn. Không tự ý uống thuốc, bôi thuốc khi chưa có sự đồng ý của bác sĩ. Ngoài ra, cần tránh sử dụng các loại mỹ phẩm, xà phòng có tính tẩy rửa mạnh khi đang bị các bệnh ngoài da./.
A Hạ (T/h)