Thứ bảy, 27/04/2024 04:57 (GMT+7)

Cập nhật về tình hình ngập úng tại các tuyến đường TP. Vinh đến 17h.

THANH PHƯƠNG -  Thứ sáu, 30/10/2020 18:18 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Ảnh hưởng từ hoàn lưu cơn bão số 9, đã xảy ra mưa lớn kéo dài. Sáng ngày 30/10, nhiều tuyến đường tại TP Vinh bị ngập úng cục bộ gây ách tắc giao thông trong đô thị.

Ảnh hưởng từ hoàn lưu cơn bão số 9, đã xảy ra mưa lớn kéo dài. Sáng nay (30/10), nhiều tuyến đường tại TP Vinh (Nghệ An) bị ngập úng cục bộ và ách tắc giao thông.

Bên cạnh đó nhiều tuyến đường ngập sâu, lực lượng Công an, Quân đội...phải dùng Ca nô, thuyền máy cứu hộ giúp người dân.

Tính đến thời điểm 17h 00 phút chiều nay, lượng mưa đã có phần giảm đáng kể. Một số tuyến đường đã được lưu thông, song vẫn đang còn nhiều vị trí thấp trũng phải dùng xuồng cứu hộ như khối 13 và 15 phường Bến Thủy. Bên cạnh đó các tuyến đường như: Đặng Thái Thân, Đinh Công Tráng.. các phương tiện vẫn chưa thể lưu thông được.

 Một số hình ảnh phóng viên MTĐT cập nhật cung cấp để người dân thuận lợi lưu thông trong đô thị thời gian này.

 Lực lượng chức năng đang chốt chặn tuyến đường Trường Chinh.
 Đường Đặng Thái Thân các phương tiện chưa thể lưu thông được.
Đường Trần Phú do đang ngập úng 1 bên nên các phương tiện lưu thông 1 chiều.

.Mưa lớn hai ngày qua đã làm ngập úng tại khối 13 phường Bến Thủy. Hiện tại các tuyến đường nơi đây đang phải sử dụng  xuồng cứu hộ để sơ tán và hỗ trợ người dân

Các phương tiện gặp khó khăn khi tham gia trên đường Quang Trung.
Xuồng cứu hộ túc trực tại khu vực ngập sâu ở Khối 15 phường Bến Thủy. Phương tiện giao thông và người dân không nên đi qua tuyến đường thời điểm này.
Bạn đang đọc bài viết Cập nhật về tình hình ngập úng tại các tuyến đường TP. Vinh đến 17h.. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Mở rộng thêm 94 km2 tại thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận
Vào năm 2025, Thành phố Phan Thiết thuộc tỉnh Bình Thuận sẽ mở rộng lên diện tích 305 km2, đồng thời dân số của thành phố dự kiến sẽ vượt qua con số 334.000 người, sau khi thực hiện quá trình sáp nhập một phần của huyện Hàm Thuận Nam và Hàm Thuận Bắc...

Tin mới