Thứ bảy, 27/04/2024 01:49 (GMT+7)

Đắk Nông phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ”

MTĐT -  Thứ tư, 18/05/2022 09:11 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Chương trình Lễ phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” nhân dịp sinh nhật Bác (19-5-1890/19-5-2022) khởi đầu mùa trồng cây, gây rừng nhằm phấn đấu đạt mục tiêu trồng gần 3 triệu cây xanh trong năm 2022

tm-img-alt
Quang cảnh buổi họp báo

Ngày 17-5, tại tỉnh Đắk Nông, UBND tỉnh Đắk Nông tổ chức họp báo cung cấp thông tin Chương trình nghệ thuật kỷ niệm 132 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19-5-1890/19-5-2022) và Lễ phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” và trồng rừng tập trung, trồng cây phân tán năm 2022.

Theo UBND tỉnh Đắk Nông, chương trình nghệ thuật với chủ đề “Đắk Nông một tình yêu”, kỷ niệm 132 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh được diễn ra vào 19h tối ngày 18/5 tại sân vận động tỉnh Đắk Nông (đường Quang Trung, TP. Gia Nghĩa). Và Lễ phát động trồng cây cấp tỉnh sẽ diễn ra tại khu vực tượng đài Anh hùng N’Trang Lơng, (phường Nghĩa Đức, TP. Gia Nghĩa) vào lúc 6h00 sáng 19/5/2022.

Đây là chuỗi các hoạt động được UBND tỉnh tập trung chỉ đạo tổ chức, trước hết nhằm ghi nhớ công lao và những cống hiến vĩ đại của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc; thể hiện sự tôn kính và lòng biết ơn vô hạn với Người. Thông qua chương trình nghệ thuật nhằm giáo dục lý tưởng cách mạng, truyền thống yêu nước cho nhân dân, nhất là thế hệ trẻ; tạo không khí vui tươi, phấn khởi, động viên nhân dẫn trên địa bàn tỉnh tích cực hưởng ứng phong trào thi đua yêu nước, hăng hái thi đua trong học tập và lao động sản xuất.

Tiếp nối ý nghĩa đó, chương trình Lễ phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” nhân dịp sinh nhật Bác khởi đầu thời điểm cho mùa trồng cây, gây rừng nhằm phấn đấu đạt mục tiêu trồng gần 3 triệu cây xanh trong năm 2022; tham gia phát triển rừng, trồng rừng tập trung, trồng cây xanh phân tán, trồng cây nông lâm kết hợp, phát triển kinh tế rừng bền vững và thực hiện có hiệu quả kế hoạch của UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện Đề án “Trồng một tỷ cây xanh giai đoạn 2021-2025” của Thủ tướng Chính phủ.

Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông chia sẻ, đương thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dạy: “Vì lợi ích mười năm thì phải trồng cây, vì lợi ích trăm năm thì phải trồng người”. Thực hiện lời dạy của Bác, tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh Đắk Nông luôn xác định việc trồng cây xanh là việc làm quan trọng trong bối cảnh tình trạng ô nhiễm môi trường, biến đổi khí hậu toàn cầu diễn biến phức tạp, ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống của nhân dân.

"Cùng với việc đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, đô thị hóa thì việc trồng cây xanh nhằm bảo vệ môi trường sinh thái, bảo đảm cho sự phát triển bền vững, toàn diện của tỉnh Đắk Nông không chỉ có ý nghĩa và tầm quan trọng cho hôm nay mà còn cho cả các thế hệ mai sau", ông Hồ Văn Mười nhấn mạnh.

Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông cũng kêu gọi toàn thể các cấp nhân dân trên địa bàn toàn tỉnh nhiệt liệt hưởng ứng, tham gia Lễ phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” và trồng rừng tập trung, trồng cây phân tán, trồng cây nông lâm kết hợp, phát triển kinh tế rừng bền vững năm 2022; đồng loạt tổ chức trồng cây tạo phong trào thi đua sâu rộng và không khí sôi nổi trong “Ngày hội trồng cây vì Đắk Nông xanh" trong Lễ phát động vào ngày 19/5/2022.

Trúc Ngân

Bạn đang đọc bài viết Đắk Nông phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ”. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Thỏa thuận cho vòng đời của nhựa
Vòng thứ tư của Ủy ban đàm phán liên chính phủ (INC-4) nhằm xây dựng một công cụ ràng buộc pháp lý quốc tế đầu tiên về ô nhiễm nhựa, bao gồm cả ô nhiễm trong môi trường biển, đang bước vào những cuộc họp chi tiết tại Ottawa, Canada.

Tin mới