Thứ sáu, 26/04/2024 22:48 (GMT+7)

Cty Lê Lộc Phát “đi đêm”với cty Nhất Hưng Nông Sơn để khai thác đất?

Thanh Hải -  Thứ ba, 10/03/2020 09:42 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Việc xẻ đồi, đào bới, vận chuyển đất đai trong quá trình thi công dự án này liên tục gây ô nhiễm, ảnh hưởng đến cuộc sống của hơn 20 hộ dân xung quanh.

Những ngày qua, Môi trường và Đô thị Việt Nam điện tử liên tiếp có nhiều bài phản ánh về việc Công ty TNHH Nhất Hưng Nông Sơn lợi dụng việc UBND tỉnh Quảng Nam chấp thuận chủ trương đầu dự án Nhà máy chế biến gỗ Nhất Hưng Nông Sơn (tại thôn Trung Phước 2, xã Quế Trung, huyện Nông Sơn, tỉnh Quảng Nam) để khai thác đất trái phép.

Đất được khai thác tại khu vực Nhà máy chế biến gỗ Nhất Hưng Nông Sơn đều do đoàn xe “hổ vồ” có logo “LLP” chở đến đổ phục vụ cho công trình thi công cầu Nông Sơn mới, cách đó khoảng 6km.

Theo tìm hiểu của chúng tôi, đoàn xe “LLP” chở đất tại đây thuộc Công ty TNHH Xây dựng Lê Lộc Phát (Cty LLP) có trụ sở đăng ký tại thôn Nông Sơn 2, xã Điện Phước, thị xã Điện Bàn (tỉnh Quảng Nam), do ông Đỗ Phú Lộc làm giám đốc. Còn đơn vị thi công công trình cầu Nông Sơn mới là Công ty TNHH Thanh Tùng (Cty Thanh Tùng) có địa chỉ đăng ký tại phương Quang Trung, thành phố Vinh (Nghệ An) do ông Trần Quyết Thắng làm giám đốc.

Xe hovo mang logo "LLP" đang lấy đất tại dự án Nhà máy chế biến gỗ Nhất Hưng Nông Sơn.

Được biết, dự án cầu Nông Sơn và đường nối từ cầu Nông Sơn đến đường Trường Sơn Đông, hạng mục cầu Nông Sơn và đường dẫn vào cầu (giai đoạn 1) được UBND tỉnh Quảng Nam phê duyệt tại Quyết định số 102/QĐ-UBND ngày 11/01/2019, với tổng mức đầu tư hơn 128 tỷ đồng, trong đó ngân sách tỉnh đảm bảo phần xây dựng với kinh phí 127,81 tỷ đồng; huyện Nông Sơn bố trí kinh phí thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng khoảng 0,6 tỷ đồng.

Trong quá trình điều tra vụ việc, PV thu thập được 2 bản hợp đồng kinh tế liên quan đến việc mua bán vật liệu xây dựng (đất, cát, đá) để thi công công trình giữa Cty LLP với Cty Thanh Tùng và giữa công ty LLP với Công ty Cổ phần Quý Tín - Đại Việt (Cty Quý Tín), địa chỉ đăng ký tại xã Quế Phú, huyện Quế Sơn (tỉnh Quảng Nam) do ông Trần Văn Việt làm giám đốc. Theo đó, công ty LLP hợp đồng mua đất đồi từ công ty Quý Tín để bán lại cho công ty Thanh Tùng để phục vụ thi công công trình cầu Nông Sơn mới.

Đoàn kiểm tra của Sở TNMT và UBND huyện Nông Sơn kiểm tra dự án của Cty Quý Tín- Đại Việt đã bị tàm dừng thi công từ ngày 25/02/2020.

Thế nhưng, mỏ đất tận thu của của công ty Quý Tín đã bị cơ quan chức năng huyện Nông Sơn yêu cầu tạm dừng hoạt động từ ngày 25/02/2020 do trong quá trình khai thác đã gây ô nhiễm môi trường. Hoạt động tận thu khoáng sản tại thôn An Trung của Cty Quý Tín trên diện tích khoảng 40.000m2 để thi công xây dựng Nhà máy sản xuất gạch không nung.

Điều đáng nói, vị trí nhà máy gạch không nung được cấp phép ngay trên một ngọn đồi, nằm sau lưng sát nhà người dân. Việc xẻ đồi, đào bới, vận chuyển đất đai trong quá trình thi công dự án này liên tục gây ô nhiễm, ảnh hưởng đến cuộc sống của hơn 20 hộ dân xung quanh. Cty Quý Tín khai thác khoáng sản nhưng không thực hiện theo đúng giấy phép và báo cáo đánh giá tác động môi trường được duyệt nên cơ quan chức năng đã đình chỉ hoạt động.

Khi các xe hovo có logo "LLP" chở đất vào công trình cầu Nông Sơn, luôn có 1 nhân viên túc trực ghi phiếu và đưa cho lái xe.

Mặc dù, hợp đồng kinh tế mua đất đồi làm vật liệu san lấp với Cty Quý Tín, nhưng do công ty này bị dừng hoạt động nên từ cuối tháng 2/2020 đến đầu tháng 3/2020, Cty LLP phải “đi đêm” với Công ty TNHH Nhất Hưng Nông Sơn để khai thác đất trái phép tại khu vực dự kiến đầu tư xây dựng Nhà máy chế biến gỗ Nhất Hưng Nông Sơn. Và Công ty TNHH Nhất Hưng Nông Sơn biết rõ chưa được phép “tác động vào đất rừng” nhưng vì lợi nhuận đã “nhắm mắt” đưa phương tiện, thiết bị vào “oanh tạc” đất rừng, chở đi bán. Không chỉ vậy, Công ty TNHH Nhất Hưng Nông Sơn còn mượn danh “Thường vụ Huyện ủy” Nông Sơn để lấp liếm sai phạm nói trên.

Về việc mạo danh này, Bí Thư huyện ủy Nông Sơn, ông Thái Bình, khẳng định: “Huyện ủy, UBND huyện Nông Sơn tuyệt đối không cho chủ trương để doanh nghiệp khai thác đất, vì điều này trái quy định của Đảng, quy định của pháp luật. Công ty TNHH Nhất Hưng Nông Sơn mượn danh Huyện ủy để lấp liếm việc khai thác đất trái phép trong phạm vi dự án thì doanh nghiệp phải chịu trách nhiệm trước pháp luật”.

Xe hovo "LLP" chở đất trái phép vào công trình cầu Nông Sơn - 1 công trình trọng điểm của UBND tỉnh Quảng Nam.

Trước hành vi coi thường pháp luật của Công ty TNHH Nhất Hưng Nông Sơn, chiều ngày 5/3, UBND huyện Nông Sơn đã ra Văn bản số 109 yêu cầu Công ty TNHH Nhất Hưng Nông Sơn dừng ngay việc tổ chức thi công dự án Nhà máy chế biến gỗ rừng trồng tại thôn Trung Phước 2, xã Quế Trung. Lý do, Công ty TNHH Nhất Hưng Nông Sơn chưa thực hiện đầy đủ các thủ tục theo quy định nhưng đã tổ chức thi công sang nền, vận chuyển đất san lấp ra khỏi vị trí được thỏa thuận.

Về tính pháp lý của 2 bản hợp đồng kinh tế mua, bán đất san lấp được ký kết giữa công ty LLP với công ty Quý Tín, công ty Thanh Tùng và việc mua bán đất trái phép gây thất thoát nguồn tài nguyên, đem lại lợi nhuận khủng cho các công ty như thế nào, PV Môi trường và Đô thị Việt Nam sẽ tiếp tục có bài viết phân tích cụ thể trong số tiếp theo.

Bạn đang đọc bài viết Cty Lê Lộc Phát “đi đêm”với cty Nhất Hưng Nông Sơn để khai thác đất?. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Gia Lai: Ngang nhiên xây dựng nhà xưởng trên đất nông nghiệp
Công trình nhà xưởng ngang nhiên xây dựng trên đất nông nghiệp của một hộ dân tại làng Đê Chơ Gang, xã Phú An, huyện Đak Pơ. Trước sự việc này, chính quyền địa phương đã đề nghị tháo dỡ nhưng hộ dân vẫn cố tình không chấp hành.
Mở rộng thêm 94 km2 tại thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận
Vào năm 2025, Thành phố Phan Thiết thuộc tỉnh Bình Thuận sẽ mở rộng lên diện tích 305 km2, đồng thời dân số của thành phố dự kiến sẽ vượt qua con số 334.000 người, sau khi thực hiện quá trình sáp nhập một phần của huyện Hàm Thuận Nam và Hàm Thuận Bắc...

Tin mới