Thứ sáu, 26/04/2024 18:38 (GMT+7)

Kẹt xe kéo dài tại cửa ngõ TP.HCM ngày đầu dừng cách ly xã hội

MTĐT -  Thứ năm, 23/04/2020 15:59 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Sáng 23/4, hàng nghìn ôtô tải, xe container xếp hàng kéo dài, nhích từng chút để thoát các điểm đen kẹt xe cửa ngõ phía tây bắc TP.HCM.

Khoảng 9h ngày 23/4, đoạn đường quốc lộ 22 (đoạn qua bến xe An Sương) xảy ra tình trạng kẹt xe kéo dài khoảng 1 km.
Ùn tắc nặng nhất là đoạn qua cổng bến xe An Sương do lượng phương tiện đổ dồn về ngày càng đông và vướng nút thắt cổ chai tại đây.
Quốc lộ 22 (đoạn từ vòng xoay An Sương - ngã tư Tân Trung Chánh, quận 12) hiện là tuyến đường độc nhất ở cửa ngõ phía tây bắc kết nối vào các quận trung tâm TP.HCM.
Xe máy phải len lỏi giữa làn container, xe tải khi di chuyển qua đây sau một thời gian dài thông thoáng. Đây là một trong những điểm đen về tai nạn và ùn tắc giao thông của TP.HCM nhiều năm qua.
"Tình trạng kẹt xe bắt đầu gia tăng trở lại trong những gần đây, nếu mai mốt xe buýt và taxi được cho phép hoạt động trở lại thì nơi đây lại kẹt xe cả ngày lẫn đêm", Anh Ni (chủ quán cà phê) tại khu vực bến xe An Sương chia sẻ.
Nhiều tài xế Grab đậu xe dưới lòng đường và cố tình chạy ngược chiều làm tình hình giao thông càng hỗn loạn.



Theo quan sát, nhiều tài xế xe tải, ôtô phải mất gần 15 phút mới thoát khỏi điểm ùn tắc này.
Tương tự, quốc lộ 1A đoạn từ cầu vượt An Sương tới nút giao nguyễn Văn Quá cũng xảy ra tình trạng ún ứ kéo dài hàng km.
Xe tải, container lấn chiếm hết làn đường xe máy.
Nhiều người đi xe máy bắt buộc phải leo lên vỉa hè để thoát khỏi điểm ùn tắc này.
Sở Giao thông Vận TP.HCM thông báo các hoạt động vận tải hành khách tiếp tục tạm ngưng vận chuyển khách theo tuyến cố định, xe buýt, xe taxi, xe hợp đồng (gồm xe hợp đồng dưới 9 chỗ ứng dụng công nghệ), xe du lịch đến khi có thông báo mới, trừ trường hợp đặc biệt vì công vụ.

Theo Zing

Bạn đang đọc bài viết Kẹt xe kéo dài tại cửa ngõ TP.HCM ngày đầu dừng cách ly xã hội. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Mở rộng thêm 94 km2 tại thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận
Vào năm 2025, Thành phố Phan Thiết thuộc tỉnh Bình Thuận sẽ mở rộng lên diện tích 305 km2, đồng thời dân số của thành phố dự kiến sẽ vượt qua con số 334.000 người, sau khi thực hiện quá trình sáp nhập một phần của huyện Hàm Thuận Nam và Hàm Thuận Bắc...

Tin mới