Thứ bảy, 27/04/2024 10:28 (GMT+7)

Tin tức đô thị mới nhất, nóng nhất ngày hôm nay 11/5/2020

MTĐT -  Thứ hai, 11/05/2020 08:27 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Tin tức đô thị mới nhất, nóng nhất ngày hôm nay 11/5/2020. Tin tức đô thị mới nhất, nóng nhất ngày hôm nay 11/5/2020 do Môi trường và Đô thị Việt Nam tổng hợp.

Hải Phòng động thổ dự án đầu tư xây dựng đường nối tỉnh lộ 354

Ngày 10/5, UBND TP Hải Phòng tổ chức lễ động thổ Dự án đầu tư xây dựng đường nối tỉnh lộ 354 qua khu công nghiệp Kiến Thụy, đến đường bộ ven biển tại xã Đoàn Xá, huyện Kiến Thụy.

Dự án toàn tuyến dài 14,8km đường giao thông cấp III, với chiều rộng nền đường 22m. Trong đó, 4 làn xe cơ giới rộng 3,5m; 2 làn xe thô sơ 2,5m; lề đường rộng 1,5m. Các công trình trên tuyến gồm: Cầu qua sông Đa Độ, cầu nhỏ, cống thoát nước ngang đường, thoát nước qua khu dân cư, các công trình hoàn trả… Dự án có tổng mức đầu tư 924.238 triệu đồng, thực hiện bằng nguồn ngân sách TP.

Điểm đầu tuyến giao với tỉnh lộ 354 (cách cầu Khuể khoảng 1,5km). Điểm cuối tuyến giao với đường bộ ven biển (km 7+ 150) tại xã Đoàn Xá, huyện Kiến Thụy. Diện tích sử dụng đất là 45,3ha; thời gian thi công từ năm 2020 đến năm 2022.

Lễ động thổ dự án đường tỉnh 354

Trong những năm qua, huyện Kiến Thụy được Trung ương và TP quan tâm đầu tư nâng cấp một số tuyến đường: 363, 361, 403 (giai đoạn I) và các dự án giao thông khác trên địa bàn huyện, tuy nhiên hiện nay còn thiếu các dự án giao thông kết nối vùng và khu vực để phát triển công nghiệp, dịch vụ và du lịch cho địa phương.

Việc xây dựng tuyến đường kết nối với đường ven biển, Khu công nghiệp Kiến Thụy và tỉnh lộ 354 có vai trò đặc biệt quan trọng trong kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội huyện Kiến Thụy, huyện An Lão và khu vực lân cận.

Đây là cửa ngõ giao thông mới của huyện và TP, là điểm nhấn kết nối giao thông vận tải hàng hóa giữa khu vực phía Nam Hải Phòng với cảng Lạch Huyện và các tỉnh miền duyên hải; là cơ sở, điều kiện để thu hút các doanh nghiệp đầu tư vào khu, cụm công nghiệp của huyện Kiến Thụy.

TP HCM: Toàn bộ xe buýt trợ giá hoạt động lại từ 11-5

Toàn bộ 94 tuyến xe buýt có trợ giá tại TP HCM sẽ hoạt động trở lại từ ngày 11-5, nhưng tần suất giảm so với bình thường và phải đảm bảo các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19.

Sở Giao thông Vận tải TP HCM vừa thống nhất khôi phục lại hoạt động của 94 tuyến xe buýt có trợ giá trên địa bàn, bắt đầu từ ngày 11-5, với tần suất hoạt động 80% số chuyến kế hoạch bình thường.

Đồng thời, việc hoạt động sẽ tiếp tục có điều chỉnh tùy theo tình hình thực tế và nhu cầu của hành khách.

Với riêng 2 tuyến xe buýt số 13 (Bến xe buýt Sài Gòn - Bến xe Củ Chi) và số 94 (Bến xe buýt Chợ Lớn - Bến xe Củ Chi), theo kế hoạch sẽ chuyển từ buýt có trợ giá sang loại hình không trợ giá từ ngày 15-5, vì vậy sẽ tạm ngưng đến thời điểm trên mới đưa vào hoạt động.

Toàn bộ xe buýt có trợ giá tại TP HCM hoạt động trở lại từ ngày mai, 11-5

Theo Trung tâm Quản lý Giao thông công công, các tuyến xe buýt khôi phục lại nhưng phải đảm bảo an toàn, phòng chống dịch Covid-19, với nhiều điều kiện bắt buộc như đeo khẩu trang, phương tiện phải khử khuẩn các bề mặt trên phương tiện hành, ghế, tay vịn...

Hành khách khi đi xe cũng được yêu cầu hạn chế giao tiếp, ăn uống...

Tập đoàn Đèo Cả tài trợ kinh phí xây dựng đền thờ Nguyễn Trung Trực tại Bình Định

Đền thờ Nguyễn Trung Trực được UBND tỉnh Bình Định khởi công xây dựng trên diện tích 12.000 m2, tổng vốn đầu tư gần 14 tỷ đồng do Công ty CP Tập đoàn Đèo Cả tài trợ và một phần kinh phí của tỉnh.

Tại Dốc Sáo, thôn Vĩnh Hội, xã Cát Hải (huyện Phù Cát), UBND tỉnh Bình Định vừa tổ chức Lễ khởi công xây dựng công trình Đền thờ anh hùng dân tộc Nguyễn Trung Trực. Ông Nguyễn Thanh Tùng, Bí thư Tỉnh ủy Bình Định; ông Hồ Quốc Dũng, Chủ tịch UBND tỉnh… tham dự và phát lệnh khởi công.

Anh hùng dân tộc Nguyễn Trung Trực tên thật là Nguyễn Văn Lịch, sinh năm 1838 tại xóm Nghề, thôn Bình Nhựt, tổng Cửu Cư Hạ, huyện Cửu An, phủ Tân An, tỉnh Gia Định (nay thuộc ấp 1, xã Thạnh Đức, huyện Bến Lức, tỉnh Long An). Nguyên quán ông ở xóm Lưới, thôn Vĩnh Hội, tổng Trung An, huyện Phù Cát, trấn Bình Định (nay là thôn Vĩnh Hội, xã Cát Hải, huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định). Nguyễn Trung Trực là một trong những người anh hùng yêu nước tiêu biểu, tham gia chống Pháp từ những năm đầu tiên Pháp xâm lược nước ta. Ông nổi tiếng với câu nói “Khi nào người Tây nhổ hết cỏ nước Nam mới hết người Nam đánh Tây”.

Tại lễ khởi công, ông Nguyễn Tuấn Thanh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định nhấn mạnh: “Việc đầu tư xây dựng Đền thờ anh hùng dân tộc Nguyễn Trung Trực có ý nghĩa to lớn đối với thế hệ hôm nay và mai sau”.

Để bảo đảm công trình thi công đạt yêu cầu về kỹ thuật, mỹ thuật và đúng tiến độ, ông Nguyễn Tuấn Thanh yêu cầu Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch là chủ đầu tư công trình phải thường xuyên phối hợp chặt chẽ với nhà tài trợ, các cơ quan liên quan và chính quyền địa phương kịp thời giải quyết những vấn đề liên quan. Trong đó, việc quy hoạch thiết kế các hạng mục công trình phải phù hợp với quy mô, không gian và kiến trúc truyền thống, đảm bảo góp phần nâng cao giá trị về lịch sử, văn hóa.

Phú Yên: 230 tỷ đồng đầu tư nhà máy xử lý rác thải

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên Nguyễn Chí Hiến chủ trì vừa có buổi làm việc với Công ty Cổ phần Tập đoàn công nghệ T-Tech Việt Nam về dự án xây dựng nhà máy xử lý rác thải tại thành phố Tuy Hòa.

Nhà máy xử lý rác thải tại thành phố Tuy Hòa được đảm nhiệm do công ty Cổ phần Tập đoàn Công nghệ T-TECH, UBND tỉnh Phú Yên phê duyệt chủ trương đầu tư vào tháng 5/2017 và điều chỉnh chủ trương đầu tư vào tháng 6/2019.

Dự án được triển khai tại xã Hòa Kiến và An Phú, thành phố Tuy Hòa trên diện tích 10ha, có công suất 240 tấn/ngày đêm, tổng mức đầu tư trên 263 tỉ đồng. Đến nay, các thủ tục về đất đai thuận lợi, không phải bồi thường GPMB, các điều kiện về hạ tầng kỹ thuật tại khu vực đầu tư dự án cũng được đáp ứng tốt…

Trên cơ sở trình bày của Nhà đầu tư về tình hình thực hiện các công việc để chuẩn bị đầu tư Dự án, đại diện các sở, ngành, địa phương đã trao đổi, thảo luận và thống nhất cao việc triển khai dự án Nhà máy xử lý rác thải tại thành phố Tuy Hòa; đồng thời đóng góp một số ý kiến để triển khai thực hiện dự án thuận lợi, trong đó có các nội dung liên quan đến việc hoàn thành thủ tục đất đai, môi trường theo quy định; các quy định về đầu tư xây dựng, tài chính…

Dự buổi làm việc, ông Võ Minh Thức, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Phú Yên nhấn mạnh: với lượng rác thải hàng ngày trên địa bàn tỉnh Phú Yên tương đối lớn, trong khi đó, công tác xử lý rác hiện nay còn nhiều bất cập, chưa triệt để. Vì vậy, việc sớm triển khai xây dựng nhà máy xử lý rác thải là cần thiết, đáp ứng được sự mong mỏi của các cấp chính quyền và người dân, từng bước góp phần cải thiện tình trạng rác thải ra môi trường hiện nay.

Với tiến độ dự án, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Chí Hiến giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ động phối hợp với các cơ quan, đơn vị theo chức năng, nhiệm vụ tạo điều kiện thuận lợi, hỗ trợ Nhà đầu tư giải quyết nhanh các thủ tục hành chính có liên quan, để Nhà đầu tư sớm hoàn tất các thủ tục đầu tư, nhằm đủ điều kiện khởi công dự án trước 30/8/2020 và xây dựng hoàn thành, đưa dự án vào hoạt động theo đúng tiến độ đã cam kết.

P.V (tổng hợp)

Bạn đang đọc bài viết Tin tức đô thị mới nhất, nóng nhất ngày hôm nay 11/5/2020. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Gia Lai: Ngang nhiên xây dựng nhà xưởng trên đất nông nghiệp
Công trình nhà xưởng ngang nhiên xây dựng trên đất nông nghiệp của một hộ dân tại làng Đê Chơ Gang, xã Phú An, huyện Đak Pơ. Trước sự việc này, chính quyền địa phương đã đề nghị tháo dỡ nhưng hộ dân vẫn cố tình không chấp hành.
Mở rộng thêm 94 km2 tại thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận
Vào năm 2025, Thành phố Phan Thiết thuộc tỉnh Bình Thuận sẽ mở rộng lên diện tích 305 km2, đồng thời dân số của thành phố dự kiến sẽ vượt qua con số 334.000 người, sau khi thực hiện quá trình sáp nhập một phần của huyện Hàm Thuận Nam và Hàm Thuận Bắc...

Tin mới

Bài thơ: Tháng Tư này
Tháng Tư này còn gì để nhớ mong//Khi tình đã úa màu theo năm tháng//Kỷ niệm cũ vùi sâu miền dĩ vãng///Gợi làm gì thêm đau xót lòng nhau
Bài thơ: Áo lính về quê
Thỉnh thoảng con về thăm nhà///Thích mặc áo lính để mà nhớ xưa///Mẹ già trông nắng đợi mưa///Đọc trang sách cũ vẫn chưa rách lề