Thứ sáu, 26/04/2024 18:47 (GMT+7)

Tin tức đô thị mới nhất, nóng nhất ngày hôm nay 6/5/2019

MTĐT -  Thứ hai, 06/05/2019 08:56 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Tin tức đô thị mới nhất, nóng nhất ngày hôm nay 6/5/2019. Tin tức đô thị mới nhất, nóng nhất ngày hôm nay 6/5/2019 do Môi trường và Đô thị Việt Nam tổnng hợp.

TP.HCM: Cháy lớn tại kho chứa tài liệu xe buýt rộng 1.000m2

Chiều 5/5, ông Trần Chí Trung, Giám đốc Trung tâm Quản lý giao thông công cộng TP.HCM cho biết, vụ cháy kho chứa tài liệu xe buýt xảy ra đêm 2/5 không gây thiệt hại đáng kể. Trong kho hầu hết là tài liệu giấy tờ, công văn từ năm 1997 đến năm 2015. Những tài liệu này đều đã được sao chép và lưu trữ trên hệ thống máy tính nên không đáng lo ngại.

Theo ông Trung, ngay khi vụ cháy xảy ra, Trung tâm đã báo cáo Uỷ ban nhân dân TP.HCM và Sở Giao thông vận tải. Nguyên nhân vụ cháy có thể do trời mưa to, cây cối ngã đổ, sấm sét xảy ra vào tối ngày 2/5, tuy nhiên cụ thể kết quả thế nào đang chờ kết luận điều tra của cơ quan chức năng.

Cháy lớn tại kho chứa tài liệu xe buýt rộng khoảng 1.000m2.

Ông Trung cũng cho biết thêm, nhà kho này được Trung tâm ký hợp đồng thuê vào tháng 11/2018 để làm kho chứa tài liệu giấy tờ. Sau vụ cháy này, Trung tâm sẽ phải nhanh chóng tìm nhà kho khác.

Nhà kho rộng khoảng 1.000m2, nằm trên đường Mai Bá Hương, xã Lê Minh Xuân, huyện Bình Chánh. Trong kho chứa các tài liệu như cùi vé xe buýt, lệnh điều xe, hồ sơ khám sức khỏe lái xe…

Khi nhận thông tin này, nhiều hợp tác xã, doanh nghiệp xe buýt cho rằng, rất làm tiếc vì nhiều tài liệu của ngành bị cháy nhưng không đáng lo ngại do việc thanh quyết toán tiền trợ giá đã được Trung tâm vận tải hành khách công cộng thanh toán đến năm 2017, riêng quyết toán trợ giá năm 2018 đã được tạm ứng, giấy tờ thông tin liên quan đều được Trung tâm và các hợp tác xã, doanh nghiệp lưu trữ trên máy tính.

Tồn đọng duy nhất đối với các hợp tác xã doanh nghiệp là số tiền khoảng 11 tỉ đồng vé tập giả bị "treo" từ năm 2012 đến nay, tuy nhiên giấy tờ liên quan đã được Trung tâm ghi nhận đủ.

Khánh thành Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Hợp Lực đầu tiên tại Thanh Hóa

Sáng ngày 5/5, tại xã Nguyên Bình, huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa, Tổng Công ty Cổ phần Hợp Lực đã long trọng tổ chức lễ khánh thành Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Hợp Lực.

Sau hơn 9 tháng thi công chủ đầu tư đã hoàn thành tổng diện tích 45.000m2 sàn, quy mô 500 giường bệnh đạt tiêu chuẩn quốc tế; được Bộ Y tế cấp giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh cuối tháng 1 năm nay cùng gần 6.000 danh mục chuyên môn kỹ thuật, phân tuyến chuyên môn kỹ thuật hạng III và xếp hạng tương đương với Bệnh viện hạng III. Được biết Bệnh viện đa khoa quốc tế Hợp Lực có tổng vốn đầu tư gần 700 tỷ đồng xây dựng hai đơn nguyên cao tầng tọa lạc trên diện tích 4ha dành cho hoạt động khám, chăm sóc, điều trị bệnh và sinh hoạt của cán bộ, nhân viên y tế, bác sĩ.

Ông Nguyễn Văn Đệ, Chủ tịch Hội đồng quản trị - Tổng Giám đốc Công ty CP Hợp Lực phát biểu cảm ơn tại lễ khánh thành.

Với hệ thống cơ sở vật chất, máy móc trang thiết bị y tế được đầu tư đồng bộ, hiện đại, đạt tiêu chuẩn quốc tế. Hiện tại bệnh viện có 330 cán bộ, nhân viên, trong đó có 66 bác sĩ, 128 điều dưỡng, 26 kỹ thuật viên, 16 dược sĩ được đào tạo chuyên sâu, đáp ứng yêu cầu chăm sóc sóc sức khỏe, điều trị bệnh cho các chuyên gia, nhân dân trong Khu Kinh tế Nghi Sơn và các địa phương vùng lân cận.

Đến nay mới hơn ba tháng đi vào hoạt động, Bệnh viện đa khoa quốc tế Hợp Lực mỗi ngày đón tiếp từ 500 đến 600 người dân đến khám, chữa bệnh, điều trị nội trú khoảng 500 bệnh nhân.

Khánh thành các công trình giao thông nông thôn và giáo dục ở Long An

Sáng 5/5, tại tỉnh Long An diễn ra lễ khánh thành các công trình giao thông và giáo dục do Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam tài trợ.
Đến dự buổi lễ có Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình và Nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang.

Cùng với Trường Trung học cơ sở Bình Hành tại ấp 1, xã Bình Thành, huyện Đức Huệ, 11 công trình cầu giao thông nông thôn tại huyện Mộc Hóa, Thạnh Hóa và Đức Huệ được đưa vào sử dụng góp phần giúp người dân thuận lợi giao thông.

Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình biểu dương các doanh nghiệp, các nhà hảo tâm đã hỗ trợ tỉnh Long An xây dựng nhiều cầu giao thông nông thôn, trường học trên địa bàn các huyện biên giới, đồng thời lưu ý chính quyền địa phương thực hiện nghiêm các quy định của nhà nước trong tổ chức quản lý khai thác, bảo trì, vận hành công trình an toàn và hiệu quả.

Vinaconex - Phúc Khánh Việt Nam trúng dự án khu đô thị hơn 1.400 tỷ đồng

Liên danh Vinaconex - Phúc Khánh Việt Nam vừa được chỉ định thầu Dự án Khu đô thị đại lộ Hòa Bình kéo dài tại phường Hải Hòa, TP. Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh. Đây cũng chính là nhà đầu tư duy nhất trúng sơ tuyển vào giữa tháng 3/2019.

Tổng chi phí thực hiện Dự án là 1.410 tỷ đồng (không bao gồm 329 tỷ đồng chi phí bồi thường, giải phóng mặt bằng và tiền sử dụng đất), tổng diện tích sử dụng đất là hơn 44,98 ha. Thời gian thực hiện đầu tư xây dựng Dự án là 36 tháng.

Nhà đầu tư sẽ xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật; đấu nối với hệ thống hạ tầng kỹ thuật chung của khu vực và bàn giao lại cho UBND TP. Móng Cái quản lý sau khi hoàn thành xây dựng; xây thô và hoàn thiện mặt ngoài một số công trình nhà ở bám trục đường chính tại Dự án.

Bên cạnh đó, nhà đầu tư trúng thầu sẽ đầu tư xây dựng 105 căn nhà phố thương mại, 67 căn nhà ở liên kế, 84 căn biệt thự. Nhà đầu tư thứ cấp sẽ xây dựng 143 căn nhà phố thương mại, 179 căn nhà ở liên kế, 53 biệt thự. Dự án cũng sẽ dành 20% quỹ đất xây dựng nhà ở xã hội.

Đắk Lắk phát sinh 5 điểm dân di cư tự do mới

Trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk hiện có 5 điểm dân di cư tự do phát sinh mới với hơn 1.800 hộ.
Nguồn vốn dự kiến để thực hiện các dự án ổn định dân di cư tự do này là khoảng gần 800 tỷ đồng.

Trước đó tại Hội nghị bàn giải pháp ổn định dân di cư tự do toàn quốc, Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo đến năm 2025, trên toàn quốc phải ngăn chặn hoàn toàn tình trạng di dân tự do, hoàn thành dứt điểm các dự án ổn định dân di cư tự do.

P.V(Tổng hợp)

Bạn đang đọc bài viết Tin tức đô thị mới nhất, nóng nhất ngày hôm nay 6/5/2019. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Mở rộng thêm 94 km2 tại thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận
Vào năm 2025, Thành phố Phan Thiết thuộc tỉnh Bình Thuận sẽ mở rộng lên diện tích 305 km2, đồng thời dân số của thành phố dự kiến sẽ vượt qua con số 334.000 người, sau khi thực hiện quá trình sáp nhập một phần của huyện Hàm Thuận Nam và Hàm Thuận Bắc...

Tin mới