Thứ bảy, 27/04/2024 00:31 (GMT+7)

TP.HCM đồng ý tiếp tục xây dựng bãi đậu xe ngầm Trống Đồng

MTĐT -  Thứ năm, 25/07/2019 10:04 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Chiều 24/7, Văn phòng UBND TP.HCM cho biết, TP vừa đồng ý cho Công ty TNHH Tập đoàn Đông Dương tiếp tục đầu tư xây dựng bãi đậu xe ngầm ở sân khấu Trống Đồng (Công viên Tao Đàn, Q.1).

Theo đó, doanh nghiệp phải thực hiện đúng cam kết tiến độ, khởi công dự án vào khoảng tháng 6 năm 2020, hoàn thành vào cuối năm 2022, nếu không thực hiện đúng tiến độ sẽ bị thu hồi dự án.

UBND TP.HCM vừa đồng ý cho Công ty TNHH Tập đoàn Đông Dương tiếp tục đầu tư xây dựng bãi đậu xe ngầm ở sân khấu Trống Đồng. 

Được biết, dự án bãi đậu xe ngầm Trống Đồng được cấp giấy chứng nhận thực hiện năm 2010 với diện tích hơn 5.300 m2, tổng vốn đầu tư hơn 882 tỷ đồng. Thiết kế gồm 7 tầng hầm và 3 tầng nổi, có thể đậu 878 ôtô và 400 xe máy.

Ngoài kinh doanh bãi đậu xe kết hợp thương mại, dịch vụ, doanh nghiệp còn xây dựng hoàn chỉnh sân khấu Trống Đồng và bàn giao lại cho đơn vị quản lý.

Tuy nhiên, vào cuối năm 2018 dự án bãi đậu xe ngầm Trống Đồng bị tạm đình chỉ do nằm trong danh sách 180 dự án bị thu hồi. Do đó, Công ty Đông Dương đã kiến nghị Sở GTVT báo cáo UBND TP việc dự án nằm trong danh sách thu hồi là không đúng quy định.

Sau khi xem xét, đến nay UBND TP đã có văn bản cho phép Công ty Đông Dương tiếp tục triển khai dự án và thực hiện tiến độ theo cam kết.

Ngọc Bùi T/H

Bạn đang đọc bài viết TP.HCM đồng ý tiếp tục xây dựng bãi đậu xe ngầm Trống Đồng. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Gia Lai: Ngang nhiên xây dựng nhà xưởng trên đất nông nghiệp
Công trình nhà xưởng ngang nhiên xây dựng trên đất nông nghiệp của một hộ dân tại làng Đê Chơ Gang, xã Phú An, huyện Đak Pơ. Trước sự việc này, chính quyền địa phương đã đề nghị tháo dỡ nhưng hộ dân vẫn cố tình không chấp hành.
Mở rộng thêm 94 km2 tại thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận
Vào năm 2025, Thành phố Phan Thiết thuộc tỉnh Bình Thuận sẽ mở rộng lên diện tích 305 km2, đồng thời dân số của thành phố dự kiến sẽ vượt qua con số 334.000 người, sau khi thực hiện quá trình sáp nhập một phần của huyện Hàm Thuận Nam và Hàm Thuận Bắc...

Tin mới