Thứ sáu, 26/04/2024 07:50 (GMT+7)

Huế: Nhiều nhà dân bị tốc mái sau lốc xoáy kinh hoàng

MTĐT -  Thứ bảy, 03/03/2018 20:27 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Một trận lốc xoáy xuất hiện vào chiều nay, quét qua 2 địa phương ở huyện Phong Điền đã gây ra thiệt hại nghiêm trọng về nhà và của.

Chiều ngày 3/3, thông tin từ ông Trịnh Đức Hùng, Chủ tịch UBND huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên – Huế cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra một trận lốc xoáy khiến nhiều nhà dân bị tốc mái.
Theo đó, vào khoảng 16h cùng ngày, một trận mưa lớn kèm lốc xoáy đã xảy ra ở địa phận 2 xã Phong Hòa và Phong Bình, huyện Phong  Điền làm nhiều nhà dân bị tốc mái, hư hỏng  và hàng loạt cây cối, hoa màu bị gãy đổ.
Nhận được tin báo, chính quyền địa phương huyện Phong Điền đã nhanh chóng chỉ đạo các xã bị ảnh hưởng huy động lực lượng giúp đỡ người dân khắc phục hậu quả.
“Thống kê ban đầu, ở xã Phong Bình lốc xoáy chỉ làm gãy đổ hoa màu, còn ở xã Phong Hòa có khoảng 11 ngôi nhà ở thôn Trạch Phổ bị bay ngói. Hiện cán bộ xã đang xuống địa bàn và giúp đỡ bà con sửa lại mái để có nhà trong đêm”, ông Trịnh Đức Hùng thông tin.
Bạn đang đọc bài viết Huế: Nhiều nhà dân bị tốc mái sau lốc xoáy kinh hoàng. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Nguyễn Hiền

Cùng chuyên mục

Tin mới

Bài thơ: Say
Khi say anh chợt nhớ em///Như bỏ viết lâu năm thèm hương báo mới////Khi cánh én nhớ Xuân về làm tổ///Chấp chới ánh đèn thèm nắng phút bình minh.
“Thời” của căn hộ khách sạn nội đô
Những chính sách “cởi trói” cùng sự dịch chuyển của thị trường đang tạo đà cho phân khúc căn hộ khách sạn nội đô có nhiều dấu hiệu khởi sắc, trở thành “điểm dừng chân lý tưởng” cho các nhà đầu tư.
Thỏa thuận cho vòng đời của nhựa
Vòng thứ tư của Ủy ban đàm phán liên chính phủ (INC-4) nhằm xây dựng một công cụ ràng buộc pháp lý quốc tế đầu tiên về ô nhiễm nhựa, bao gồm cả ô nhiễm trong môi trường biển, đang bước vào những cuộc họp chi tiết tại Ottawa, Canada.