Chủ nhật, 05/05/2024 12:48 (GMT+7)

Kiên Giang: Nghiên cứu đánh giá tài nguyên đất huyện Vĩnh Thuận

MTĐT -  Thứ năm, 25/04/2024 21:28 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Theo kết quả điều tra, khảo sát, phân tích chỉ ra rằng Vĩnh Thuận có 12 vùng thích nghi đất đai về điều kiện tự nhiên, 17 vùng thích nghi về kinh tế phù hợp 5 kiểu sử dụng đất có triển vọng

Chiều 23-4, Trường đại học Cần Thơ bàn giao cho UBND huyện Vĩnh Thuận (Kiên Giang), chương trình nghiên cứu đánh giá tài nguyên đất phục vụ phát triển bền vững nông nghiệp, kinh tế và xã hội huyện Vĩnh Thuận.

Theo kết quả điều tra, khảo sát, phân tích chỉ ra rằng Vĩnh Thuận có 12 vùng thích nghi đất đai về điều kiện tự nhiên, 17 vùng thích nghi về kinh tế phù hợp 5 kiểu sử dụng đất có triển vọng gồm: Lúa 2 vụ, lúa 2 vụ - màu, tôm - lúa, thủy sản mặn - lợ và cây khóm.

Xác định được 6 vùng ảnh hưởng do mặn, thời gian mặn ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp; đánh giá được hiện trạng tài nguyên nước ngọt, khả năng tưới và đề xuất biện pháp quản lí hiệu quả nước ngọt cho sản xuất nông nghiệp và sinh hoạt.

Chương trình cũng đề xuất các phương án bố trí sử dụng đất nông nghiệp, thủy sản đến năm 2030, tầm nhìn năm 2040 của Vĩnh Thuận...

“Dựa trên các phân tích, đánh giá trong chương trình, Vĩnh Thuận có đủ điều kiện để mạnh dạn đề xuất, đăng ký với UBND tỉnh Kiên Giang tham gia vào nhiều chương trình quốc gia về nông nghiệp, mà trước mắt là chương trình 1 triệu hec-ta lúa chất lượng cao…”, Giáo sư, Tiến sĩ Võ Quang Minh - Giảng viên cao cấp Khoa Môi trường và Tài nguyên thiên nhiên Trường đại học Cần Thơ nói.

Phó Chủ tịch UBND huyện Vĩnh Thuận Lê Văn Đủ đánh giá cao giá trị thực tiễn của chương trình nghiên cứu. Đồng thời, khẳng định sau khi tiếp nhận chương trình sẽ có kế hoạch chỉ đạo các ngành liên quan, các xã, thị trấn nghiên cứu, triển khai thực hiện trong thời gian tới…

Bạn đang đọc bài viết Kiên Giang: Nghiên cứu đánh giá tài nguyên đất huyện Vĩnh Thuận. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Đồng Nai: Ưu tiên nguồn nước sẵn có ở các sông, hồ
Hiện nay, Đồng Nai đã ban hành nhiều đề án, kế hoạch, chương trình hành động để bảo vệ nguồn tài nguyên, mở rộng nguồn nước và phát triển mạng lưới nước mặt nhằm hạn chế tối đa khai thác nước dưới đất

Tin mới