Thứ bảy, 27/04/2024 00:09 (GMT+7)

Tin tức 24h mới nhất, nóng nhất hôm nay ngày 28/12/2019

MTĐT -  Thứ bảy, 28/12/2019 14:39 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Tin tức 24h nóng nhất, mới nhất hôm nay 28/12/2019 tin tức thời sự, tin tức pháp luật, tin tức tai nạn giao thông, thế giới, giải trí showbiz, thể thao…

Ông Nguyễn Bắc Son lĩnh án chung thân cho 2 tội danh

Sáng ngày 28/12, sau 4 ngày nghị án, Tòa án nhân dân TP Hà Nội đã tuyên án đối với 14 bị cáo liên quan tới sai phạm tại dự án Tổng Công ty viễn thông MobiFone (MobiFone) mua 95% cổ phần Công ty cổ phần nghe nhìn Toàn Cầu (AVG).

Trước khi bước vào phần tuyên án, hội đồng xét xử (HĐXX) thông báo đọc lại bản luận tội của Viện Kiểm sát, đề nghị mức án và các ý kiến tự bào chữa của các bị cáo.

HĐXX cũng thông báo quá trình khắc phục thiệt hại trong những ngày qua của gia đình ông Nguyễn Bắc Son (cựu Bộ trưởng Bộ TT-TT). Theo đó, tính đến hết ngày 27/12, gia đình ông Son đã nộp lại 66 tỷ đồng tiền khắc phục hậu quả.

HĐXX đánh giá, các bị cáo đã có hành vi như trong bản cáo trạng đã nêu, nên giữ nội dung như trong nội dung truy tố của Viện Kiểm sát nhân dân tối cao. Đủ căn cứ xác định, các bị cáo Nguyễn Bắc Son, Phạm Đình Trọng, Trương Minh Tuấn, Lê Nam Trà, Cao Duy Hải, Phan Thị Hoa Mai, Hồ Tuấn, Phạm Thị Phương Anh, Nguyễn Mạnh Hùng, Nguyễn Bảo Long, Nguyễn Đăng Nguyên, Võ Văn Mạnh, Hoàng Duy Quang phạm tội “Vi phạm quy định về quản lý và sử dụng vốn đầu tư công gây hậu quả nghiêm trọng”.

Các bị cáo Nguyễn Bắc Son, Lê Nam Trà, Cao Duy Hải, Trương Minh Tuấn phạm tội “Nhận hối lộ”. Bị cáo Phạm Nhật Vũ phạm tội “Đưa hối lộ”.

Việc Viện Kiểm sát truy tố các bị cáo ở tội “Nhận hối lộ” và "Đưa hối lộ" là có căn cứ, đúng pháp luật. Bị cáo Son được xác định là người có vai trò cao nhất, là người “đầu vụ” của dự án. HĐXX cũng thông tin, nhân thân của các bị cáo tốt, các bị cáo đều có nhiều tình tiết giảm nhẹ theo Điều 51 Bộ luật Hình sự 2015.

Ở nhóm tội “Nhận hối lộ”, do bị cáo Son đã nộp được 66 tỷ đồng tiền khắc phục hậu quả, HĐXX cho rằng không nhất thiết phải áp dụng hình phạt cao nhất đối với bị cáo Son. Bị cáo Trương Minh Tuấn cũng được đề nghị áp dụng hình phạt nhẹ hơn so với Viện Kiểm sát đề nghị trước đó.

HĐXX cũng quyết định hủy bỏ kê biên tài sản của gia đình ông Nguyễn Bắc Son và Trương Minh Tuấn mà Cơ quan cảnh sát điều tra đã áp dụng trước đó.

Xét tính chất, vai trò, hành vi của các bị cáo làm ảnh hưởng tới xã hội. HĐXX quyết định phạt bị cáo Nguyễn Bắc Son, cựu Bộ trưởng Bộ TT-TT 16 năm tù tội “Vi phạm quy định về quản lý và sử dụng vốn đầu tư công gây hậu quả nghiêm trọng”, chung thân tội "Nhận hối lộ", hình phạt chung là chung thân.

Phạt bị cáo Trương Minh Tuấn, cựu Bộ trưởng Bộ TT-TT 6 năm tù tội “Vi phạm quy định về quản lý và sử dụng vốn đầu tư công gây hậu quả nghiêm trọng”, 8 năm tù tội "Nhận hối lộ", hình phạt chung là 14 năm tù.

Phạt bị cáo Lê Nam Trà, cựu Chủ tịch hội đồng thành viên MobiFone 7 năm tù tội “Vi phạm quy định về quản lý và sử dụng vốn đầu tư công gây hậu quả nghiêm trọng”, 16 năm tù tội "Nhận hối lộ", tổng hình phạt là 23 năm tù.

Phạt bị cáo Cao Duy Hải, cựu Tổng giám đốc MobiFone 4 năm tù tội “Vi phạm quy định về quản lý và sử dụng vốn đầu tư công gây hậu quả nghiêm trọng”, 10 năm tù tội "Nhận hối lộ", tổng hình phạt là 14 năm tù.

Phạt bị cáo Phạm Đình Trọng, cựu Vụ trưởng Vụ Quản lý doanh nghiệp, Bộ TT-TT 5 năm tù tội “Vi phạm quy định về quản lý và sử dụng vốn đầu tư công gây hậu quả nghiêm trọng”.

Phạt bị cáo Phạm Thị Phương Anh, cựu Phó Tổng giám đốc MobiFone 2 năm 6 tháng tù “Vi phạm quy định về quản lý và sử dụng vốn đầu tư công gây hậu quả nghiêm trọng”.

Phạt bị cáo Phan Thị Hoa Mai, cựu thành viên Hội đồng thành viên MobiFone 2 năm 6 tháng tù tội “Vi phạm quy định về quản lý và sử dụng vốn đầu tư công gây hậu quả nghiêm trọng”.

Phạt bị cáo Nguyễn Đăng Nguyên, cựu Phó Tổng giám đốc MobiFone 2 năm tù tội “Vi phạm quy định về quản lý và sử dụng vốn đầu tư công gây hậu quả nghiêm trọng”.

Phạt bị cáo Hồ Tuấn, cựu thành viên hội đồng thành viên MobiFone 2 năm 6 tháng tù tội “Vi phạm quy định về quản lý và sử dụng vốn đầu tư công gây hậu quả nghiêm trọng”.

Phạt bị cáo Nguyễn Mạnh Hùng, cựu Phó Tổng giám đốc MobiFone 2 năm 6 tháng tù tội “Vi phạm quy định về quản lý và sử dụng vốn đầu tư công gây hậu quả nghiêm trọng”.

Phạt bị cáo Nguyễn Bảo Long, cựu Phó Tổng giám đốc MobiFone 2 năm 6 tháng tù tội “Vi phạm quy định về quản lý và sử dụng vốn đầu tư công gây hậu quả nghiêm trọng”.

Phạt bị cáo Võ Văn Mạnh, giám đốc Công ty TNHH tư vấn và thẩm định giá AMAX 3 năm 6 tháng tù tội “Vi phạm quy định về quản lý và sử dụng vốn đầu tư công gây hậu quả nghiêm trọng”.

Phạt bị cáo Hoàng Duy Quang, thẩm định viên, giám đốc chi nhánh phía Bắc Công ty TNHH tư vấn và thẩm định giá AMAX 3 năm tù tội “Vi phạm quy định về quản lý và sử dụng vốn đầu tư công gây hậu quả nghiêm trọng”.

Phạt bị cáo Phạm Nhật Vũ, cựu Chủ tịch HĐQT AVG 3 năm tù tội "Đưa hối lộ.

Hôm nay (28/12), tuyên án vụ MobiFone mua 95% cổ phần AVG

Hôm nay (28/12), Hội đồng xét xử Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội sẽ tuyên án các bị cáo trong vụ án MobiFone mua cổ phần AVG.

Trước đó, đại diện Viện Kiểm sát đã đề nghị mức án đối với bị cáo Nguyễn Bắc Son, nguyên Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông với hình phạt chung là tử hình. Bị cáo Trương Minh Tuấn, nguyên Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông, có hình phạt chung 14 - 16 năm tù. Bị cáo Lê Nam Trà, nguyên Chủ tịch Hội đồng thành viên MobiFone, nhận hình phạt chung 23 - 25 năm tù. Bị cáo Cao Duy Hải, nguyên Tổng Giám đốc MobiFone, chịu hình phạt chung 14 - 16 năm tù. Bị cáo Phạm Nhật Vũ, nguyên Chủ tịch HĐQT AVG, nhận 3 - 4 năm tù về tội đưa hối lộ.

Các bị cáo còn lại trong vụ án bị đề nghị hình phạt từ 2 năm 6 tháng tù đến 6 năm tù về tội vi phạm quy định về quản lý và sử dụng vốn đầu tư công gây hậu quả nghiêm trọng.

Hội nghị trực tuyến Chính phủ với các địa phương năm 2019 sẽ diễn ra vào 30-31/12

Đây là thông tin được Bộ trưởng, Chủ nhiệm văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng cho biết vào chiều 27/12.

Bộ trưởng Mai Tiến Dũng cho biết, hội nghị trực tuyến Chính phủ với các địa phương sẽ có các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước tham dự; đánh giá mặt được, chưa được trong một năm qua, đồng thời bàn giải pháp để tiếp tục đạt và vượt các chỉ tiêu về tăng trưởng kinh tế - xã hội.

Sau hội nghị này, Chính phủ sẽ ban hành Nghị quyết 01 về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020, trong đó sẽ giao nhiệm vụ cho các bộ ngành, địa phương cùng kịch bản tăng trưởng cho từng quý và cho cả năm. Nghị quyết mới sẽ tinh gọn, đổi mới, chọn lọc những chỉ tiêu, nhiệm vụ quan trọng và nhấn mạnh đến khâu tổ chức thực hiện.

Lượng khách quốc tế đến Việt Nam năm 2019 đạt trên 18 triệu lượt

Theo Tổng cục Du lịch, ước tính số khách quốc tế đến Việt Nam tháng 12/2019 đạt hơn 1,7 triệu lượt khách, tăng 24,4% so với tháng cùng kỳ năm trước, nâng tổng lượng khách quốc tế đến Việt Nam năm 2019 đạt 18.008.591 lượt khách, tăng 16,2% so với cùng kỳ năm 2018.

Trong đó, lượng khách quốc tế đến bằng phương tiện đường không đạt hơn 14,3 triệu lượt khách (chiếm hơn 80%); khách đến bằng phương tiện đường biển đạt 264.115 lượt khách; khách đến bằng phương tiện đường bộ đạt hơn 3,3 triệu lượt.

So với cùng kỳ năm 2018, đa số các thị trường khách năm 2019 đều tăng, trong đó: Thái Lan tăng 45,9%; Hàn Quốc tăng 23,1%; Indonesia tăng 21,3%; Philippines tăng 18,2%; Trung Quốc tăng 16,9%; Nhật Bản tăng 15,2%; Campuchia tăng 12,3%; Malaysia tăng 12,2%...

Ước tính, năm 2019, khách du lịch nội địa đạt 85 triệu lượt, trong đó có 43,5 triệu lượt khách lưu trú. Tổng thu từ khách du lịch đạt hơn 726.000 tỷ đồng, tăng 17,1% so với cùng kỳ năm 2018.

Năm 2020, du lịch Việt Nam đặt mục tiêu đón 20,5 triệu lượt khách quốc tế, phục vụ 85 triệu lượt khách nội địa và tổng thu từ khách du lịch đạt trên 830.000 tỉ đồng. Tổng cục Du lịch chỉ rõ 12 nhiệm vụ cụ thể để đạt được những mục tiêu trên, trong đó có việc phổ biến và triển khai Chiến lược phát triển du lịch Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn 2035 sau khi được Chính phủ phê duyệt; tổ chức các hoạt động kỷ niệm 69 năm thành lập ngành du lịch; triển khai và đưa Quỹ Hỗ trợ phát triển du lịch vào hoạt động tổ chức các hoạt động xúc tiến, quảng bá du lịch nhân các sự kiện Năm Chủ tịch ASEAN 2020; điều tra tài nguyên và nguồn nhân lực du lịch Việt Nam...

"Hai Phượng" Ngô Thanh Vân được vinh danh tại "Ngôi sao xanh"

Lễ trao giải diễn ra tối 27-12 tại sân vận động Quân khu 7. Ngô Thanh Vân đang ở nước ngoài theo lịch trình từ trước, không thể trực tiếp nhận giải. Cô nhờ đại diện nhận thay và người đại diện cũng thay cô gửi lời cảm ơn đến ban tổ chức, khán giả luôn ủng hộ mình.

Đây là một kết quả xứng đáng cho những nỗ lực hết mình của "đả nữ" Ngô Thanh Vân trong phim "Hai Phượng". Ngoài Ngô Thanh Vân, nữ diễn viên Thanh Hoa - người đóng vai Thanh Sói trong "Hai Phượng" cũng chiến thắng hạng mục "Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất" do Hội đồng nghệ thuật bầu chọn. Thanh Hoa là một cascadeur chuyên nghiệp, cô đã có những đòn đánh đẹp mắt, hóa thân tốt vai "bà trùm" giang hồ máu lạnh, tàn bạo.

Ở hạng mục nam diễn viên chính và phụ xuất sắc lần lượt thuộc về Huyme phim "Anh thầy ngôi sao" và Hứa Minh Đạt phim "Gái già lắm chiêu" 2. Phim "Gái già lắm chiêu" 2 được xem như thắng lớn khi tiếp tục giúp Bảo Nhân - Nam Cito thắng hạng mục "Đạo diễn xuất sắc nhất" và sau đó thắng luôn hạng mục "Phim điện ảnh xuất sắc nhất". Nam diễn viên Huỳnh Lập và nữ diễn viên Hoàng Yến Chibi được vinh danh hạng mục "Nam - nữ diễn viên được yêu thích nhất" do khán giả bình chọn. Quay phim Nguyễn Ngọc Cường được vinh danh "Sáng tạo xuất sắc".

Về lĩnh vực truyền hình, Jun Phạm đã vượt qua các đối thủ, chiến thắng hạng mục "Nam diễn viên được yêu thích nhất" nhờ vai Út Kiệm phim "Cô Thắm về làng" phần 4. Nữ diễn viên trẻ Đàm Phương Linh cũng được xướng tên "Nữ diễn viên được yêu thích nhất" với vai diễn Xuân Mai phim "Ngũ hợi tấn mỹ". Phim "Cô Thắm về làng" phần 4 thắng hạng mục "Phim truyền hình được yêu thích nhất".

Giải thưởng gương mặt truyền hình triển vọng do Hội đồng nghệ thuật bình chọn được trao cho Tim phim "Bán chồng". Lương Thế Thành với vai diễn trong phim "Ngũ hợi tấn hỷ" và Xuân Vân trong phim "Mùa cúc susi" thắng hạng mục "Nam - nữ diễn viên phim truyền hình xuất sắc nhất". Phim "Ngũ hợi tấn hỷ" thắng đậm khi tiếp tục giúp Dũng Nghệ gặt hái giải thưởng "Đạo diễn truyền hình xuất sắc nhất" và thắng luôn hạng mục "Bộ phim truyền hình xuất sắc nhất".

Công Phượng chính thức về CLB TP Hồ Chí Minh

Trang chủ CLB TP Hồ Chí Minh (TP.HCM) đã thông báo sở hữu thành công tiền đạo Công Phượng thông qua việc mua lại bản hợp đồng của anh với CLB Sint- Truidense.

Đây được xem là một 'cứu cánh' cho tiền đạo xứ Nghệ trong bối cảnh anh đang phải ngồi dự bị dài hạn tại Bỉ.

Thông qua việc bỏ ra 100 nghìn USD để mua lại hợp đồng này, CLB TP.HCM sẽ có sự phục vụ của tiền đạo Công Phượng ít nhất tới tháng 7/2020, đây là thời điểm mà bản hợp đồng giữa Công Phượng với STVV hết hạn. Sau thời điểm đó, việc tiếp tục ở lại sân Thống Nhất hay về Gia Lai của Công Phượng sẽ là chuyện riêng của lãnh đạo CLB TP.HCM và HAGL.

Trong làng bóng đá Việt Nam, có lẽ không ai có số lần ra nước ngoài thi đấu nhiều như tiền đạo Nguyễn Công Phượng. Ở tuổi 24, chân sút HAGL đã 3 lần xuất ngoại để khoác áo các đội bóng tại Nhật Bản, Hàn Quốc và hiện tại là Bỉ. Tuy nhiên việc đi nhiều không đồng nghĩa với việc Công Phượng đã gặt hái được những thành công về chuyên môn ở bến đỗ mới. Ba chuyến xuất ngoại vừa qua có thể nói đều là những lần ra đi buồn với chân sút xứ Nghệ khi anh đều thất bại trong mục tiêu tìm kiếm suất đá chính và sau đó là tỏa sáng ở đội bóng mới.

Tại đội bóng mới, Công Phượng sẽ khoác áo số 21. Anh được kỳ vọng sẽ nhanh chóng tìm lại phong độ và giúp đội bóng á quân V-League mùa trước có được hàng công lợi hại ở mùa giải 2020. Năm nay, CLB TP.HCM ngoài việc sẽ thi đấu tại V-League và đấu trường cúp QG, sẽ tham dự thêm hai giải đấu khác là vòng loại AFC Champions League/AFC Cup và giải vô địch Đông Nam Á cấp CLB (ACC). Vì thế họ sẽ rất cần khả năng sáng tạo và sự bùng nổ của chân sút xứ Nghệ để hiện thực hóa tham vọng đó.

P.V(tổng hợp)

Bạn đang đọc bài viết Tin tức 24h mới nhất, nóng nhất hôm nay ngày 28/12/2019. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới