Thứ hai, 29/04/2024 05:44 (GMT+7)

Tin tức 24h mới nhất, nóng nhất hôm nay ngày 26/12/2019

MTĐT -  Thứ năm, 26/12/2019 08:29 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Tin tức 24h nóng nhất, mới nhất hôm nay 26/12/2019 tin tức thời sự, tin tức pháp luật, tin tức tai nạn giao thông, thế giới, giải trí showbiz, thể thao…

Tăng cường hợp tác giữa hai Quốc hội Việt Nam - Lào trong công tác dân tộc

Chiều 25/12, tại TP Hồ Chí Minh, Đoàn đại biểu Hội đồng Dân tộc của Quốc hội Việt Nam do ông Hà Ngọc Chiến, Chủ tịch Hội đồng làm Trưởng đoàn đã hội đàm với đoàn đại biểu Ủy ban các Dân tộc Quốc hội Lào do bà Buaphan Leekaiya, Chủ nhiệm Ủy ban dẫn đầu.

Tại hội đàm, hai bên đã nhất trí tiếp tục đẩy mạnh hợp tác, trao đổi kinh nghiệm trong công tác dân tộc.

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc Hà Ngọc Chiến chào mừng chuyến thăm, làm việc tại Việt Nam của Ủy ban các Dân tộc Quốc hội Lào và cho rằng chuyến thăm là hoạt động thiết thực, thể hiện mối quan hệ hợp tác chặt chẽ giữa Quốc hội hai nước; đóng góp tích cực vun đắp tình hữu nghị, đoàn kết đặc biệt Việt - Lào.

Giới thiệu khái quát về tình hình phát triển kinh tế-xã hội của Việt Nam, hoạt động của Quốc hội, Hội đồng Dân tộc của Quốc hội Việt Nam trong năm qua, ông Hà Ngọc Chiến khẳng định Đảng, Nhà nước, Quốc hội Việt Nam rất quan tâm đến vấn đề dân tộc, coi công tác này là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị. Những năm qua, công tác dân tộc của Việt Nam đã có nhiều chuyển biến tích cực; cơ sở hạ tầng vùng đồng bào dân tộc được quan tâm đầu tư; đời sống đồng bào được nâng lên, đồng bào dân tộc đoàn kết cùng nhân dân cả nước tích cực tham gia xây dựng, bảo vệ Tổ quốc.

Cảm ơn những chia sẻ của Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội Việt Nam, bà Buaphan Leekaiya thông báo kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội của Lào; tình hình hoạt động của Ủy ban các Dân tộc Quốc hội Lào trong năm qua trên các lĩnh vực lập pháp, giám sát thực hiện, tham mưu chính sách về các vấn đề dân tộc.

Đánh giá cao kết quả hợp tác giữa Ủy ban các Dân tộc Quốc hội Lào và Hội đồng Dân tộc của Quốc hội Việt Nam, bà Buaphan Leekaiya mong muốn thời gian tới, hai cơ quan làm công tác dân tộc của Quốc hội hai nước tiếp tục ký kết thỏa thuận hợp tác, hỗ trợ, trao đổi kinh nghiệm trong công tác dân tộc.

Hai bên nhận định thời gian qua, việc thực hiện thỏa thuận hợp tác giữa hai cơ quan đã đạt những kết quả tích cực, góp phần củng cố, phát triển tình đoàn kết, hữu nghị đặc biệt giữa hai Đảng, hai Quốc hội và nhân dân hai nước. Các hoạt động hợp tác tập trung vào việc trao đổi đoàn, tăng cường sự hiểu biết lẫn nhau, trao đổi công tác, thông tin có liên quan đến kết quả giám sát chính sách phát triển kinh tế-xã hội của đồng bào miền núi, dân tộc thiểu số.

Tăng cường sử dụng điện sạch cho hệ thống bán lẻ

Việc hợp tác triển khai lắp đặt hệ thống điện mặt trời áp mái tại hệ thống siêu thị, trung tâm thương mại của Saigon Co.op đã được ký kết vào ngày 25/12.

Hoạt động ký kết trên được thực hiện giữa Công ty Cổ phần Năng lượng (TTC Energy) và Liên hiệp Hợp tác xã Thương mại TP.HCM (Saigon Co.op). Hình thức hợp tác là TTC Energy sẽ đầu tư, vận hành, bảo trì và chuyển giao cho Saigon Co.op sau 15 năm. Trong giai đoạn đầu, sẽ có hơn 20 siêu thị và trung tâm thương mại Sense City của Saigon Co.op được lắp đặt hệ thống điện năng lượng mặt trời áp mái. Tổng công suất điện dự kiến sẽ cung cấp cho các siêu thị, trung tâm thương mại trong giai đoạn này ước tính khoảng 6.000 kW, giúp giảm hơn 5.000 tấn khí thải CO2 ra môi trường mỗi năm.

Sự kết hợp này được kỳ vọng sẽ mở ra một hình mẫu mới cho sự liên kết hiệu quả giữa mô hình công nghệ và kinh tế trong nước, tương hỗ nhau để phát triển bền vững, đóng góp quan trọng cho các mục tiêu công nghệ - môi trường và kinh tế quốc gia.

Trưa nay (26/12), diễn ra nhật thực một phần

Vào trưa nay (26/12), mặt trăng sẽ đi vào giữa Trái đất và Mặt trời, tạo ra nhật thực hình khuyên có thể quan sát ở nhiều quốc gia, trong đó có Việt Nam.

Sau gần 4 năm kể từ tháng 3 năm 2016, hiện tượng nhật thực một phần mới quay trở lại nước ta. Thời gian diễn ra nhật thực sẽ bắt đầu từ 10h34 kéo dài đến 14h và thời gian cực đại sẽ rơi vào khoảng 12h12 đến 12h41 tuỳ khu vực.

Miền Bắc có không khí lạnh về, trời nhiều mây nên sẽ không thuận lợi để quan sát. Miền Trung, Tây Nguyên và Nam Bộ sẽ lý tưởng hơn để quan sát.

Chú ý: Để quan sát nhật thực phải dùng các thiết bị chuyên dụng như kính thiên văn hay kính màu, giấy bóng màu, tuyệt đối không quan sát mắt thường quan sát trực tiếp vì có thể gây hỏng mắt.

Nguyên Phó Chủ tịch TPHCM Nguyễn Hữu Tín hầu tòa

Sáng nay (26/12), TAND TPHCM xử sơ thẩm vụ sai phạm liên quan khu nhà đất số 15 Thi Sách, quận 1, TPHCM.

5 bị cáo là ông Nguyễn Hữu Tín (nguyên Phó Chủ tịch UBND TPHCM), Đào Anh Kiệt (nguyên Giám đốc Sở TN&MT TPHCM), Trương Văn Út (nguyên Phó trưởng Phòng Quản lý đất, Sở TN&MT TPHCM), Lê Văn Thanh (nguyên Phó chánh Văn phòng UBND TPHCM) và Nguyễn Thanh Chương (nguyên Trưởng Phòng Đô thị, Văn phòng UBND TPHCM) - cùng bị xét xử tội danh “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí”.

Theo cáo trạng sẽ công bố tại phiên xử này, ngày 22/3/1994, UBND TPHCM ký Quyết định số 10477/QĐ-UB xác lập sở hữu nhà số 15 Thi Sách gồm diện tích đất 2.345,3m2 và căn nhà trên đất có tổng diện tích xây dựng là 2.657,75 m2, thuộc diện nhà do Sở Nhà đất TPHCM quản lý. Đơn vị được giao quản lý trực tiếp khu nhà đất 15 Thi Sách là Cty TNHH MTV Quản lý kinh doanh nhà TPHCM (Công ty QLKDN). Sau đó, Cty TNHH MTV Quản lý kinh doanh nhà TPHCM cho Công ty Phim Giải Phóng (Bộ VH- TT& DL) thuê khu nhà đất 15 Thi Sách, thời hạn hợp đồng đến ngày 31/7/2015.

Ngày 9/10/2014, Bộ VH-TT&DL có Công văn 3577/BVHTTDL-TCCB đồng ý để Công ty Phim Giải Phóng bàn giao quyền thuê nhà đất 15 Thi Sách cho Công ty CP XD Bắc Nam 79 để triển khai dự án phục vụ an ninh. Ngày 11/6/2015, ông Nguyễn Hữu Tín ký Quyết định 2781/QĐ-UBND chấp thuận cho Công ty CP XD Bắc Nam 79 thuê  nhà đất số 15 Thi Sách làm văn phòng, thời hạn 50 năm, hình thức thuê đất trả tiền hằng năm, gây thiệt hại 6,77 tỷ đồng và tính đến thời điểm khởi tố vụ án (ngày 17/9/2018), Nhà nước chưa thu hồi được 802 tỷ đồng.

Tại phiên tòa dự kiến diễn ra hôm nay, tham gia Hội đồng xét xử, ngoài thẩm phán Nguyễn Thị Hà (Phó Chánh Tòa Hình sự, TAND TPHCM)  là chủ tọa, còn có thẩm phán Bùi Thị Việt Tiên và thẩm phán (dự khuyết) là ông Trần Minh Châu. Đại diện VKSND TPHCM giữ quyền công tố tại tòa là ông Nguyễn Đức Bằng, Ngô Phạm Việt và bà Lê Thị Đông (kiểm sát viên). Tòa đã triệu tập đại diện UBND TPHCM; Ban Chỉ đạo 09 (TPHCM); Bộ VH -TT &DL; Các Sở: Tài chính, TN&MT, Xây dựng, Quy hoạch Kiến trúc TPHCM; Ban Vật giá (Sở Tài chính TPHCM); Cục Thuế TPHCM; Chi cục thuế quận 1; Trung tâm Thông tin và Dịch vụ xây dựng (Sở Xây dựng TPHCM); Giám định viên Bộ Tài chính; Công ty CP XD Bắc Nam 79; Công ty  Phim Giải phóng, Công ty TNHH MTV quản lý kinh doanh nhà TPHCM…

Phiên tòa xét xử công khai, dự kiến diễn ra trong 3 ngày 26, 27 và 30/12.

ĐT U23 Việt Nam tập luyện tại TP Hồ Chí Minh

Chiều 25/12, đội tuyển U23 Việt Nam tập buổi đầu tiên tại thành phố Hồ Chí Minh trong quá trình chuẩn bị cho VCK U23 châu Á tại Thái Lan.

Sau 3 ngày được nghỉ ngơi kể từ chuyến tập huấn tại Hàn Quốc, chiều 25/12 thầy trò HLV Park Hang Seo tiếp tục quay trở lại tập luyện để chuẩn bị cho VCK U23 châu Á.

Tâm lý của các cầu thủ U23 Việt Nam tương đối vui vẻ. Tuy nhiên, các học trò của HLV Park Hang Seo dường như khá đuối sau khi bước vào buổi tập.

Trước buổi tập, HLV Park Hang Seo đã dành gần 5 phút để trao đổi với các học trò trước khi cho Quang Hải cùng đồng đội bước vào buổi tập đầu tiên kể từ khi trở về từ Hàn Quốc.

Ngoại trừ Thanh Thịnh vẫn còn phải tập riêng cùng chuyên gia Choi Ju-Young, thì phần còn lại đều khoẻ mạnh và sẵn sàng cho VCK U23 châu Á.

Theo kế hoạch, U23 Việt Nam sẽ tập luyện tại TP. Hồ Chí Minh cho tới ngày 1/1/2020 trước khi lên đường sang Thái Lan tham dự VCK U23 châu Á.

Trước đó, U23 Việt Nam sẽ có trận đấu tập kín cùng CLB Bình Dương vào lúc 17h15 ngày 28/12 trên sân Thống Nhất.

‘Mắt biếc’ sắp vượt doanh thu ‘Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh’

Nhà phát hành Galaxy thông báo lượng khán giả tới rạp theo dõi Mắt biếc tính tới hết 24/12 đạt mốc một triệu lượt xem. Phim chính thức khởi chiếu từ 20/12, và con số đã bao gồm cả những suất chiếu sớm diễn ra vào tối 19/12.

Trước đó, sau ba ngày đầu trình chiếu, doanh thu của Mắt biếc đạt hơn 50 tỷ đồng. Với lượng vé bán ra hiện tại, thành tích phòng vé của tác phẩm điện ảnh do Victor Vũ thực hiện đã vượt mốc 70 tỷ đồng.

Trong vài ngày tới, Mắt biếc sẽ vượt qua doanh thu của Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh. Cũng do đạo diễn Victor Vũ thực hiện và có nội dung dựa trên nguyên tác văn học của Nguyễn Nhật Ánh, bộ phim ra đời năm 2015 từng thu khoảng 78 tỷ đồng.

Với tốc độ kiếm tiền hiện tại, Mắt biếc được kỳ vọng sẽ vượt mốc doanh thu 100 tỷ đồng trong thời gian tới. Tuần 27/12, các rạp chiếu phim Việt đón nhận hàng loạt tác phẩm mới như Spies in Disguise, Red Shoes and the Seven Dwarves, Love, Again, Primal, The Murder of Nicole Brown Simpson hay Start-Up. Tuy nhiên, nhóm “tân binh” khó gây ảnh hưởng tới Mắt biếc. 

Ngay cả cho đến tuần 3/1/2020, cơ hội kiếm tiền của Mắt biếc vẫn còn, bởi phim ngoại lớn nhất là Star Wars: The Rise of Skywalker. Từ trước tới nay, thương hiệu Chiến tranh giữa các vì sao vốn luôn gặp khó tại thị trường Việt Nam.

Mắt biếc có nội dung chuyển thể từ cuốn tiểu thuyết cùng tên của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh. Giống như nguyên tác, phim theo chân Ngạn (Trần Nghĩa) và mối tình đơn phương kéo dài nhiều năm mà anh dành cho Hà Lan (Trúc Anh). Câu chuyện càng trở nên éo le khi con gái của Hà Lan - Trà Long (Khánh Vân) - cũng đem lòng yêu đơn phương Ngạn lúc lớn lên.

Trong năm 2019, điện ảnh Việt Nam đã có 4 tác phẩm vượt qua cột mốc doanh thu 100 tỷ đồng, bao gồm Trạng Quỳnh (100 tỷ đồng), Lật mặt 4: Nhà có khách (117,5 tỷ đồng), Cua lại vợ bầu (191,8 tỷ đồng) và Hai Phượng (200 tỷ đồng nếu tính cả doanh thu nước ngoài).

P.V(tổng hợp)

Bạn đang đọc bài viết Tin tức 24h mới nhất, nóng nhất hôm nay ngày 26/12/2019. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Gia Lai: Thiệt hại gần 10 tỷ đồng do hạn hán
Theo Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Gia Lai, tính đến ngày 24/4, hạn hán đã gây thiệt hại cho tỉnh gần 10 tỷ đồng, với 379,6 ha cây trồng các loại bị ảnh hưởng.
An Giang: Điểm du lịch Cồn Én hút hồn du khách gần xa
Khu du lịch sinh thái Cồn Én rất ấn tượng, khiến các tín đồ du lịch vô cùng mong ngóng có dịp được trực tiếp trải nghiệm. Đây được kỳ vọng là điểm sáng của du lịch An Giang, hứa hẹn sẽ trở thành điểm đến hấp dẫn cả khách du lịch trong nước và quốc tế.
Giữ lửa Chèo truyền thống trong lớp trẻ
Với mục tiêu tôn vinh, quảng bá giá trị đặc sắc của nghệ thuật Chèo Việt Nam, nhiều năm qua, trường Đại học Sân khấu điện tiếp tục đào tạo, bồi dưỡng những tài năng trẻ có đam mê với loại hình văn hóa dân gian truyền thống của dân tộc này.
Khai trương phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy
Tuyến phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy dài hơn 1km với hơn 100 ki ốt đa dạng chủng loại ngành hàng từ nhà hàng ẩm thực, đồ lưu niệm, đồ uống, ẩm thực đường phố... được trang trí bắt mắt nằm ngay trung tâm khu du lịch Bãi Cháy.

Tin mới

Thiết kế cấp phối bê tông san hô
Thiết kế cấp phối bê tông san hô cấp độ bền B15, B20, B22,5 (sử dụng cốt liệu cát, đá san hô và nước mặn). Kết quả cho thấy, việc sử dụng vật liệu vật liệu, nước biển thay thế cho vật liệu truyền thống là khả thi.
Giữ lửa Chèo truyền thống trong lớp trẻ
Với mục tiêu tôn vinh, quảng bá giá trị đặc sắc của nghệ thuật Chèo Việt Nam, nhiều năm qua, trường Đại học Sân khấu điện tiếp tục đào tạo, bồi dưỡng những tài năng trẻ có đam mê với loại hình văn hóa dân gian truyền thống của dân tộc này.
Khai trương phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy
Tuyến phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy dài hơn 1km với hơn 100 ki ốt đa dạng chủng loại ngành hàng từ nhà hàng ẩm thực, đồ lưu niệm, đồ uống, ẩm thực đường phố... được trang trí bắt mắt nằm ngay trung tâm khu du lịch Bãi Cháy.