Thứ bảy, 27/04/2024 04:13 (GMT+7)

Hội nghị thành lập Chi hội Nhà văn Bến Nghé

MTĐT -  Thứ bảy, 30/06/2018 18:04 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Sáng 29/6 tại Trụ sở Liên Hiệp Các Hội VHNT TP.HCM, Hội Nhà văn TP.HCM đã tổ chức hội nghị thành lập và ra mắt Ban điều hành lâm thời Chi hội Nhà văn Bến Nghé thuộc Hội Nhà văn TP.HCM.

Tại Hội nghị, Ban Chấp hành Hội Nhà văn TPHCM chỉ định thành lập Ban điền hành gồm 7 nhà văn do nhà thơ Phùng Hiệu làm Chi hội trưởng và 2 Chi hội phó là nhà văn Chu Quang Mạnh Thắng, nhà thơ Trần Thị Khánh Hội cùng 4 nhà thơ thành viên: Nhật Quỳnh, Văn Khanh, Phạm Phương Lan, Võ Chí Nhất.

Ban điều hành chi hội nhà văn Bến Nghé (Nhà thơ Phùng Hiệu – thứ 3 từ trái sang)

Toàn chi hội có 104 hội viên là nhà văn, nhà thơ, nhà lý luận phê bình, nhà nguyên cứu, dịch thuật thuộc Hội Nhà văn TP.HCM, và Hội Nhà văn Việt Nam, trong đó có nhiều cây bút tên tuổi như: Trần Kim Trắc, Đoàn Thạch Biền, Văn Lê, Hoài Vũ, Bùi Chí Vinh, Đoàn Vị Thượng, Inrasara, Phạm Sỹ Sáu, Bích Ngân, Huỳnh Như Phương, Trương Nam Hương, Phan Hoàng, Nguyễn Tam Phù Sa, Chu Sa, Trường Kiên, Cao Chiến, Quang Chuyền… Như vậy, hiện Hội Nhà văn TP.HCM đã thành lập tất cả 4 chi hội trực thuộc với 4 chi hội trưởng: Chi hội Nhà văn Sài Gòn (nhà văn Lê Văn Duy), Chi hội Nhà văn Gia Định (nhà thơ Nguyễn Vũ Tiềm) và Chi hội Nhà văn Chợ Lớn (nhà thơ Hương Thu), Chi hội Nhà văn Bến Nghé (nhà thơ Phùng Hiệu).

Nhà thơ Phạm Sỹ Sáu cho biết: “Hội Nhà văn TP.HCM có gần 500 hội viên nên theo quy định mới được thành lập các chi hội trực thuộc, phân chia theo địa bàn thường trú để các hội viên có điều kiện sinh hoạt thuận tiện, cùng giúp đỡ và động viên nhau trong cuộc sống lẫn sáng tác văn học”.

Bạn đang đọc bài viết Hội nghị thành lập Chi hội Nhà văn Bến Nghé. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Quang Trường

Cùng chuyên mục

Bài thơ: Say
Khi say anh chợt nhớ em///Như bỏ viết lâu năm thèm hương báo mới////Khi cánh én nhớ Xuân về làm tổ///Chấp chới ánh đèn thèm nắng phút bình minh.

Tin mới