Thứ sáu, 26/04/2024 07:09 (GMT+7)

Kon Tum: Hơn 100 nhà dân, trường học bị tốc mái vì mưa lớn

Mai Trung -  Thứ năm, 14/05/2020 08:25 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

UBND xã Mo Rai cho biết, trận mưa kèm theo gió lớn trong đêm 12/5/2020 đã khiến hơn 100 ngôi nhà của người dân, trường học, trụ sở UBND xã bị tốc mái.

Sau nhiều tháng nắng gắt, tối ngày 12/5, trên địa bàn xã Mo Rai, huyện Sa Thầy đã xảy ra một trận mưa lớn. Cơn mưa kèm gió mạnh đã khiến hơn 100 nhà dân, hội trường xã, Trường Tiểu học và THCS Võ Nguyên Giáp bị tốc mái, gây ảnh hưởng rất lớn đến tài sản của người dân. Theo thống kê ban đầu, có 3 làng bị tốc mái nặng gồm: làng Xộp, làng Le, làng Kđin và may mắn không có thiệt hại về người.

Nhà một người dân bị tốc mái do mưa lớn.

Trong ngày 13/5, UBND xã Mo Rai đã phối hợp với Đồn biên phòng 707, Công ty Cao Su 78 tích cực hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả. Đồng thời, đang xin kinh phí để hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng.

Bạn đang đọc bài viết Kon Tum: Hơn 100 nhà dân, trường học bị tốc mái vì mưa lớn. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Bài thơ: Say
Khi say anh chợt nhớ em///Như bỏ viết lâu năm thèm hương báo mới////Khi cánh én nhớ Xuân về làm tổ///Chấp chới ánh đèn thèm nắng phút bình minh.
“Thời” của căn hộ khách sạn nội đô
Những chính sách “cởi trói” cùng sự dịch chuyển của thị trường đang tạo đà cho phân khúc căn hộ khách sạn nội đô có nhiều dấu hiệu khởi sắc, trở thành “điểm dừng chân lý tưởng” cho các nhà đầu tư.
Thỏa thuận cho vòng đời của nhựa
Vòng thứ tư của Ủy ban đàm phán liên chính phủ (INC-4) nhằm xây dựng một công cụ ràng buộc pháp lý quốc tế đầu tiên về ô nhiễm nhựa, bao gồm cả ô nhiễm trong môi trường biển, đang bước vào những cuộc họp chi tiết tại Ottawa, Canada.