Thứ bảy, 27/04/2024 10:10 (GMT+7)

Đóng cửa hầm Kim Liên từng bên phục vụ công tác sửa chữa

Lam Vy -  Thứ ba, 03/08/2021 20:10 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Sở GTVT Hà Nội vừa phê duyệt phương án phân luồng, tổ chức giao thông, đóng cửa từng bên hầm Kim Liên để đảm bảo an toàn giao thông, phục vụ việc thi công dự án sửa chữa bắt đầu từ ngày 4/8.

Cụ thể, nội dung phương án phân luồng được chia ra làm 2 giai đoạn. Ở giai đoạn 1, các phương tiện lưu thông qua hầm Kim Liên theo hướng Đại Cồ Việt sẽ bị cấm lưu thông từ ngày 4/8 đến 14/8. Hướng các phương tiện từ Xã Đàn hướng về Đại Cồ Việt vẫn lưu thông bình thường qua hầm Kim Liên.
Sở GTVT Hà Nội yêu cầu nhà thầu tổ chức lắp đặt biển cảnh báo, biển chỉ dẫn phân luồng từ xa để hướng dẫn cho các phương tiện trên trục đường Đại Cồ Việt. Bố trí lực lượng tổ chức hướng dẫn phân luồng đảm bảo ATGT khu vực lối xuống hầm và trên đường Đại Cồ Việt.

Sẽ đóng cửa từng bên hầm Kim Liên để phục vụ công tác thi công, sửa chữa.  Ảnh: Enternet.

Giai đoạn 2, hầm Kim Liên hướng Xã Đàn đi Đại Cồ Việt cũng sẽ được đóng để phục vụ thi công dự án từ ngày 15/8 đến 5/9. Trong khoảng thời gian này, các phương tiện lưu thông qua hầm Kim Liên ở hướng ngược lại sẽ được di chuyển bình thường.
Trong thời gian thực hiện giai đoạn 2 của dự án sửa chữa hầm Kim Liên, phương tiện sẽ được hướng dẫn di chuyển từ các khu vực nút giao Xã Đàn - Phạm Ngọc Thạch; Phạm Ngọc Thạch - Đào Duy Anh; Hoàng Tích Trí - Đào Duy Anh; Xã Đàn - Đại Cồ Việt - Giải Phóng. Nhà thầu sẽ bố trí lực lượng tổ chức phân luồng đảm bảo ATGT tại lối xuống hầm và các nút giao.
Sở GTVT Hà Nội yêu cầu các đơn vị có liên quan phải đảm bảo các công tác vệ sinh môi trường, ATGT, tập trung phân luồng, hướng dẫn cho các phương tiện, tránh xảy ra ùn tắc giao thông. Sở cũng đề nghị Phòng CSGT - Công an TP phối hợp điều chỉnh chu kỳ đèn giao thông tại nút giao Xã Đàn - Đại Cồ Việt - Giải Phóng để điều tiết lưu lượng phương tiện trong quá trình thi công dự án, giảm thiểu tình trạng ùn tắc.
Bạn đang đọc bài viết Đóng cửa hầm Kim Liên từng bên phục vụ công tác sửa chữa. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Mở rộng thêm 94 km2 tại thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận
Vào năm 2025, Thành phố Phan Thiết thuộc tỉnh Bình Thuận sẽ mở rộng lên diện tích 305 km2, đồng thời dân số của thành phố dự kiến sẽ vượt qua con số 334.000 người, sau khi thực hiện quá trình sáp nhập một phần của huyện Hàm Thuận Nam và Hàm Thuận Bắc...

Tin mới

Bài thơ: Áo lính về quê
Thỉnh thoảng con về thăm nhà///Thích mặc áo lính để mà nhớ xưa///Mẹ già trông nắng đợi mưa///Đọc trang sách cũ vẫn chưa rách lề