Thứ bảy, 27/04/2024 01:14 (GMT+7)

Dự báo thời tiết ngày 23/2: Bắc Bộ sáng sớm có sương mù, trưa nắng

MTĐT -  Thứ ba, 23/02/2021 09:33 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Thời tiết hôm nay, 23/2, Hà Nội tiếp tục có sương mù buổi sáng, trưa chiều giảm mây trời nắng.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia, hôm nay (23/2), các tỉnh Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ tiếp tục duy trì hình thái thời tiết rét về đêm và sáng sớm. Sáng có sương mù nhẹ, trưa chiều hửng nắng. Nhiệt độ cao nhất là ở phía Tây Bắc Bộ, lên đến 30 độ C. Khu vực Nam Trung Bộ, Tây Nguyên đêm mưa rào và giông vài nơi. Nam Bộ vẫn lạnh về đêm và sáng sớm, ngày nắng.

Dự báo thời tiết hôm nay 23/2 cả nước như sau:

Hà Nội: Nhiệt độ thấp nhất 17-20 độ C. Nhiệt độ cao nhất 24-26 độ C. Nhiều mây, không mưa, sáng sớm có sương mù nhẹ, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió đông đến đông nam cấp 2-3. Sáng sớm và đêm trời rét.

Bắc Bộ  sáng có sương mù nhẹ, trưa chiều hửng nắng. (Ảnh:Internet).

Phía Tây Bắc Bộ: Nhiệt độ thấp nhất 17-20 độ C, có nơi dưới 16 độ C; Nhiệt độ cao nhất 24-27 độ C, riêng khu vực Tây Bắc 27-30 độ C. Nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù nhẹ, trưa chiều giảm mây trời nắng; riêng khu Tây Bắc có mây, ngày nắng, đêm không mưa. Gió nhẹ. Sáng sớm và đêm trời rét.

Phía Đông Bắc Bộ: Nhiệt độ thấp nhất 17-20 độ C, vùng núi có nơi dưới 16 độ C; Nhiệt độ cao nhất 24-27 độ C. Nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió đông đến đông nam cấp 2-3. Sáng và đêm trời rét.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế: Nhiệt độ thấp nhất từ 16-19 độ C; Nhiệt độ cao nhất từ 23-26 độ C. Nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù nhẹ, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Sáng sớm và đêm trời rét.

Đà Nẵng - Bình Thuận: Nhiệt độ thấp nhất từ 19-22 độ C; Nhiệt độ cao nhất 28-31 độ C. Có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Sáng sớm và đêm trời lạnh.

Tây Nguyên: Nhiệt độ thấp nhất 15-18 độ C; Nhiệt độ cao nhất 28-31 độ C. Có mây, ngày nắng, đêm có mưa rào vài nơi. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Sáng và đêm trời rét.

Nam Bộ: Nhiệt độ thấp nhất từ 20-23 độ C; Nhiệt độ cao nhất từ 30-33 độ C. Có mây, ngày nắng, đêm không mưa. Gió đông bắc cấp 2-3. Sáng sớm và đêm trời lạnh.

PV (T/h)

Bạn đang đọc bài viết Dự báo thời tiết ngày 23/2: Bắc Bộ sáng sớm có sương mù, trưa nắng. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Thỏa thuận cho vòng đời của nhựa
Vòng thứ tư của Ủy ban đàm phán liên chính phủ (INC-4) nhằm xây dựng một công cụ ràng buộc pháp lý quốc tế đầu tiên về ô nhiễm nhựa, bao gồm cả ô nhiễm trong môi trường biển, đang bước vào những cuộc họp chi tiết tại Ottawa, Canada.

Tin mới