Thứ sáu, 26/04/2024 22:11 (GMT+7)

Hà Nội: Cần sớm tổ chức không gian đi bộ quanh hồ Thiền Quang

Tùng Anh -  Thứ tư, 07/09/2022 14:56 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Trưởng Ban Dân vận Thành ủy Nguyễn Doãn Toản đề nghị quận Hai Bà Trưng sớm tổ chức không gian phố đi bộ xung quanh hồ Thiền Quang - công viên Thống Nhất...

Sáng 7-9, Đoàn kiểm tra số 2 của Ban chỉ đạo Chương trình số 03-CTr/TU của Thành ủy Hà Nội về “Chỉnh trang đô thị, phát triển đô thị và kinh tế đô thị giai đoạn 2021-2025” do ông Nguyễn Doãn Toản, Ủy viên BTV Thành ủy, Trưởng Ban Dân vận Thành ủy Hà Nội- Phó Trưởng BCĐ làm Trưởng đoàn đã thực hiện kiểm tra việc triển khai, thực hiện Chương trình tại quận Hai Bà Trưng.

Theo ông Nguyễn Quang Trung, Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND quận Hai Bà Trưng, để thực hiện hiệu quả Chương trình 03-CTr/TU, quận đã xây dựng kế hoạch, các chuyên đề, đề án và triển khai kịp thời; các đơn vị được giao chủ trì thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ trọng tâm, chuyên đề, đề án cũng chủ động tổ chức thực hiện… Trong đó, quận đã lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng kế hoạch, các chuyên đề, đề án dự án đầu tư xây dựng trên địa bàn nhằm phát triển hạ tầng kỹ thuật (HTKT), quản lý quy hoạch (QH), đất đai và đô thị theo hướng đồng bộ, hiện đại giai đoạn 2021-2025, huy động được sự tham gia của cả hệ thống chính trị từ quận tới cơ sở, đồng thuận của các tầng lớp Nhân dân nên bước đầu đạt hiệu quả.

Trưởng Ban Dân vận Thành ủy Hà Nội Nguyễn Doãn Toản chủ trì kiểm tra việc thực hiện Chương trình 03-CTr/TU tại quận Hai Bà Trưng
Trưởng Ban Dân vận Thành ủy Hà Nội Nguyễn Doãn Toản chủ trì kiểm tra việc thực hiện Chương trình 03-CTr/TU tại quận Hai Bà Trưng

Một số dự án hạ tầng kỹ thuật, chỉnh trang đường, ngõ, xóm đã hoàn thành đưa vào sử dụng; các tuyến phố tiếp tục được hạ ngầm kết hợp chỉnh trang hè phố, bổ sung cây xanh; công tác quản lý đô thị, VSMT được duy trì, đem lại bộ mặt đô thị khang trang sạch đẹp, ngăn nắp gọn gàng hơn. Mái che, mái vẩy, bục bệ được tháo dỡ, các điểm trông giữ phương tiện tự phát được dẹp bỏ. Công tác phối hợp giữa các phòng, ban, ngành và UBND phường cũng chặt chẽ, trách nhiệm hơn trong thực hiện đảm bảo TTĐT, TTXD, VSMT…

Kết quả cụ thể 6 tháng đầu năm nay thực hiện các chỉ tiêu Chương trình 03-CTr/TU, về thúc đẩy tiến độ cải tạo xây dựng lại chung cư cũ, Ban Thường vụ Quận ủy đã ban hành Nghị quyết tăng cường vai trò lãnh đạo chỉ đạo của các cấp ủy đảng trong cải tạo xây dựng lại nhà chung cư cũ trên địa bàn; chỉ đạo UBND quận triển khai nghiên cứu lập QH chi tiết 1/500 và tổng mặt bằng các khu và nhóm chung cư cũ, từng bước xây dựng đề án quy gom cải tạo, xây dựng lại một số chung cư cũ riêng lẻ. Từ đó, dự kiến nghiên cứu lập QH chi tiết tỷ lệ 1/500 đối với 9 khu chung cư cũ, lập tổng mặt bằng với 15 nhóm chung cư cũ.

Về chỉ tiêu chỉnh trang nhà biệt thự và công trình kiến trúc có giá trị xây dựng trước năm 1954, quận đã tích cực phối hợp Sở Xây dựng quản lý bảo trì, cải tạo, sửa chữa 1 biệt thự cũ được xây trước năm 1954 tại số 8 Thiền Quang và xử lý cải tạo chỉnh trang tại số 54 Nguyễn Du; phối hợp các sở ngành kiểm tra và đề xuất 6 biệt thự cũ do TP quản lý, 6 biệt thự cũ do cơ quan T.Ư quản lý để đưa vào danh mục chỉnh trang, bảo tồn của TP.

Với chỉ tiêu trồng mới cây xanh đô thị, quận đã xây dựng kế hoạch trồng cây 5 năm trên địa bàn giai đoạn 2021-2025, dự kiến trồng mới 1.200 cây đô thị; đến nay trên địa bàn đã trồng mới 90 cây xanh đô thị, năm nay tiếp tục trồng bổ sung 44 cây bóng mát đô thị…

Chỉ ra khó khăn hạn chế, nguyên nhân chủ quan và khách quan trong thực hiện Chương trình, lãnh đạo quận cũng đề xuất một số giải pháp khắc phục. Đó là cần xây dựng cơ chế thu hút nhà đầu tư, xã hội hóa, đa dạng nguồn vốn đầu tư thực hiện các dự án đáp ứng nhu cầu vốn để xây dựng HTKT đô thị, đặc biệt trong cải tạo xây dựng lại chung cư cũ. Đồng thời, đề nghị UBND TP sớm chấp thuận trên cơ sở đề xuất của Sở GTVT và giao các ngành liên quan phối hợp hướng dẫn UBND quận về thẩm quyền phê duyệt Đề án sau khi được UBND TP chấp thuận chủ trương đầu tư tổ chức không gian phố đi bộ-văn hóa khu vực phố Trần Nhân Tông và phụ cận.

Quận Hai Bà Trưng đề xuất TP giao quận quản lý và đầu tư toàn bộ hệ thống cây xanh trên địa bàn và khu vực vỉa hè, bồn hoa phía ngoài tường rào Công viên Thống Nhất mặt phố Trần Nhân Tông và Nguyễn Đình Chiểu trong đó có tượng đài “Công an Nhân dân vì dân phục vụ”…

Theo ông Nguyễn Doãn Toản, Trưởng Ban Dân vận Thành ủy ,công tác chỉnh trang đô thị phải đặt lên hàng đầu, gắn với phát triển kinh tế đô thị trong điều kiện quận Hai Bà Trưng là một quận "lõi" của Thành phố.

Ông Toản đề nghị quận Hai Bà Trưng cần tăng cường chỉ đạo sát sao để tập trung triển khai nhanh hơn công tác kiểm định, lập QH chi tiết thực hiện cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ; chỉnh trang biệt thự cũ; cải tạo, nâng cấp công viên, vườn hoa; chỉnh trang hè phố.

Đặc biệt, cần sớm tổ chức không gian phố đi bộ xung quanh hồ Thiền Quang-công viên Thống Nhất, trong đó giai đoạn 1 triển khai trên tuyến Trần Nhân Tông gắn với công viên Thống Nhất, tổ chức các hoạt động văn hóa nghệ thuật, ẩm thực, hàng hóa dịch vụ...; sau đó triển khai giai đoạn 2 mở rộng không gian đi bộ thêm các tuyến Quang Trung, Nguyễn Du.

"Đề nghị quận dốc lực triển khai; có phân công, phân nhiệm đến các phòng ban, đơn vị, xác định tiến độ, từ đó hằng tháng, hằng quý, 6 tháng tiến hành kiểm đếm. Đồng thời, tích cực phối hợp các sở, ngành TP tháo gỡ những khó khăn vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ của Chương trình."ông Toản nhấn mạnh./.

Bạn đang đọc bài viết Hà Nội: Cần sớm tổ chức không gian đi bộ quanh hồ Thiền Quang. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Gia Lai: Ngang nhiên xây dựng nhà xưởng trên đất nông nghiệp
Công trình nhà xưởng ngang nhiên xây dựng trên đất nông nghiệp của một hộ dân tại làng Đê Chơ Gang, xã Phú An, huyện Đak Pơ. Trước sự việc này, chính quyền địa phương đã đề nghị tháo dỡ nhưng hộ dân vẫn cố tình không chấp hành.
Mở rộng thêm 94 km2 tại thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận
Vào năm 2025, Thành phố Phan Thiết thuộc tỉnh Bình Thuận sẽ mở rộng lên diện tích 305 km2, đồng thời dân số của thành phố dự kiến sẽ vượt qua con số 334.000 người, sau khi thực hiện quá trình sáp nhập một phần của huyện Hàm Thuận Nam và Hàm Thuận Bắc...

Tin mới