Thứ sáu, 26/04/2024 20:01 (GMT+7)

Hà Nội: Cảnh sát giao thông thu dọn lượng bùn đất lớn rơi vãi trên phố

MTĐT -  Thứ tư, 12/07/2017 15:13 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Sáng 12/7, Tổ công tác CSGT Đội 1 gồm Thượng úy Nguyễn Khánh Thọ, Thượng úy Phạm Ngọc Anh, Trung úy Nguyễn Hoàng Long đang làm nhiệm vụ trên tuyến đường Hai Bà Trưng thì phát hiện tại trước cổng bệnh viện Việt Nam - Cu Ba (37 Hai Bà Trưng) có 1 vệt bùn lớn, chiếm nửa làn đường...

Ngay sau khi phát hiện sự việc, nhận thấy lớp bùn dầy bao phủ mặt đường, kéo dài gần trăm mét rất dễ gây trơn trượt, nguy hiểm cho người tham gia giao thông trên tuyến đường, Tổ công tác CSGT Đội 1 đã nhanh chóng dừng xe, phân luồng, cảnh báo người dân và tiến hành quét dọn, làm sạch đoạn đường.
Trao đổi với PV, cán bộ tổ CSGT cho biết, thời gian gần đây, mưa lớn thường xuyên ở Hà Nội vào chiều và đêm khiến cho bùn đất từ các công trình, xe chở chất thải trôi xuống mặt đường. Trong cơn mưa lớn rất khó quan sát và hậu quả để lại sáng hôm sau là những vệt bùn này còn đọng lại trên đường. Nếu người tham gia giao thông không chú ý quan sát, rất dễ đi vào và bị trơn trượt, nghiêm trọng hơn là có thể bị ngã ra đường, gây tai nạn.
CSGT cũng khuyến cáo người tham gia giao thông cần chú ý quan sát hơn khi lưu thông trong thời điểm thời tiết Hà Nội thường xảy ra mưa lớn để đảm bảo an toàn cho chính bản thân mình.
Theo Kinh tế Đô thị
Bạn đang đọc bài viết Hà Nội: Cảnh sát giao thông thu dọn lượng bùn đất lớn rơi vãi trên phố. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Gia Lai: Ngang nhiên xây dựng nhà xưởng trên đất nông nghiệp
Công trình nhà xưởng ngang nhiên xây dựng trên đất nông nghiệp của một hộ dân tại làng Đê Chơ Gang, xã Phú An, huyện Đak Pơ. Trước sự việc này, chính quyền địa phương đã đề nghị tháo dỡ nhưng hộ dân vẫn cố tình không chấp hành.
Mở rộng thêm 94 km2 tại thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận
Vào năm 2025, Thành phố Phan Thiết thuộc tỉnh Bình Thuận sẽ mở rộng lên diện tích 305 km2, đồng thời dân số của thành phố dự kiến sẽ vượt qua con số 334.000 người, sau khi thực hiện quá trình sáp nhập một phần của huyện Hàm Thuận Nam và Hàm Thuận Bắc...

Tin mới