Thứ bảy, 27/07/2024 09:23 (GMT+7)

Hà Nội không ủng hộ lễ hội chọi trâu

MTĐT -  Thứ bảy, 30/12/2017 13:53 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Sáng 29/12, Sở VH&TT Hà Nội đã gặp mặt báo chí thông tin kết quả công tác ngành văn hóa và thể thao Hà Nội năm 2017.

Trong năm qua, ngành văn hóa Hà Nội đã tham mưu cho TP một số đề án, quy hoạch quan trọng: Nghị quyết đặt tên và điều chỉnh độ dài một số đường phố trên địa bàn TP, Quy hoạch quảng cáo ngoài trời đến năm 2020, định hướng đến năm 2050 các đề án: Nâng cao chất lượng mô hình văn hóa 2016 – 2020…
Đặc biệt, với quyết tâm siết chặt kỷ cương hành chính, Sở VH&TT Hà Nội đã trình UBND TP ban hành 2 bộ Quy tắc ứng xử dành cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong khối cơ quan TP Hà Nội và bộ Quy tắc ứng xử nơi công cộng.
Lấy ý kiến giới truyền thông về 10 sự kiện tiêu biểu của ngành năm 2017, Sở cũng đã đưa ra các đầu mục hoạt động như: Tổ chức thành công các lễ kỷ niệm cấp quốc gia chào mừng ngày lễ lớn: 70 năm Ngày Thương binh – Liệt sĩ, 100 năm cách mạng Tháng Mười Nga…, TP ban hành 2 bộ Quy tắc ứng xử, Hà Nội có thêm khu di tích danh thắng Hương Sơn (chùa Hương) và di tích đình Chèm được Thủ tướng xếp hạng cấp quốc gia đặc biệt, chương trình hòa nhạc ngoài trời Vietnam Airlines – Hanoi Concert 2017…

Ảnh minh họa

Trước câu hỏi của phóng viên báo Kinh tế & Đô thị về biện pháp quản lý để giảm những lễ hội mới phản cảm như Lễ hội chọi trâu Phúc Thọ, lễ hội Hoa hồng Bungari và những người bạn…, ông Tô Văn Động – Giám đốc Sở VH&TT Hà Nội cho biết: “Sở đã trình UBND TP ban hành kế hoạch tổ chức lễ hội năm 2018. TP sẽ rà soát, quản lý tốt hơn các lễ hội hay có vấn đề nổi cộm, được truyền thông phản ánh.
Đến nay, Sở chưa nhận được đề cương xin phép tổ chức Lễ hội chọi trâu Phúc Thọ 2018, nếu có năm nay Sở cũng không ủng hộ”. Lãnh đạo Sở VH&TT Hà Nội cũng cho biết, hiện nay, TP Hà Nội đã cơ bản hoàn chỉnh Quy hoạch quảng cáo ngoài trời đến năm 2020, tầm nhìn 2050. Khi Quy hoạch này được ban hành, Hà Nội là TP đầu tiên xây dựng quy hoạch quảng cáo ngoài trời. Hiện nay, Quy hoạch đã thông qua Thường trực HĐND TP, chờ lãnh đạo UBND TP ban hành. Sau khi ban hành, Sở VH&TT sẽ triển khai quảng cáo ngoài trời.
Theo Kinh tế & Đô thị
Bạn đang đọc bài viết Hà Nội không ủng hộ lễ hội chọi trâu. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Bài thơ: Lặng thinh... thương
Có một người bước ngang qua đời tôi///Và gửi lại những lời thương tha thiết///Cùng tôi dệt một giấc mơ đẹp tuyệt///Khiến tim tôi khắc đậm một bóng hình
Yên Bái (Lục Yên) sắp diễn ra Ngày hội "Pay Tái"
Ngày hội Pay Tái (đi tết nhà ngoại) xã Lâm Thượng đã trở thành hoạt động thường niên, niềm tự hào của đồng bào dân tộc Tày, Nùng xã Lâm Thượng nói riêng cũng như huyện Lục Yên nói chung.
Bài thơ: Điều gì cao quý nhất?
Quyền cao, chức lớn, giàu sang///Chết rồi liệu có ai mang theo người?///Điều gì cao quý nhất đời?///Hỏi đất chẳng biết, hỏi trời không hay...

Tin mới

Chương trình Khoa học và Công nghệ Net Zero
Trong số các chương trình KH&CN trọng điểm quốc gia do Bộ KH&CN quản lý, chương trình KH&CN Net Zero được đặt kỳ vọng sẽ đem lại nhiều giải pháp hữu hiệu và có giá trị thực tiễn cao cho một quốc gia đang trên lộ trình giảm phát thải như Việt Nam.
Bài thơ: Lặng thinh... thương
Có một người bước ngang qua đời tôi///Và gửi lại những lời thương tha thiết///Cùng tôi dệt một giấc mơ đẹp tuyệt///Khiến tim tôi khắc đậm một bóng hình

Thương hiệu đồng hành