Thứ sáu, 26/04/2024 21:00 (GMT+7)

Hà Nội: Những ngày trước khi thông xe tuyến đường vành đai 3

Mạnh Hoàng -  Thứ hai, 07/10/2019 07:28 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Để chào mừng ngày Giải phóng thủ đô (10/10), tuyến đường Vành đai 3 bên dưới, đoạn Mai Dịch – Nam Thăng Long đang được gấp rút hoàn thiện và thông xe trong những ngày tới.

Được biết, Dự án đường vành đai 3 được khởi công tháng 10/2016, đi qua địa bàn các phường Mai Dịch, Dịch Vọng Hậu thuộc quận Cầu Giấy, các phường Cổ Nhuế 1, Cổ Nhuế 2, Xuân Đỉnh thuộc quận Bắc Từ Liêm.

Trong những ngày này, Ban quản lý dự án Thăng Long đang tích cực hoàn thiện những hạng mục cuối cùng của tuyến đường vành đai 3 Phạm Văn Đồng (phía dưới) đoạn Mai Dịch - Nam Thăng Long, để kịp thông xe ngày 10/10 như dự kiến.

Về cơ bản, tuyến đường đã xong, chỉ còn một số việc như  lát gạch hai bên vỉa hè của hai bên đường.

Anh Nguyễn Khắc Thái (28 tuổi) công nhân tuyến đường cho biết: “Để kịp tiến độ các công nhân sẽ tăng cường làm cả ngày và đêm, cố gắng hết sức để sớm hoàn thiện”

Công nhân đang dùng máy cắt đi phần thừa của nhựa đường.

Hàng cây bên đường đã trở nên tươi mới, được chống đỡ một cách kỹ càng.

Được đánh giá là một trong những con đường huyết mạch của Thủ Đô, Dự án Vành đai 3 được kỳ vọng sẽ giảm bớt tình trạng ùn tắc giao thông trên tuyến Phạm Văn Đồng, các nút giao phức tạp có lưu lượng lớn như Hoàng Quốc Việt, Cổ Nhuế,…

Dự kiến trước ngày 10/10, toàn bộ các hạng mục sẽ phải hoàn tất toàn bộ.

Gấp rút xây và hoàn thiện cống, rãnh thoát nước hai bên đường

Việc đầu tư mở rộng tuyến đường Vành đai 3 đoạn Mai Dịch - cầu Thăng Long có ý nghĩa rất quan trọng trong kết nối giao thông cho Thủ đô. Đây cũng là tuyến đường huyết mạch kết nối Hà Nội với các tỉnh phía Bắc, Đông Bắc, các khu Công nghiệp, sân bay Nội Bài…

Bạn đang đọc bài viết Hà Nội: Những ngày trước khi thông xe tuyến đường vành đai 3. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Gia Lai: Ngang nhiên xây dựng nhà xưởng trên đất nông nghiệp
Công trình nhà xưởng ngang nhiên xây dựng trên đất nông nghiệp của một hộ dân tại làng Đê Chơ Gang, xã Phú An, huyện Đak Pơ. Trước sự việc này, chính quyền địa phương đã đề nghị tháo dỡ nhưng hộ dân vẫn cố tình không chấp hành.
Mở rộng thêm 94 km2 tại thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận
Vào năm 2025, Thành phố Phan Thiết thuộc tỉnh Bình Thuận sẽ mở rộng lên diện tích 305 km2, đồng thời dân số của thành phố dự kiến sẽ vượt qua con số 334.000 người, sau khi thực hiện quá trình sáp nhập một phần của huyện Hàm Thuận Nam và Hàm Thuận Bắc...

Tin mới