Hải An, Hải Phòng: Trả lại ngư trường truyền thống cho ngư dân
Liên quan đến công tác giải tỏa các bãi nuôi ngao không phép trên địa bàn, UBND quận Hải An (Hải Phòng) yêu cầu các lực lượng chức năng lập lại an ninh trật tự trên biển, trả lại ngư trường truyền thống cho ngư dân phường Tràng Cát, Nam Hải và Đông Hải 2.
Chiều 26/8, trước khi tổ chức cưỡng chế buộc thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả, UBND quận Hải An (thành phố Hải Phòng) đã tổ chức Đối thoại với 13 hộ nuôi trồng thủy sản (ngao) trái phép trên biển. Tuy nhiên, các hộ nuôi ngao đã không tới dự.
Cụ thể, các hộ nuôi ngao cho rằng nội dung buổi Đối thoại không đảm bảo khách quan, thời gian diễn ra đối thoại từ 15 giờ là không phù hợp để làm sáng tỏ nội dung ý kiến. Đồng thời, gửi đơn đề nghị khẩn cấp yêu cầu Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng chủ trì cuộc Đối thoại; cuộc Đối thoại thiếu sự tham gia của các Ban, ngành Trung ương…
Theo kế hoạch, buổi Đối thoại vẫn diễn ra đúng ngày, giờ đã định. Chủ trì Đối thoại, ông Dương Đình Ổn - Chủ tịch UBND quận Hải An yêu cầu các phòng, ban chuyên môn phối hợp cùng các lực lượng chức năng tiếp tục rà soát, kiểm tra, nắm bắt tình hình các hộ nuôi trồng thủy sản trái phép.
Về phía Đồn Biên phòng Tràng Cát, đơn vị này được đề nghị tiếp tục quản lý chặt chẽ an ninh trên biển tại khu vực các chòi canh mà địa phương đã thiết lập trước đó.
Chủ tịch UBND quận Hải An cũng lưu ý các lực lượng chức năng tạo điều kiện cho nhân dân khai thác ngao nhưng không ảnh hưởng đến các chòi, phao đã dựng. Ngoài ra, tiếp tục hoàn thiện hồ sơ, trình tự, tham mưu xử lý dứt điểm tình trạng của 13 hộ nuôi ngao không được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp phép theo quy định trên địa bàn quận. Lập lại an ninh trật tự trên biển, trả lại ngư trường truyền thống cho ngư dân các phường Tràng Cát, Nam Hải và Đông Hải 2.