Chủ nhật, 28/04/2024 20:52 (GMT+7)

Hàn Quốc: 4.000 hộ gia đình tại Seoul bị mất điện do mưa lớn

MTĐT -  Thứ sáu, 14/07/2023 14:52 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Mưa lớn đã khiến khoảng 4.000 hộ gia đình tại thủ đô Seoul sống trong cảnh mất điện và 134 người phải di dời tới nơi an toàn.

Rạng sáng 14/7, chính quyền hầu hết các khu vực tại Hàn Quốc đã đưa ra khuyến cáo do mưa lớn, với lượng mưa ở khu vực Seoul dự kiến lên tới 50mm/giờ.

Theo dự báo, lượng mưa tích lũy tại các khu vực phía nam của tỉnh Gyeonggi, các khu vực nội địa và miền núi phía nam của tỉnh Gangwon, tỉnh Chungcheong và tỉnh Bắc Jeolla có thể lên tới 200mm trong ngày 15/7.

tm-img-alt
46 cư dân ở phường Seodaemun, thủ đô Seoul, được di dời vào ngày 13/7. (Ảnh: Yonhap)

Theo Cơ quan quản lý biện pháp an toàn và thảm họa trung ương, những trận mưa kéo dài xuyên đêm đã khiến hơn 2.000 hộ gia đình ở phường Seodaemun và 2.000 hộ gia đình khác ở phường Dobong của thủ đô Seoul rơi vào cảnh mất điện. Sáng 14/7, phần lớn các hộ gia đình này đã có điện trở lại.

Chính quyền địa phương đã di dời tổng cộng 134 người trên cả nước, trong đó có 77 người ở thủ đô Seoul. 104 người trong số này vẫn chưa thể trở về nhà do lo ngại ảnh hưởng của mưa lớn.

Trước đó, ngày 12/7, giới chức Hàn Quốc ngày 12/7 cho biết, những trận mưa lớn tại nước này đã khiến ít nhất 1 người mất tích, trong khi hơn 40 người phải đi sơ tán để đề phòng ảnh hưởng của mưa lũ.

Hải Đăng (T/h)

Bạn đang đọc bài viết Hàn Quốc: 4.000 hộ gia đình tại Seoul bị mất điện do mưa lớn. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Thúc đẩy hành động để giải quyết các thách thức toàn cầu
Cuộc họp đặc biệt của Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF) về 'hợp tác toàn cầu, tăng trưởng và năng lượng cho phát triển' sẽ diễn ra trong hai ngày 28-29/4 tại thủ đô Riyadh của Saudi Arabia nhằm tìm kiếm giải pháp cho những thách thức toàn cầu hiện nay.

Tin mới

Thiết kế cấp phối bê tông san hô
Thiết kế cấp phối bê tông san hô cấp độ bền B15, B20, B22,5 (sử dụng cốt liệu cát, đá san hô và nước mặn). Kết quả cho thấy, việc sử dụng vật liệu vật liệu, nước biển thay thế cho vật liệu truyền thống là khả thi.
Giữ lửa Chèo truyền thống trong lớp trẻ
Với mục tiêu tôn vinh, quảng bá giá trị đặc sắc của nghệ thuật Chèo Việt Nam, nhiều năm qua, trường Đại học Sân khấu điện tiếp tục đào tạo, bồi dưỡng những tài năng trẻ có đam mê với loại hình văn hóa dân gian truyền thống của dân tộc này.
Khai trương phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy
Tuyến phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy dài hơn 1km với hơn 100 ki ốt đa dạng chủng loại ngành hàng từ nhà hàng ẩm thực, đồ lưu niệm, đồ uống, ẩm thực đường phố... được trang trí bắt mắt nằm ngay trung tâm khu du lịch Bãi Cháy.