Chủ nhật, 28/04/2024 16:38 (GMT+7)

Hội LHPN thành phố Bắc Ninh triển khai nhiều mô hình bảo vệ môi trường

MTĐT -  Thứ hai, 10/07/2023 09:53 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Thực hiện phong trào “Chống rác thải nhựa” giai đoạn 2018-2023, Hội LHPN thành phố Bắc Ninh thu gom gần 12 tấn phế liệu, bán được số tiền gần 60 triệu đồng để gây quỹ hoạt động từ thiện, thăm tặng quà phụ nữ và trẻ em nghèo.

Nhằm nâng cao các tiêu chí cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”, hưởng ứng phong trào “Mỗi người dân - Mỗi ngày một việc góp phần làm sạch môi trường” ; tích cực hưởng ứng và thực hiện phong trào "Chống rác thải nhựa", cuộc vận động “Vì Thành phố Bắc Ninh sạch” và Đề án “Tổng thể bảo vệ môi trường tỉnh Bắc Ninh giai đoạn 2019-2025”, các cấp Hội LHPN thành phố Bắc Ninh thực hiện nhiều phần việc ý nghĩa, thiết thực như: lắp đặt 4 thùng đựng rác tái chế tại 4 điểm di tích tâm linh; tiếp tục trồng và chăm sóc 32 tuyến đường hoa phụ nữ với chiều dài 9.845m, 5 đường cây phụ nữ với 11.250 cây xanh, 165 bồn hoa, 193 chậu hoa với diện tích 1963 m2; duy trì công tác vệ sinh môi trường tại 114 tuyến đường phụ nữ tự quản, 23 khu phố 3 sạch và 2 chi hội phụ nữ 5 không 3 sạch, 1 khu phố khiểu mẫu và 2 khu dân cư không rác thải; đẩy mạnh hoạt động của 2 “Khu phố an toàn”; triển khai 35 lớp tập huấn hướng dẫn phân loại rác tại hộ gia đình và ứng dụng IMO trong xử lý rác hữu cơ; làm hơn 4.000 kg vi sinh IMO gốc phát cho 4.443 hội viên…

Hội LHPN thành phố Bắc Ninh triển khai nhiều mô hình bảo vệ môi trường

Phụ nữ phường Kinh Bắc lắp đặt và thu gom rác thải nhựa

Thời gian tới, các cấp Hội LHPN thành phố tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động; chú trọng đổi mới công tác tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên, phụ nữ, các hộ sản xuất kinh doanh sử dụng các sản phẩm dễ phân huỷ, có thể tái sử dụng, thân thiện với môi trường; tổ chức các chiến dịch truyền thông, phổ biến đến hội viên, phụ nữ về nguy cơ ô nhiễm nhựa và túi nilon nhằm thay đổi thói quen, tiến tới từ bỏ thói quen sử dụng túi nilon, sản phẩm nhựa dùng một lần. Tổ chức các đợt ra quân tổng vệ sinh môi trường, giải quyết các tụ điểm rác; tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên, phụ nữ và cộng đồng thực hiện phân loại rác tại hộ gia đình; nghiên cứu xây dựng mô hình hưởng ứng thực hiện phong trào phù hợp với điều kiện thực tiễn của địa phương như: Ngôi nhà pin, Biến rác thành tiền, Ngôi nhà xanh hạn chế rác thải nhựa, Ngày hội tái chế …

Bạn đang đọc bài viết Hội LHPN thành phố Bắc Ninh triển khai nhiều mô hình bảo vệ môi trường. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Theo Báo Bắc Ninh

Cùng chuyên mục

Thỏa thuận cho vòng đời của nhựa
Vòng thứ tư của Ủy ban đàm phán liên chính phủ (INC-4) nhằm xây dựng một công cụ ràng buộc pháp lý quốc tế đầu tiên về ô nhiễm nhựa, bao gồm cả ô nhiễm trong môi trường biển, đang bước vào những cuộc họp chi tiết tại Ottawa, Canada.

Tin mới

Thiết kế cấp phối bê tông san hô
Thiết kế cấp phối bê tông san hô cấp độ bền B15, B20, B22,5 (sử dụng cốt liệu cát, đá san hô và nước mặn). Kết quả cho thấy, việc sử dụng vật liệu vật liệu, nước biển thay thế cho vật liệu truyền thống là khả thi.
Giữ lửa Chèo truyền thống trong lớp trẻ
Với mục tiêu tôn vinh, quảng bá giá trị đặc sắc của nghệ thuật Chèo Việt Nam, nhiều năm qua, trường Đại học Sân khấu điện tiếp tục đào tạo, bồi dưỡng những tài năng trẻ có đam mê với loại hình văn hóa dân gian truyền thống của dân tộc này.
Khai trương phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy
Tuyến phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy dài hơn 1km với hơn 100 ki ốt đa dạng chủng loại ngành hàng từ nhà hàng ẩm thực, đồ lưu niệm, đồ uống, ẩm thực đường phố... được trang trí bắt mắt nằm ngay trung tâm khu du lịch Bãi Cháy.
Khai mạc Lễ hội Tràng An năm 2024
Ngày 26/4, tại Danh thắng Tràng An, Lễ hội Tràng An năm 2024 đã chính thức được khai mạc. Đây là một trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới.