Thứ bảy, 27/04/2024 08:34 (GMT+7)

Khai mạc Liên hoan Đờn ca tài tử quốc gia lần thứ 3

MTĐT -  Thứ sáu, 08/04/2022 09:41 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Tối 7/4, tại TP. Cần Thơ đã diễn ra lễ khai mạc Liên hoan Đờn ca tài tử (ĐCTT) Quốc gia lần thứ III, Lễ hội bánh dân gian Nam Bộ lần thứ IX - Cần Thơ năm 2022 với chủ đề “Đờn ca tài tử Nam Bộ - Bảo tồn và phát triển".

tm-img-alt
Lễ khai mạc Liên hoan Đờn ca tài tử (ĐCTT) quốc gia lần thứ III. 

Tối 7/4, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, phối hợp UBND thành phố Cần Thơ tổ chức khai mạc Liên hoan Đờn ca tài tử quốc gia lần thứ III và Lễ hội bánh dân gian Nam Bộ lần thứ 9 - Cần Thơ năm 2022. Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, đồng chí Vũ Đức Đam, Phó Thủ tướng, cùng lãnh đạo các bộ, ngành, các địa phương, các nghệ nhân và nhân dân cùng tham dự.

Liên hoan năm nay thu hút nghệ nhân đến từ 21 tỉnh, thành phố Nam Bộ tham gia, với nhiều hoạt động phong phú như: hội thi Đờn ca tài tử; thi trình diễn không gian đờn ca tài tử, triển lãm các nhạc cụ âm nhạc dân tộc Việt Nam. Lễ hội Bánh dân gian Nam Bộ giới thiệu hơn 100 loại bánh làm từ lúa gạo, lúa nếp thơm ngon thể hiện sự sáng tạo, khéo léo cùa người dân đất phương nam…

Phát biểu ý kiến tại lễ khai mạc, đồng chí Nguyễn Văn Hùng, Bộ trưởng Bộ Văn hóa-Thể thao và Du lịch khẳng định, tính độc đáo của nghệ thuật Đờn ca tài tử Nam Bộ được hình thành và phát triển hơn 100 năm qua, do cộng đồng 21 tỉnh, thành phố Đông Nam Bộ và Tây Nam Bộ của Việt Nam cùng nhau bảo tồn, trao truyền từ đời này qua đời khác, bảo đảm tính tiếp nối liên tục. Đó là những tiêu chí quan trọng để Tổ chức Văn hóa, Giáo dục và Khoa học Liên hiệp quốc (UNESCO) công nhận Nghệ thuật Đờn ca tài tử Nam Bộ là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Đây không chỉ thể hiện sự quan tâm, trân trọng và ngưỡng mộ của cộng đồng quốc tế mà còn là niềm vinh dự, tự hào lớn của nhân dân Việt Nam chúng ta nói chung và của các tỉnh, thành phố Nam Bộ nói riêng.

tm-img-alt
Lễ khai mạc Liên hoan Đờn ca tài tử (ĐCTT) quốc gia lần thứ III. 

Trong đợt hoạt động ý nghĩa này tiếp tục tôn vinh, còn quảng bá ẩm thực Việt Nam nói chung, đặc sản bánh dân gian Nam Bộ nói riêng. Qua đó nâng cao hơn nữa vị thế, hình ảnh đất nước, con người Việt Nam trên trường quốc tế.

Lễ hội Bánh dân gian Nam Bộ giới thiệu hơn 100 loại bánh làm từ lúa gạo, lúa nếp thơm ngon thể hiện sự sáng tạo, khéo léo của người dân đất phương nam. Không gian này quy tụ hơn 200 gian hàng bánh dân gian, ẩm thực vùng miền và đặc biệt là Hội thi Bánh dân gian với 31 tỉnh, thành phố tham gia.

Tối 7/4, chương trình nghệ thuật sau phần nghi thức khai mạc đã làm say lòng khán giả với sự quy tụ đông đảo nghệ sĩ, nghệ nhân tham gia biểu diễn. Chương trình có chủ đề "Hồn Việt phương Nam", gồm 3 chương: "Tiếng lòng ngân vang", "Vị ngọt cho đời - Bánh với tuổi thơ" và "Khát vọng ngân vang, vươn xa".

Liên hoan Đờn ca tài tử quốc gia lần thứ III và Lễ hội Bánh dân gian Nam Bộ lần thứ IX - Cần Thơ 2022 diễn ra đến ngày 11/4, tại Quảng trường quận Bình Thủy.

Yên Hoà (T/h)

Bạn đang đọc bài viết Khai mạc Liên hoan Đờn ca tài tử quốc gia lần thứ 3. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Bài thơ: Say
Khi say anh chợt nhớ em///Như bỏ viết lâu năm thèm hương báo mới////Khi cánh én nhớ Xuân về làm tổ///Chấp chới ánh đèn thèm nắng phút bình minh.

Tin mới