Chủ nhật, 28/04/2024 08:40 (GMT+7)

Kiên Giang kêu gọi các doanh nghiệp Nhật Bản đầu tư vào các khu công nghiệp

Bảo My -  Thứ tư, 18/10/2023 15:52 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Chiều 17-10, ông ONO Masuo - Tổng lãnh sự Nhật Bản tại TP. Hồ Chí Minh cùng đoàn đến chào xã giao lãnh đạo tỉnh Kiên Giang. Đồng chí Nguyễn Thanh Nhàn - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang tiếp và làm việc với đoàn.

Tại buổi chào xã giao, ông ONO Masuo bày tỏ niềm vui khi được tỉnh Kiên Giang tiếp đón nồng nhiệt.

Ông ONO Masuo phấn khởi khi được tỉnh Kiên Giang mời dự lễ kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam và Nhật Bản. Đây là cơ hội để Nhật Bản và Việt Nam tiếp tục làm sâu sắc hơn mối quan hệ hợp tác, góp phần tạo động lực mới đưa hợp tác hai nước phát triển ngày càng sâu rộng, thực chất hơn...

Ông ONO Masuo trân trọng mời lãnh đạo tỉnh Kiên Giang có chuyến thăm đến Nhật Bản để tìm hiểu về đất nước con người Nhật Bản cũng như tìm hiểu thêm các tiềm năng cơ hội để đầu tư tại Nhật Bản.

tm-img-alt
Ông ONO Masuo - Tổng lãnh sự Nhật Bản tại TP. Hồ Chí Minh cùng đoàn đến chào xã giao lãnh đạo tỉnh Kiên Giang. 

Phát biểu tại buổi tiếp, đồng chí Nguyễn Thanh Nhàn gửi lời chào mừng tốt đẹp đến đoàn đại biểu Tổng lãnh sự quán Nhật Bản tại TP. Hồ Chí Minh.

Đồng chí Nguyễn Thanh Nhàn khẳng định quá trình hợp tác 50 năm qua, Việt Nam và Nhật Bản đã đạt được nhiều thành tựu nổi bật, với sự nỗ lực của lãnh đạo và nhân dân hai nước, mối quan hệ Việt Nam - Nhật Bản ngày càng trở nên gắn bó sâu sắc, khăng khít hơn.

Trong tổng thể chung đó, thời gian qua tỉnh Kiên Giang đã quan tâm thúc đẩy quan hệ hợp tác với Nhật Bản, đạt những thành tựu tích cực và nhiều mặt...

Đồng chí Nguyễn Thanh Nhàn mong muốn trong thời gian tới Ngài Tổng Lãnh sự và thành viên Đoàn đại biểu Nhật Bản quan tâm hỗ trợ, kết nối hợp tác giữa tỉnh Kiên Giang với Nhật Bản trên một số lĩnh vực còn tiềm năng như về kinh tế, thương mại hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp tỉnh Kiên Giang và doanh nghiệp Nhật Bản gặp gỡ để giới thiệu, quảng bá sản phẩm, hàng hóa tìm kiếm cơ hội hợp tác đầu tư, kinh doanh...

Đặc biệt, đồng chí Nguyễn Thanh Nhàn mong muốn sản phẩm nước mắm Phú Quốc được xuất khẩu chính ngạch sang thị trường Nhật Bản, trở thành nguyên liệu trong chế biến thực phẩm của Nhật Bản.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang kêu gọi doanh nghiệp Nhật Bản đầu tư vào các khu công nghiệp, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Kiên Giang; đầu tư phát triển nuôi biển công nghệ cao; phát triển hạ tầng thương mại...

Cùng với đó tạo điều kiện để các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp tham gia các sự kiện, hội nghị liên kết, hợp tác về xúc tiến quảng bá, giới thiệu sản phẩm dịch vụ, du lịch đến người dân, du khách giữa tỉnh Kiên Giang với các tỉnh, thành phố của Nhật Bản…

Bạn đang đọc bài viết Kiên Giang kêu gọi các doanh nghiệp Nhật Bản đầu tư vào các khu công nghiệp. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Khai trương phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy
Tuyến phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy dài hơn 1km với hơn 100 ki ốt đa dạng chủng loại ngành hàng từ nhà hàng ẩm thực, đồ lưu niệm, đồ uống, ẩm thực đường phố... được trang trí bắt mắt nằm ngay trung tâm khu du lịch Bãi Cháy.
Khai mạc Lễ hội Tràng An năm 2024
Ngày 26/4, tại Danh thắng Tràng An, Lễ hội Tràng An năm 2024 đã chính thức được khai mạc. Đây là một trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới.
Bài thơ: Tháng Tư này
Tháng Tư này còn gì để nhớ mong//Khi tình đã úa màu theo năm tháng//Kỷ niệm cũ vùi sâu miền dĩ vãng///Gợi làm gì thêm đau xót lòng nhau
Bài thơ: Áo lính về quê
Thỉnh thoảng con về thăm nhà///Thích mặc áo lính để mà nhớ xưa///Mẹ già trông nắng đợi mưa///Đọc trang sách cũ vẫn chưa rách lề