Chủ nhật, 28/04/2024 07:49 (GMT+7)

Lào Cai: Cuộc thi "Rung chuông vàng" tìm hiểu về đa dạng sinh học và bảo vệ môi trường

An Hạ -  Thứ năm, 09/11/2023 10:11 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Mới đây, cuộc thi "Rung chuông vàng" tìm hiểu về đa dạng sinh học và bảo vệ môi trường dành cho học sinh khối Trung học cơ sở trên địa bàn thị xã Sa Pa đã diễn ra.

tm-img-alt
Cuộc thi "Rung chuông vàng" tìm hiểu về đa dạng sinh học và bảo vệ môi trường dành cho học sinh khối Trung học cơ sở trên địa bàn thị xã Sa Pa.

Mới đây, Trung tâm Giáo dục môi trường và Dịch vụ môi trường Hoàng Liên phối hợp với Trường Phổ thông Dân tộc bán trú TH&THCS Hầu Thào tổ chức cuộc thi "Rung chuông vàng" tìm hiểu về đa dạng sinh học và bảo vệ môi trường năm 2023.

Thông qua cuộc thi, học sinh được trang bị kiến thức về bảo vệ môi trường, bảo vệ tài nguyên rừng, bảo vệ đa dạng sinh học... trong các xã vùng lõi và vùng đệm Vườn Quốc gia Hoàng Liên.

Từ đó, các em hiểu và thực hiện đúng quy định của Nhà nước về công tác bảo vệ rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng, vận động toàn dân tham gia bảo vệ rừng, bảo vệ đa dạng sinh học và môi trường.

tm-img-alt
Cuộc thi "Rung chuông vàng" tìm hiểu về đa dạng sinh học và bảo vệ môi trường dành cho học sinh khối Trung học cơ sở trên địa bàn thị xã Sa Pa.

Đây là chuỗi hoạt động được tổ chức tập trung tại 8 trường bán trú (Thanh Phú, Bản Khoang, Thanh Kim, Trung Chải, Hầu Thào, Nậm Sài, Sa Pả và Trường Phổ thông Dân tộc nội trú Sa Pa). Tham gia chương trình tại xã Hầu Thào có 100 học sinh của Trường Phổ thông Dân tộc bán trú Tiểu học và Trung học cơ sở Hầu Thào.

Sau phần khởi động với nhiều tiết mục ấn tượng, các em học sinh bước vào cuộc thi gồm 20 câu hỏi chính thức và 3 câu hỏi phụ.

Trong không khí cổ động náo nhiệt của thầy và trò nhà trường, 100 học sinh đã thực hiện tốt phần thi kiến thức tìm hiểu về đa dạng sinh học và bảo vệ môi trường.

Bạn đang đọc bài viết Lào Cai: Cuộc thi "Rung chuông vàng" tìm hiểu về đa dạng sinh học và bảo vệ môi trường. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Khai trương phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy
Tuyến phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy dài hơn 1km với hơn 100 ki ốt đa dạng chủng loại ngành hàng từ nhà hàng ẩm thực, đồ lưu niệm, đồ uống, ẩm thực đường phố... được trang trí bắt mắt nằm ngay trung tâm khu du lịch Bãi Cháy.
Khai mạc Lễ hội Tràng An năm 2024
Ngày 26/4, tại Danh thắng Tràng An, Lễ hội Tràng An năm 2024 đã chính thức được khai mạc. Đây là một trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới.
Bài thơ: Tháng Tư này
Tháng Tư này còn gì để nhớ mong//Khi tình đã úa màu theo năm tháng//Kỷ niệm cũ vùi sâu miền dĩ vãng///Gợi làm gì thêm đau xót lòng nhau
Bài thơ: Áo lính về quê
Thỉnh thoảng con về thăm nhà///Thích mặc áo lính để mà nhớ xưa///Mẹ già trông nắng đợi mưa///Đọc trang sách cũ vẫn chưa rách lề