Thứ sáu, 26/04/2024 21:19 (GMT+7)

34 người chết và mất tích do mưa lũ sau bão số 3

MTĐT -  Thứ ba, 24/07/2018 09:42 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Theo Ủy ban Quốc gia tìm kiếm cứu nạn, Cục Cứu hộ cứu nạn (Bộ Quốc phòng) tính đến chiều 23/7 mưa lũ sau bão số 3 (bão Sơn Tinh) đã làm 28 người chết và 11 người mất tích.

Cụ thể, theo VTCNews đưa tin, tại Yên Bái có 13 người chết; Thanh Hóa và Sơn La, mỗi tỉnh có 5 người chết; Phú Thọ có 3 người chết, Hòa Bình và Lào Cai mỗi tỉnh có 1 người chết.

Tại các tỉnh: Yên Bái, Sơn La, Phú Thọ, Hòa Bình, Quảng Ninh, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh…, mưa lũ cũng khiến 231 nhà bị sập, đổ; 5.878 nhà bị ngập; 4.269 nhà bị hư hỏng và phải di dời khẩn cấp

Ngành Nông nghiệp cũng chịu thiệt hại nghiêm trọng. Gia súc bị chết, cuốn trôi: 6.455 con. Gia cầm bị chết, cuốn trôi: 106.008 con. Diện tích thủy sản bị ảnh hưởng: 5.670ha. Khu vực các tỉnh Đồng bằng sông Hồng có diện tích ngập úng là: 59.481ha lúa; 2.003ha ngô và hoa màu. Khu vực các tỉnh Bắc Trung bộ có diện tích ngập úng là: 50.546ha lúa; 13.632ha ngô và hoa màu. Khu vực miền núi phía Bắc có diện tích ngập úng là: 4.787ha lúa.

Trong khi đó, về giao thông, hiện còn một số điểm vẫn còn ách tắc. Cụ thể, tỉnh Phú Thọ: QL32 còn 2 điểm nước ngập sâu, QL70B còn 3 điểm sạt lở và ngập sâu. Hòa Bình: QL6 có 1 điểm ngập nước gây tắc đường. Tỉnh Sơn La: QL6 có 2 điểm ngập nước gây tắc đường; QL43 còn 6 điểm sạt lở; QL32B còn 3 điểm sạt lở, QL6C còn 1 điểm ngập nước gây tắc đường. Tỉnh lộ 101, 102, 114 còn một số vị trí còn ách tắc giao thông.

Yên Bái là địa phương bị thiệt hại nặng nề nhất sau trận mưa lũ vừa qua. Ảnh: Báo Giao thông. 

Trong đợt mưa lũ vừa qua, Yên Bái là địa phương chịu nhiều thiệt hại nặng nề nhất. Theo VOV, Văn Chấn và Mù Cang Chải là 2 huyện bị ảnh hưởng nặng nề nhất, toàn tỉnh Yên Bái 13 người chết, còn 5 người mất tích, 18 người bị thương do mưa lũ, sạt lở đất.

Trên địa bàn tỉnh có 1.500 nhà bị thiệt hại, trong đó gần 1.000 nhà phải di dời người và tài sản để đảm bảo an toàn. Diện tích lúa, hoa màu bị thiệt hại là hơn 2.500 ha, hơn 400 công trình đường xá, hạ tầng, cầu cống bị hư hỏng, sập, trôi… Ước tính tổng thiệt hại về kinh tế trên 270 tỷ đồng. Các địa phương trong tỉnh Yên Bái đang nỗ lực cao nhất để khắc phục hậu quả và ổn định lại đời sống nhân dân.

Hiện các địa phương này cũng đang nỗ lực cao nhất trong công tác khắc phục hậu quả thiên tai, ổn định đời sống nhân dân.

P.V(tổng hợp)

Bạn đang đọc bài viết 34 người chết và mất tích do mưa lũ sau bão số 3. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Nghĩa Lộ (Yên Bái) khắc phục hạn hán do khô hanh kéo dài
Trong thời gian qua, do thời tiết khô hanh kéo dài, lượng mưa ít dẫn đến mực nước nhiều sông, suối và hồ, đập trên địa bàn tỉnh Yên Bái, trong đó có thị xã Nghĩa Lộ xuống thấp gây khó khăn trong việc dẫn nước phục vụ dân sinh và sản xuất nông nghiệp.
Cảnh báo tần suất La Nina và El Nino gia tăng
Ngày 25/4, các chuyên gia khí tượng cho biết hiện tượng thời tiết El Nino và La Nina - kéo theo những đợt nóng, lạnh, mưa hoặc hạn hán - sẽ diễn ra thường xuyên và khắc nghiệt hơn trong những năm tới.

Tin mới