Thứ bảy, 27/04/2024 05:42 (GMT+7)

Nam Bộ có mưa dông nhưng trời vẫn nóng

MTĐT -  Thứ hai, 01/04/2019 16:48 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Từ ngày 1 đến 10/4, các tỉnh Nam Bộ sẽ xuất hiện mưa dông trên diện rộng, với nhiệt độ cao nhất là 38 độ C.

Theo Đài khí tượng thủy văn khu vực Nam Bộ, trong 10 ngày đầu tháng 4, mưa dông sẽ xuất hiện nhiều hơn ở Nam Bộ. Tuy nhiên, lượng mưa nhỏ và thường xuất hiện vào chiều tối nên không đủ để xua tan nắng nóng đang bao trùm toàn Nam Bộ.

Nhiệt độ trung bình tại hầu hết khu vực Nam Bộ sẽ ở mức xấp xỉ và cao hơn trung bình nhiều năm so với cùng thời kỳ. Cụ thể, nhiệt độ cao nhất ở các tỉnh miền Đông (trừ Bà Rịa - Vũng Tàu) là 36 - 38 độ C, các tỉnh miền Tây là 34 - 36 độ C và TP.HCM là 36 - 37 độ C.

Ảnh minh họa.

Từ ngày 3 đến ngày 4/4, mưa dông có xu hướng gia tăng (chiếm khoảng 1/3 diện tích vùng). Do đó, các địa phương cần phải đề phòng có lốc xoáy và gió giật mạnh.

Trong khoảng thời gian này, lượng mưa cũng được nhận định là thấp hơn so với lượng mưa trung bình nhiều năm cùng thời kỳ. Các tỉnh phía bắc miền Đông có lượng mưa cao nhất khu vực trong đợt này với 20 - 50mm. 

Ngọc Bùi

Bạn đang đọc bài viết Nam Bộ có mưa dông nhưng trời vẫn nóng. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Nghĩa Lộ (Yên Bái) khắc phục hạn hán do khô hanh kéo dài
Trong thời gian qua, do thời tiết khô hanh kéo dài, lượng mưa ít dẫn đến mực nước nhiều sông, suối và hồ, đập trên địa bàn tỉnh Yên Bái, trong đó có thị xã Nghĩa Lộ xuống thấp gây khó khăn trong việc dẫn nước phục vụ dân sinh và sản xuất nông nghiệp.
Cảnh báo tần suất La Nina và El Nino gia tăng
Ngày 25/4, các chuyên gia khí tượng cho biết hiện tượng thời tiết El Nino và La Nina - kéo theo những đợt nóng, lạnh, mưa hoặc hạn hán - sẽ diễn ra thường xuyên và khắc nghiệt hơn trong những năm tới.

Tin mới