Thứ bảy, 27/04/2024 04:23 (GMT+7)

Quảng Ninh: Huyện Ba Chẽ sau 1 ngày chìm trong biển nước

Minh Đạo -  Thứ sáu, 20/07/2018 11:03 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Trước đó, mưa lũ đã làm ngập 46 nhà ở của các hộ dân; sạt lở 1 nhà dân, 1 nhà để xe ô tô, 12 hộ dân có nguy cơ sạt lở.

Do ảnh hưởng của hoàn lưu cơn bão số 3, trong hai ngày 18 và 19/7, tại huyện Ba Chẽ tỉnh Quảng Ninh xảy ra mưa to, nước lũ tràn về khiến nhiều khu vực bị ngập trong nước.

Theo thông tin cập nhập mới nhất từ ông Nguyễn Minh Sơn - Chủ tịch UBND huyện Ba Chẽ (Quảng Ninh), hiện nay rất đáng mừng là nước lũ đã rút từ trong tối ngày hôm qua. Hiện nay UBND huyện đang tập trung chỉ đạo khắc phục hậu quả thiên tai. Cố gắng đến trước 12h trưa ngày mai (21/7) sẽ dọn dẹp xong đường xá, nhà cửa cho nhân dân. Tính sơ bộ đến nay, thiệt hại do thiên tai tại huyện Ba Chẽ lên tới khoảng 1 tỷ đồng.

Theo báo cáo của UBND huyện Ba Chẽ, tính đến 15h30, ngày 19/7/2018, mưa lũ đã làm ngập lụt 14 điểm ở các ngầm tràn trung tâm thị trấn, trên tuyến tỉnh lộ 330 và đường liên xã, liên thôn, gây chia cắt cục bộ 5 xã khu vực trên với trung tâm thị trấn; làm xói lở, hư hỏng mố cầu Khe Đá, Khe Cóc thị trấn; sạt lở nhiều tuyến đường giao thông, các tuyến đường liên thông, liên xã.

Mưa lũ lớn tại huyện Ba Chẽ, Quảng Ninh (Ảnh: CTTĐT Ba Chẽ).

Mưa lũ lớn gây sạt lở (Ảnh: CTTĐT Ba Chẽ).

Trước đó, mưa lũ đã làm ngập 46 nhà ở của các hộ dân; sạt lở 1 nhà dân, 1 nhà để xe ô tô, 12 hộ dân có nguy cơ sạt lở; 5 cột điện bị đổ; 4 ha lúa mới cấy, hơn 1ha mía tím; sạt 04 cột điện, làm mất điện toàn huyện từ 8h ngày 19/7. Tính đến thời điểm ngày 18/7, huyện đã di dời được 217 hộ dân ra khỏi vùng sạt lở, ngập lụt.

Lực lượng vũ trang hỗ trợ nhân dân di dời ra khỏi vùng bị ngập lụt (Ảnh: CTTĐT Ba Chẽ).

Sử dụng thuyền hơi để hỗ trợ nhân dân di dời khỏi khu vực bị ngập lụt (Ảnh: VNE).

Huyện Ba Chẽ đã tích cực chỉ đạp, huy động các lực lượng, UBND các xã, thị trấn thực hiện nghiêm công tác phòng chống mưa, lỹ theo phương châm 4 tại chỗ, sẵn sàng lực lượng, phương tiện, hậu cần để đảm bảo tuyệt đối tài sản và tính mạng nhân dân.

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thuỷ văn Quốc gia, do ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới hoạt động mạnh kết hợp với áp thấp nhiệt đới suy yếu từ cơn bão số 3 nên cả ngày hôm qua, ở các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ đã có mưa vừa đến mưa to.

Riêng các tỉnh Quảng Ninh, Sơn La, Hòa Bình, Thanh Hóa, Nghệ An có mưa rất to với lượng mưa phổ biến 70-150mm, có nơi lớn hơn như Hòa Bình 200mm. Tiên Yên (Quảng Ninh) 292mm, Đô Lương (Nghệ An) 189mm…



Bạn đang đọc bài viết Quảng Ninh: Huyện Ba Chẽ sau 1 ngày chìm trong biển nước. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Nghĩa Lộ (Yên Bái) khắc phục hạn hán do khô hanh kéo dài
Trong thời gian qua, do thời tiết khô hanh kéo dài, lượng mưa ít dẫn đến mực nước nhiều sông, suối và hồ, đập trên địa bàn tỉnh Yên Bái, trong đó có thị xã Nghĩa Lộ xuống thấp gây khó khăn trong việc dẫn nước phục vụ dân sinh và sản xuất nông nghiệp.
Cảnh báo tần suất La Nina và El Nino gia tăng
Ngày 25/4, các chuyên gia khí tượng cho biết hiện tượng thời tiết El Nino và La Nina - kéo theo những đợt nóng, lạnh, mưa hoặc hạn hán - sẽ diễn ra thường xuyên và khắc nghiệt hơn trong những năm tới.

Tin mới