Thứ sáu, 26/04/2024 18:51 (GMT+7)

Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ tiếp tục rét đậm, rét hại

MTĐT -  Thứ bảy, 02/01/2021 17:51 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Ngày và đêm nay (02/01), ở các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời tiếp tục rét đậm, rét hại.

Hiện nay (02/01), không khí lạnh có cường độ suy yếu chậm, rãnh áp thấp có trục ở khoảng 3-6 độ Vĩ Bắc.

Theo Trung tâm Khí tượng Thủy văn Quốc gia, trong ngày và đêm nay (02/01), ở các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời tiếp tục rét đậm, rét hại (trọng tâm rét hại tập trung ở Cao Bằng, Bắc Kạn, Lạng Sơn, Hà Giang, Tuyên Quang, Lào Cai, Yên Bái), nhiệt độ thấp nhất đêm nay phổ biến trong khoảng 7-10 độ, vùng núi 3-6 độ, vùng núi cao dưới 1 độ và có khả năng cao xảy ra băng giá và sương muối (nhiệt độ thấp nhất xảy ra vào đêm và sáng sớm), ngày hôm nay Bắc Bộ và Thanh Hoá, Nghệ An trời nắng với nhiệt độ cao nhất ngày phổ biến từ 16-19 độ; ở các tỉnh Trung Trung Bộ trời rét với nhiệt độ thấp nhất đêm nay phổ biến 14-17 độ; các tỉnh phía Bắc của Nam Trung Bộ trời lạnh; Tây Nguyên đêm và sáng sớm trời rét.

Trong ngày hôm nay (02/01), ở vùng biển từ Bình Định đến Cà Mau và vùng biển phía Tây khu vực Nam Biển Đông (bao gồm cả vùng biển phía Tây quần đảo Trường Sa) có gió đông bắc mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9, biển động mạnh; sóng biển cao từ 3,0-5,0m. Khu vực Bắc và giữa Biển Đông (bao gồm vùng biển quần đảo Hoàng Sa) có gió đông bắc mạnh cấp 6, riêng vùng biển phía Đông Bắc của Bắc Biển Đông có lúc cấp 7, giật cấp 8, biển động mạnh; sóng biển cao từ 3,0-5,0m. Từ đêm nay, gió giảm dần ở các vùng biển trên.

Ngoài ra, do ảnh hưởng của rãnh áp thấp phân tích trên nên ngày và đêm nay (02/01) khu vực giữa và Nam Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa) có mưa rào và dông. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do gió mạnh trên biển: cấp 1.

Trong ngày và đêm nay (02/01), ở các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời tiếp tục rét đậm, rét hại. (Ảnh:Internet).

Dự báo thời tiết chi tiết cho các vùng trên cả nước ngày 2/1/2021:

Phía Tây Bắc Bộ: Ít mây, sáng sớm có sương mù vài nơi, ngày nắng. Gió nhẹ. Trời rét đậm, rét hại. Vùng núi cao có khả năng xảy ra băng giá và sương muối. Nhiệt độ thấp nhất 7-10 độ C, có nơi dưới 4 độ C. Nhiệt độ cao nhất 17-20 độ C, có nơi trên 21 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ: Ít mây, sáng sớm có sương mù vài nơi, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Trời rét đậm, rét hại. Vùng núi cao có khả năng xảy ra băng giá và sương muối. Nhiệt độ thấp nhất 7-10 độ C, vùng núi 4-7 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 0 độ C. Nhiệt độ cao nhất 16-19 độ, có nơi trên 19 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên- Huế: Nhiều mây, có mưa vài nơi, riêng phía Nam đêm có mưa rải rác. Gió bắc đến tây bắc cấp 3. Trời rét; phía Bắc rét đậm, rét hại. Nhiệt độ thấp nhất: phía Bắc 10-13 độ C, phía Nam 13-16 độ C. Nhiệt độ cao nhất 16-19 độ C.

Các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận: Nhiều mây, có mưa vài nơi, riêng phía Bắc đêm có mưa rải rác. Gió đông bắc cấp 3. Phía Bắc trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất 17-20 độ C, phía Nam 21-24 độ C. Nhiệt độ cao nhất 21-24 độ C, có nơi trên 24; phía Nam 25-28 độ, có nơi trên 28 độ c.

Tây Nguyên: Nhiều mây, có mưa rào vài nơi. Gió đông bắc cấp 3. Trời lạnh. Nhiệt độ trong khoảng 14-24 độ C, có nơi trên 24 độ C.

Nam Bộ: Có mây, có mưa rào vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Sáng sớm và đêm trời lạnh. Nhiệt độ trong khoảng 20-30 độ C.

Khu vực Hà Nội: Ít mây, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Trời rét đậm, rét hại. Nhiệt độ trong khoảng 7-19 độ C.

PV (T/h)

Bạn đang đọc bài viết Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ tiếp tục rét đậm, rét hại. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Thỏa thuận cho vòng đời của nhựa
Vòng thứ tư của Ủy ban đàm phán liên chính phủ (INC-4) nhằm xây dựng một công cụ ràng buộc pháp lý quốc tế đầu tiên về ô nhiễm nhựa, bao gồm cả ô nhiễm trong môi trường biển, đang bước vào những cuộc họp chi tiết tại Ottawa, Canada.

Tin mới