Thứ sáu, 26/04/2024 23:00 (GMT+7)

Bão số 9 càn quét đã gây thiệt hại lớn về người và tài sản

MTĐT -  Thứ năm, 29/10/2020 09:39 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Bão số 9 đã càn quét khiến các tỉnh Quảng Ngãi, Quảng Nam, Đà Nẵng, Bình Định bị thiệt hại, nguy cơ lũ lớn sau bão tại một số tỉnh.

Tối 28/10, Ban chỉ đạo tiền phương ứng phó bão số 9 cho biết, bão số 9 khi vào đất liền Quảng Nam, Quảng Ngãi hồi 14h có gió cấp 10 - 11, giật cấp 13. Ở các địa phương lân cận, Đà Nẵng gió giật cấp 8, Bình Định giật cấp 7 - 8. Hàng chục người chết và mất tích, bị vùi lấp, hàng chục nghìn căn nhà, trường học, công sở, bệnh viện bị hư hại…

Hàng chục người chết và mất tích

Thiệt hại ban đầu, đã có một người chết ở tỉnh Gia Lai, do trú mưa ở lán bị sập. Hai người ở tỉnh Bình Định bị thương. Vụ sạt lở đất kinh hoàng tại xã Trà Leng và Trà Vân (huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam) tối 28/10 khiến 53 người bị vùi lấp. Tới 23h, 7 thi thể đã được tìm thấy.

Bão số 9  cũng làm 34 ngôi nhà bị sập, trong đó nhiều nhất là tỉnh Bình Định với 23 nhà, Quảng Ngãi 9 ngôi nhà, Phú Yên và Gia Lai mỗi nơi một. Ngoài ra, 56.163 ngôi nhà bị tốc mái, riêng Quảng Ngãi gần 53.400, Bình Định gần 2.600 nhà. 31 trụ sở cơ quan, 28 điểm trường ở Quảng Ngãi bị tốc mái, hư hỏng.

Một căn nhà bị nghiêng ra quốc lộ 1 đoạn qua thị xã Đức Phổ (Quảng Ngãi).  (Ảnh: HẢI HIẾU).

Tại tỉnh Kon Tum, bão đã gây ngập lụt và chia cắt hai thôn, với 1.225 người tại xã Ngọk Réo, huyện Đăk Hà; cuốn trôi một cầu treo ở huyện Kon Rẫy, chia cắt 115 với 680 người ở thôn 11, xã Đắc Ruồng; 14 điểm khác bị sạt lở gây ách tắc.

Tại Quảng Ngãi, dọc theo các tuyến đường ở H.Bình Sơn, cảnh hoang tàn hiện ra khắp nơi. Tôn bay la liệt, cây cối ngã rạp, trụ điện nghiêng, đổ trên ruộng lúa và các loại rác thải, lá cây bị bão tuốt bay tung tóe.

Báo cáo nhanh của Văn phòng Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai - tìm kiếm cứu nạn tỉnh Quảng Ngãi cho biết, bão số 9 đã làm sập 14 nhà, 55.700 nhà bị tốc mái, hư hỏng, trong đó H.Đức Phổ 300 nhà, Tư Nghĩa 23.800, Trà Bồng 22, Sơn Tây 16, Sơn Tịnh 493, Ba Tơ 32, Sơn Hà 1, Nghĩa Hành 12.500 nhà. Ngoài ra còn có hàng trăm điểm trường, trụ sở cơ quan nhà nước, trụ sở các cơ quan công an tỉnh, huyện bị tốc mái, hư hỏng; hàng loạt công trình y tế, giao thông, nông nghiệp, lâm nghiệp bị hư hại nghiêm trọng. Tại đảo Lý Sơn, một số ca nô, thuyền neo trú bị bứt neo, sóng lớn đánh chìm.

Thiệt hại gần 400 tỉ đồng ở Bình Định, hai huyện ngập nặng

Cuối giờ chiều 28-10, UBND tỉnh Bình Định đã có báo cáo về những thiệt hại do cơn bão số 9 gây ra trên địa bàn gửi lên Thủ tướng.

Theo đó, bão khiến năm người bị thương; khiến 45 nhà sập (TP Quy Nhơn 10 nhà, thị xã An Nhơn tám nhà, huyện Phù Mỹ một nhà, huyện Tuy Phước 16 nhà, huyện An Lão 10 nhà); 2.820 nhà bị tốc mái, hư hỏng, 982 nhà ngập nước; một số trạm y tế xã bị hư hỏng, tốc mái. Bão khiến 2.687 ha hoa màu bị hư hỏng; 350 cây xanh bị đổ, ngã; sáu tàu cá bị chìm.

Lũ quét xảy ra trên địa bàn H.Phước Sơn (Quảng Nam) cuốn trôi hàng chục ngôi nhà. (ẢNH: MẠNH CƯỜNG)

Tính đến cuối ngày 28-10, nhiều tuyến đường giao thông trên toàn tỉnh bị hư hỏng, sạt lở, khối lượng sạt lở lên đến hàng ngàn m3, chiều dài khoảng 12,6 km; hư hỏng hai cầu. Nhiều đoạn đê kè, kênh mương bị bồi lấp, hư hỏng nặng, chiều dài khoảng 10 km. 16 hồ chứa bị sạt mái taluy, hư hỏng bờ tràn. Kè biển Tam Quan bị sạt lở chiều dài khoảng 1.600 m. Tổng thiệt hại ước tính gần 394 tỉ đồng. Đến chiều 28-10, nhiều xã ở hai huyện miền núi Hoài Ân và An Lão, tỉnh Bình Định bị ngập sâu do ảnh hưởng của bão số 9.

Bình An (T/h)

Bạn đang đọc bài viết Bão số 9 càn quét đã gây thiệt hại lớn về người và tài sản. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Thỏa thuận cho vòng đời của nhựa
Vòng thứ tư của Ủy ban đàm phán liên chính phủ (INC-4) nhằm xây dựng một công cụ ràng buộc pháp lý quốc tế đầu tiên về ô nhiễm nhựa, bao gồm cả ô nhiễm trong môi trường biển, đang bước vào những cuộc họp chi tiết tại Ottawa, Canada.

Tin mới