Thứ bảy, 27/04/2024 06:23 (GMT+7)

Hội An (Quảng Nam): Ô nhiễm môi trường từ bãi rác Cẩm Hà

MTĐT -  Thứ bảy, 12/10/2019 08:59 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Thời gian qua, nhiều người dân sinh sống ở xã Cẩm Hà, TP Hội An, tỉnh Quảng Nam lại bức xúc việc mùi hôi thối nồng nặc, gây ô nhiễm môi trường do bãi rác gần ở khu vực này gây nên.

                                         Bãi rác Cẩm Hà chất thành đống như một núi rác.

Ông Ngụy Diên (trú thôn Bầu Ốc, xã Cẩm Hà) cho biết, bãi rác xuất hiện từ những năm đầu thập niên 80 của thế kỉ trước đến thời điểm hiện tại đã quá tải, trong khi đó từ năm 2.000 đến nay bãi rác này lại gánh rác thải của toàn thành phố nên vấn đề ô nhiễm bắt đầu phát sinh.

“Nhà tôi, cách bãi rác Cẩm Hà khoảng 700 m nên gia đình tôi phải thường xuyên nghe mùi hôi thối nồng nặc từ bãi rác này. Mùa nắng thì ruồi, muỗi từ bãi rác bay ra đậu khắp nơi, khiến tôi lo sợ ảnh hưởng đến sức khỏe của gia đình. Vì bãi rác này đã gây ô nhiễm môi trường rất trầm trọng”, ông Diên bức xúc.

Nhiều người dân khác cũng cho rằng, bãi rác này khiến người dân sinh sống ở 2 thôn Bầu Ốc và Bến Trễ (thuộc xã Cẩm Hà) phải chịu ô nhiễm nặng nề nhất.

“Gần 2 thập kỷ sống chung với mùi hôi thối chúng tôi không thể nào diễn tả hết được nỗi cực khổ chịu đựng. Chúng tôi cũng đã nhiều lần kiến nghị với lãnh đạo địa phương về vấn đề ô nhiễm này nhưng vẫn không được giải quyết dứt điểm”, một người dân phản ánh.

Lãnh đạo Thành phố Hội An cũng cho biết, trước đây, khi quá tải có nhờ Công ty CP Môi trường Đô thị Quảng Nam chia sẻ để giải quyết rác ứ đong. Thế nhưng từ ngày 27/7/2019, Công ty CP Môi trường Đô thị Quảng Nam dừng vận chuyển rác thải từ bãi rác Cẩm Hà đến khu xử lý rác thải Tam Xuân 2 thuộc huyện Núi Thành do người dân ở gần khu xử lý rác thải Tam Xuân 2 ngăn chặn. Do đó, lượng rác thải trên địa bàn thành phố ứ đọng tại bãi rác Cẩm Hà đến khoảng 272.852 tấn, tương đương 100 tấn/ngày.

                        Mỗi ngày có nhiều xe chở rác từ trong TP Hội An đến đổ rác thải.

Ông Ngụy Diên (trú thôn Bầu Ốc, xã Cẩm Hà) cho biết, bãi rác xuất hiện từ những năm đầu thập niên 80 của thế kỉ trước đến thời điểm hiện tại đã quá tải, trong khi đó từ năm 2.000 đến nay bãi rác này lại gánh rác thải của toàn thành phố nên vấn đề ô nhiễm bắt đầu phát sinh.

“Nhà tôi, cách bãi rác Cẩm Hà khoảng 700 m nên gia đình tôi phải thường xuyên nghe mùi hôi thối nồng nặc từ bãi rác này. Mùa nắng thì ruồi, muỗi từ bãi rác bay ra đậu khắp nơi, khiến tôi lo sợ ảnh hưởng đến sức khỏe của gia đình. Vì bãi rác này đã gây ô nhiễm môi trường rất trầm trọng”, ông Diên bức xúc.

Nhiều người dân khác cũng cho rằng, bãi rác này khiến người dân sinh sống ở 2 thôn Bầu Ốc và Bến Trễ (thuộc xã Cẩm Hà) phải chịu ô nhiễm nặng nề nhất.

“Gần 2 thập kỷ sống chung với mùi hôi thối chúng tôi không thể nào diễn tả hết được nỗi cực khổ chịu đựng. Chúng tôi cũng đã nhiều lần kiến nghị với lãnh đạo địa phương về vấn đề ô nhiễm này nhưng vẫn không được giải quyết dứt điểm”, một người dân phản ánh.

Lãnh đạo Thành phố Hội An cũng cho biết, trước đây, khi quá tải có nhờ Công ty CP Môi trường Đô thị Quảng Nam chia sẻ để giải quyết rác ứ đọng. Thế nhưng từ ngày 27/7/2019, Công ty CP Môi trường Đô thị Quảng Nam dừng vận chuyển rác thải từ bãi rác Cẩm Hà đến khu xử lý rác thải Tam Xuân 2 thuộc huyện Núi Thành do người dân ở gần khu xử lý rác thải Tam Xuân 2 ngăn chặn. Do đó, lượng rác thải trên địa bàn thành phố ứ đọng tại bãi rác Cẩm Hà đến khoảng 272.852 tấn, tương đương 100 tấn/ngày.

Theo báo Đại đoàn kết

Bạn đang đọc bài viết Hội An (Quảng Nam): Ô nhiễm môi trường từ bãi rác Cẩm Hà. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

MTĐT

Cùng chuyên mục

Thỏa thuận cho vòng đời của nhựa
Vòng thứ tư của Ủy ban đàm phán liên chính phủ (INC-4) nhằm xây dựng một công cụ ràng buộc pháp lý quốc tế đầu tiên về ô nhiễm nhựa, bao gồm cả ô nhiễm trong môi trường biển, đang bước vào những cuộc họp chi tiết tại Ottawa, Canada.

Tin mới