Thứ bảy, 27/04/2024 06:08 (GMT+7)

Mực nước sông cao nhất từ trước đến nay, nguy cơ vỡ đê tả Bùi

MTĐT -  Thứ ba, 31/07/2018 13:48 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Mực nước đê sông Tích, sông Bùi qua địa bàn huyện Chương Mỹ, Hà Nội đang ở mức cao nhất từ trước đến nay, thậm chí có điểm đê xung yếu có thể gây vỡ đê tả Bùi.

Để chủ động đối phó với mưa lũ, hiện các lực lượng chức năng cùng người dân huyện Chương Mỹ đang nỗ lực thực hiện phòng hộ đê, đặc biệt là tại các đoạn đê thấp, xung yếu; chủ động ứng phó với diễn biến phức tạp của mưa, lũ. Nguồn: TTXVN.

Đắp bao cát chống tràn đê. Ảnh: TTXVN. 

Đắp bao cát chống tràn đê. Ảnh: TTXVN.

Tuyến đê tả Bùi qua cầu Bến Cốc, xã Thanh Bình đã được các lực lượng và bà con chống tràn bằng những bao tải cát cao. Ảnh: Minh Nghĩa/TTXVN.

Tuyến đê tả Bùi qua cầu Bến Cốc, xã Thanh Bình đã được các lực lượng và bà con chống tràn bằng những bao tải cát cao. Ảnh: Minh Nghĩa/TTXVN.

Một đoạn đê thuộc huyện Chương Mỹ được xếp bao cát chống tràn. Ảnh: Minh Nghĩa/TTXVN.

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung kiểm tra việc phòng hộ tại một số đoạn đê thuộc huyện Chương Mỹ. Ảnh: Minh Nghĩa/TTXVN. 

TheoTTXVN

Bạn đang đọc bài viết Mực nước sông cao nhất từ trước đến nay, nguy cơ vỡ đê tả Bùi. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Thỏa thuận cho vòng đời của nhựa
Vòng thứ tư của Ủy ban đàm phán liên chính phủ (INC-4) nhằm xây dựng một công cụ ràng buộc pháp lý quốc tế đầu tiên về ô nhiễm nhựa, bao gồm cả ô nhiễm trong môi trường biển, đang bước vào những cuộc họp chi tiết tại Ottawa, Canada.

Tin mới