Bãi rác thải bủa vây cao tốc hiện đại nhất Việt Nam
Người dân biến đường gom trên cao tốc Hà Nội – Hải Phòng thành bãi rác. Thậm chí, việc đốt rác thường xuyên gây khói, ảnh hưởng đến tầm nhìn của các lái xe.
Theo ghi nhận, thời gian gần đây, đường gom cao tốc Hà Nội – Hải Phòng (đoạn đi qua thôn Cát Tiên, xã Quang Trung và xã Tân Viên, huyện An Lão, Hải Phòng) hình thành bãi rác tự phát, bủa vây cao tốc.
Tại các vị trí này, người dân đã tự ý xả rác tạo thành nhiều bãi rác tập trung, trải dài trên diện rộng. Một số bãi rác lấn chiếm hết phạm vi đường gom gây ra mất vệ sinh, ô nhiễm môi trường khu vực xung quanh khu dân cư, cản trở lối đi lại trên đường gom cũng như gây mất mỹ quan.
Rác bủa vây đường gom cao tốc Hà Nội - Hải Phòng. |
Đường gom dân sinh dọc tuyến đường ô tô cao tốc Hà Nội - Hải Phòng được đầu tư xây dựng với mục đích chính là phục vụ việc đi lại hai bên tuyến đường, phục vụ việc kết nối giao thương giữa các địa phương.
Các tuyến đường được bàn giao cho các địa phương quản lý và bảo trì theo quy định. Hiện tượng tập kết và đốt rác tại hai bên đường gom dọc đường cao tốc Hà Nội - Hải Phòng gây hư hỏng kết cấu mặt đường gom, cháy lớp mạ kẽm hàng rào B40 và chết cây xanh trong phạm vi hành lang an toàn đường cao tốc.
Việc đốt rác gây ảnh hưởng đến tầm nhìn trên cao tốc. |
Thậm chí khói do việc đốt rác thải khó cháy làm mất vệ sinh môi trường, hạn chế tầm nhìn của lái xe gây mất an toàn giao thông. Việc người dân tập kết và đốt rác thải trong thời gian gần đây xảy ra thường xuyên, các bãi rác tự phát cũng xuất hiện nhiều hơn.
Chiều 3/4, một vụ tai nạn liên hoàn xảy ra trên cao tốc Long Thành – Dầu Giây khiến 10 ôtô, hư hỏng, 4 người bị thương. Nguyên nhân xác định là do người dân đốt cỏ bên ngoài cao tốc gây khói mù. Các phương tiện đi đến đây không nhìn thấy đường dẫn đến tai nạn.
Rác thải chiếm lòng đường, cản trở phương tiện lưu thông. |
Nhiều người cho rằng việc người dân tập kết, đốt rác tại đường gom cao tốc Hà Nội - Hải Phòng cũng tiềm ẩn mối nguy hiểm cho các phương tiện lưu thông trên tuyến đường này.
Thiết nghĩ để xảy ra tình trạng trên, trách nhiệm của các cấp chính quyền cũng cần phải xem xét.