Thứ bảy, 27/04/2024 05:13 (GMT+7)

Tạm dừng cấp nước vì hóa chất lạ

MTĐT -  Thứ năm, 26/04/2018 10:54 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Do số lượng chất độc lan ra, ngấm vào đất chưa xử lý được nên Chi nhánh cấp nước huyện Hữu Lũng tạm dừng cung ứng nước cho nhân dân trên địa bàn 3 ngày hôm nay.

Chiều 25/4, Giám đốc Cty CP cấp thoát nước Lạng Sơn Nguyễn Văn Quyết cho biết: Sau khi phát hiện một số thùng phi lớn đựng hóa chất lạ, màu đỏ đổ ven bờ và xuống dòng sông thuộc xã Minh Tiến, huyện Hữu Lũng, Lạng Sơn, các ngành chức năng đã tiến hành nạo vét chất thải đem tiêu hủy.

Tuy nhiên do số lượng chất độc lan ra, ngấm vào đất chưa xử lý được nên Chi nhánh cấp nước huyện Hữu Lũng tạm dừng cung ứng nước cho nhân dân trên địa bàn 3 ngày hôm nay.

Những thùng hóa chất độc hại bức hại dòng sông Hữu Lũng. Ảnh: DC.

Trước đó, sáng 23/4, tại hai địa điểm gồm: Cầu Đồng Bò và km 2+700 thuộc thôn Đồng Hoàn xã Minh Tiến xảy ra hiện tượng trên, làm dòng suối có màu đỏ quạch, xuất hiện cá chết.

Theo thông tin của ngành chức năng địa phương, ban đầu xác định chất thải chính là nguyên liệu sản xuất găng tay có độc tính cao và nguy hiểm cho nguồn nước. Những chất thải này được lén lút chở bằng xe ô tô theo đường liên xã khu vực Vân Nham - Bố Hạ (địa điểm tiếp giáp giữa tỉnh Lạng Sơn và Bắc Giang) mang đến.

Lực lượng công an, ngành hữu trách Lạng Sơn đang tiến hành điều tra, xử lý vụ việc. “Ngày 26/4, Sở Y tế Lạng Sơn sẽ có kết luận kiểm nghiệm mẫu nước để từ đó chúng tôi sẽ xem xét và cấp nước trở lại cho dân”, ông Quyết cho biết.

Theo Tiền Phong  

Bạn đang đọc bài viết Tạm dừng cấp nước vì hóa chất lạ. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Thỏa thuận cho vòng đời của nhựa
Vòng thứ tư của Ủy ban đàm phán liên chính phủ (INC-4) nhằm xây dựng một công cụ ràng buộc pháp lý quốc tế đầu tiên về ô nhiễm nhựa, bao gồm cả ô nhiễm trong môi trường biển, đang bước vào những cuộc họp chi tiết tại Ottawa, Canada.

Tin mới