Thứ tư, 01/05/2024 06:47 (GMT+7)

Nguy cơ ô nhiễm từ nước rỉ rác

MTĐT -  Thứ ba, 20/09/2016 15:33 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

(phapluatmoitruong.vn) - Nước rỉ rác ở bãi xử lý rác thải TP Đông Hà, tỉnh Quảng Trị có thể ngấm vào hồ thủy lợi Khe Mây, đổ ra sông Hiếu, dẫn đến việc lan rộng vùng ô nhiễm về hạ lưu khi xảy ra sự cố

Bãi xử lý rác thải TP Đông Hà, tỉnh Quảng Trị được dự án ADB tài trợ xây dựng và đưa vào hoạt động từ tháng 2-2012 với tổng diện tích 16 ha, trong đó diện tích 4 ô chôn lấp rác sinh hoạt gần 3 ha, cùng với hệ thống hạ tầng phụ trợ như trạm cân, hệ thống điện chiếu sáng, hệ thống thu gom xử lý nước thải, khu xử lý chất thải nguy hại.

Chưa có hệ thống xử lý nước rỉ rác

Theo thiết kế, hệ thống thu gom nước rỉ rác bao gồm 2 đường ống chính thu gom nước rỉ rác từ các ô chôn lấp đưa về trạm bơm (hiện mới thi công hoàn thiện hệ thống thu gom nước rỉ rác tại ô chôn lấp số 4), sau đó được bơm lên đầu hệ thống xử lý bao gồm 3 bể với 3 giai đoạn khác nhau, như: hồ yếm khí, hồ hiếu kị khí, hồ hiếu khí. Tuy nhiên, trên thực tế 3 bể này hiện chỉ có chức năng chứa nước rỉ rác chứ chưa có hệ thống xử lý.

Sau khi đưa vào hoạt động được 2 năm, khối lượng rác chôn lấp đầy 1 ô và chuyển sang chôn lấp ô thứ hai thì lượng nước rỉ rác tăng cao vào mùa mưa. Hơn 4 năm hoạt động, một số hạng mục công trình trong hệ thống thu gom, xử lý nước rỉ xuống cấp, hư hỏng, đặc biệt ở 3 bể thuộc khu vực xử lý nước rỉ rác, các thành bao quanh bị nứt nẻ, nước rỉ rác thấm ra ngoài. Trong khi đó, trung bình một ngày, bãi rác chôn lấp tiếp nhận và xử lý khoảng 50-55 tấn rác.

Kết quả giám sát môi trường nước rỉ rác đầu ra ở bãi xử lý rác thải Đông Hà đều vượt giới hạn cho phép theo QCVN 25:2009/BTNMT. Nguyên nhân chính là do hệ thống thu gom nước rỉ rác đã xuống cấp, hệ thống xử lý không được lắp đặt thi công như trong bản vẽ thiết kế, hệ thống xử lý nước rỉ rác chỉ có chức năng như bể chứa không đáp ứng được yêu cầu kỹ thuật xử lý nước rác.

Lan rộng ô nhiễm về hạ lưu

Trước thực trạng trên, Công ty TNHH MTV Môi trường và Công trình đô thị (MT -CTĐT) Đông Hà đã có công văn báo cáo với UBND TP Đông Hà xin ý kiến và đã được thống nhất với nội dung, biện pháp trước mắt là không được xả thải nước rỉ rác ra môi trường. Nước rỉ rác sẽ được chứa trong 3 bể của hệ thống xử lý nước rỉ rác và bơm vào 2 ô chôn lấp rác chưa sử dụng. Tuy nhiên, đây chỉ là giải pháp tạm thời vì lượng nước rỉ rác ngày càng nhiều. Nếu trời mưa to kéo dài, nước rỉ rác sẽ chảy tràn ra môi trường xung quanh bãi rác.

Nghiêm trọng hơn, lượng nước rỉ rác này có thể ngấm vào hồ thủy lợi Khe Mây, nơi cung cấp nguồn nước phục vụ tưới tiêu cho người dân một số vùng lân cận. Hồ Khe Mây đổ ra sông Hiếu nên khả năng lan rộng vùng ô nhiễm về hạ lưu khi xảy ra sự cố rất lớn.

Trao đổi với phóng viên, ông Nguyễn Tuấn Anh, Phó Giám đốc Công ty TNHH MTV MT-CTĐT Đông Hà, nhấn mạnh: “Trước mắt, công ty phủ bạt HDPE các ô số 3 và số 4 đã chôn lấp rác nhằm bảo đảm không cho nước mưa rơi trực tiếp vào, kiểm soát được ô nhiễm, hạn chế mùi hôi và nước phát sinh từ hố chôn lấp. Về lâu dài, bãi xử lý rác cần có hệ thống xử lý nước rỉ rác và lò đốt rác để khắc phục tình trạng nước rỉ rác rò rỉ, giảm lượng rác chôn lấp. Tuy nhiên, để xây lắp hệ thống xử lý nước rỉ rác thì kinh phí quá lớn, nằm ngoài khả năng của công ty”.

Theo Công ty TNHH MTV MT-CTĐT Đông Hà, nơi đây đã gửi nhiều công văn, kiến nghị nhưng các cơ quan, ban ngành chức năng liên quan vẫn chưa có hành động cụ thể, dứt khoát để khắc phục thực trạng trên.

Theo Người Lao động
Bạn đang đọc bài viết Nguy cơ ô nhiễm từ nước rỉ rác. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Mốc son bằng vàng của dân tộc
70 năm đã trôi qua nhưng chiến thắng Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu” vẫn mãi là niềm tự hào của dân tộc ta, để lại những bài học lịch sử vô giá, là động lực tinh thần to lớn cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam.
Người dân cả nước hân hoan đón mừng ngày 30/4-1/5
Tại Hà Nội, các không gian ngoài trời như: Hồ Hoàn Kiếm, Văn Miếu-Quốc Tử Giám, Hoàng thành Thăng Long, phố đi bộ… khá tấp nập. Tại Vườn thú Hà Nội (quận Ba Đình) khách du lịch nhiều địa phương đổ đến tham quan, tìm hiểu cuộc sống các loài động vật.
Mùa xuân đẹp nhất
Chỉ có mùa xuân giải phóng mới biến ước mơ cháy bỏng của những công dân yêu nước Việt Nam thành hiện thực.
Lào: Cho phép học sinh nghỉ học nếu nền nhiệt quá cao
Theo phóng viên TTXVN tại Viêng Chăn, trước tình trạng nắng nóng kéo dài với nền nhiệt cao kỷ lục trên 40 độ C, Bộ Giáo dục và Thể thao Lào vừa chỉ đạo các nhà quản lý trường học trên cả nước xem xét cho học sinh nghỉ học nếu cần thiết.

Tin mới

Mốc son bằng vàng của dân tộc
70 năm đã trôi qua nhưng chiến thắng Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu” vẫn mãi là niềm tự hào của dân tộc ta, để lại những bài học lịch sử vô giá, là động lực tinh thần to lớn cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam.
Người dân cả nước hân hoan đón mừng ngày 30/4-1/5
Tại Hà Nội, các không gian ngoài trời như: Hồ Hoàn Kiếm, Văn Miếu-Quốc Tử Giám, Hoàng thành Thăng Long, phố đi bộ… khá tấp nập. Tại Vườn thú Hà Nội (quận Ba Đình) khách du lịch nhiều địa phương đổ đến tham quan, tìm hiểu cuộc sống các loài động vật.