Thứ bảy, 27/04/2024 04:40 (GMT+7)

Những tuyến đường đang và sẽ mở qua khu đô thị mới Cổ Nhuế

MTĐT -  Thứ hai, 14/11/2022 08:46 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Có nhiều tuyến đường đang và sẽ mở theo quy hoạch qua khu đô thị mới Cổ Nhuế kết nối với khu dân cư lân cận, đường vành đai.

Những tuyến đường đang và sẽ mở qua khu đô thị mới Cổ Nhuế
Khu đô thị mới Cổ Nhuế được thành lập theo quyết định 157/2004/QB-UB của UBND thành phố Hà Nội. Dự án có tổng diện tích 17,6 ha. Trong ảnh: Khu đô thị mới Cổ Nhuế nhìn từ đường Phạm Văn Đồng.
Những tuyến đường đang và sẽ mở qua khu đô thị mới Cổ Nhuế
Khu đô thị mới Cổ Nhuế trên thực tế có nhiều tuyến đường quy hoạch đang mở dang dở. Đơn cử như tuyến đường qua dự án Habico Tower trên đường Phạm Văn Đồng.
Những tuyến đường đang và sẽ mở qua khu đô thị mới Cổ Nhuế
Tuyến đường này đi qua dự án Habico Tower, kết nối với đường Tôn Quang Phiệt hiễn hữu.
Những tuyến đường đang và sẽ mở qua khu đô thị mới Cổ Nhuế
Đoạn tuyến chưa xây dựng này chỉ còn khoảng 130 m.
Những tuyến đường đang và sẽ mở qua khu đô thị mới Cổ Nhuế
Toàn cảnh đoạn tuyến chưa xây dựng qua dự án Habico Tower.
Những tuyến đường đang và sẽ mở qua khu đô thị mới Cổ Nhuế
Tương tự, một tuyến đường khác hiện đã thông hai đầu nhưng đoạn giữa vẫn rào tôn là tuyến đường từ Phạm Văn Đồng qua trung tâm đăng kiểm 2927D đến trường THPT Nguyễn Huệ.
Những tuyến đường đang và sẽ mở qua khu đô thị mới Cổ Nhuế
Tuyến đường này trên thực tế đã có tuy nhiên đoạn gần trung tâm đăng kiểm vẫn rào tôn, phương tiện không thể đi qua đây vào khu đô thị mới Cổ Nhuế.
Những tuyến đường đang và sẽ mở qua khu đô thị mới Cổ Nhuế
Khu đô thị mới Cổ Nhuế có tuyến đường mở mới đáng chú ý là tuyến đường từ Tôn Quang Phiệt đến Trần Cung và KĐT Tây Hồ Tây.
Những tuyến đường đang và sẽ mở qua khu đô thị mới Cổ Nhuế
Tuyến đường quy hoạch này đi qua nhiều nhà dân.
Những tuyến đường đang và sẽ mở qua khu đô thị mới Cổ Nhuế
Đoạn qua đường Trần Cung đối diện với lối vào trường tiểu học Văn Tiến Dũng.
Những tuyến đường đang và sẽ mở qua khu đô thị mới Cổ Nhuế
Từ trường tiểu học Văn Tiến Dũng, tuyến có nhánh kết nối với đường số 3 và KĐT Tây Hồ Tây. Đây là tuyến đường quan trọng bởi thời gian tới nhiều bộ ngành của Hà Nội có thể di chuyển về KĐT Tây Hồ Tây.
Những tuyến đường đang và sẽ mở qua khu đô thị mới Cổ Nhuế
Một tuyến đường khác kết nối từ KĐT mới Cổ Nhuế đến đường Trần Cung và KĐT Tây Hồ Tây là tuyến đi trùng với ngõ 115 Trần Cung.
Những tuyến đường đang và sẽ mở qua khu đô thị mới Cổ Nhuế
Đoạn tuyến giao với đường Trần Cung.
Những tuyến đường đang và sẽ mở qua khu đô thị mới Cổ Nhuế
Từ đường Trần Cung, tuyến kết nối với KĐT Tây Hồ Tây, giao với đường quy hoạch từ KĐT Tây Hồ Tây đi Hoàng Quốc Việt (đường mở rộng đường Trần Cung từ KĐT Tây Hồ Tây đến Hoàng Quốc Việt).
Những tuyến đường đang và sẽ mở qua khu đô thị mới Cổ Nhuế
Từ đường Tôn Quang Phiệt ở KĐT mới Cổ Nhuế cũng có tuyến đường mới qua Học viện Kỹ thuật Quân sự đến đường Hoàng Quốc Việt.
Những tuyến đường đang và sẽ mở qua khu đô thị mới Cổ Nhuế
Tuyến đường quy hoạch này chạy bên hông trường Học viện Kỹ thuật Quân sự.
Những tuyến đường đang và sẽ mở qua khu đô thị mới Cổ Nhuế
Tuyến đường kết thúc ở đường Hoàng Quốc Việt.
Những tuyến đường đang và sẽ mở qua khu đô thị mới Cổ Nhuế
Theo quy hoạch, KĐT mới Cổ Nhuế cũng có đường khác kết nối với đường Hoàng Quốc Việt - tuyến đường mở rộng ngõ 234 Hoàng Quốc Việt.
Những tuyến đường đang và sẽ mở qua khu đô thị mới Cổ Nhuế
Tuyến đường này mở rộng ngõ 234, đi qua nhiều nhà tạm.
Những tuyến đường đang và sẽ mở qua khu đô thị mới Cổ Nhuế
Tuyến kết thúc ở đường Hoàng Quốc Việt, đối diện đường Đặng Thùy Trâm.

(Sơ đồ trong bài viết được vẽ tương đối, căn cứ theo quy hoạch phân khu H2-1).

Bạn đang đọc bài viết Những tuyến đường đang và sẽ mở qua khu đô thị mới Cổ Nhuế. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Theo Hạ Vũ/dongvon.doanhnhanvn.vn

Cùng chuyên mục

Mở rộng thêm 94 km2 tại thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận
Vào năm 2025, Thành phố Phan Thiết thuộc tỉnh Bình Thuận sẽ mở rộng lên diện tích 305 km2, đồng thời dân số của thành phố dự kiến sẽ vượt qua con số 334.000 người, sau khi thực hiện quá trình sáp nhập một phần của huyện Hàm Thuận Nam và Hàm Thuận Bắc...

Tin mới