Thứ sáu, 26/04/2024 20:25 (GMT+7)

Phân luồng giao thông, mở rộng đường Hoàng Quốc Việt

MTĐT -  Thứ sáu, 07/01/2022 15:37 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Để phục vụ công tác này, Sở GTVT Hà Nội vừa có phương án phân luồng, tổ chức giao thông trên đường Hoàng Quốc Việt.

Khu vực cây xanh được đánh chuyển, chặt hạ đầu tiên để mở rộng đường Hoàng Quốc Việt là đoạn từ nút giao với cầu vượt Nguyễn Văn Huyên đến nút giao phố Phùng Chí Kiên (dài 0,5 km).

Để mở rộng đường Hoàng Quốc Việt tại đây từ 6 lên 8 làn xe, Ban Quản lý dự án duy tu các công trình hạ tầng giao thông (Ban Duy tu giao thông – chủ đầu tư) cho biết, liên danh các nhà thầu gồm Cty CP Đô thị Việt Việt Úc – Cty CP Xây dựng và dịch vụ kỹ thuật Việt Hưng – Cty CP Xây dựng Yên Bái sẽ thực hiện đánh chuyển, chặt hạ trên 250 cây xanh tại đoạn đường này. Trong đó, đánh chuyển các cây xà cừ, cây chẹo, cây theo khóm; với cây chặt hạ là cây cau vua, khoảng 40 cây.

tm-img-alt

Khu vực cây xanh được đánh chuyển, chặt hạ đầu tiên để mở rộng đường Hoàng Quốc Việt là đoạn từ nút giao với cầu vượt Nguyễn Văn Huyên đến nút giao phố Phùng Chí Kiên (dài 0,5 km). (Ảnh:Internet)

Theo đó, từ chiều rộng mặt cắt ngang dải phân cách hiện nay là 11,5 mét, tuyến đường Hoàng Quốc Việt bắt đầu từ nút giao Bưởi (Vành đai 2) đến nút giao với đường Phạm Văn Đồng (Vành đai 3), dài 2,4 km sẽ được xén điều chỉnh xuống còn 4,4 mét. “Sau khi xén điều chỉnh dải phân cách, lòng đường Hoàng Quốc Việt rộng 6 làn xe như hiện nay sẽ được tăng lên 8 làn xe (tăng thêm 2 làn xe, mỗi chiều đường 1 làn - tương đương 4 mét mở rộng)”, đại diện Ban Duy tu giao thông cho biết.

Tổng chi phí cho dự án là 25,6 tỷ đồng; thời gian thực hiện là 90 ngày, kể từ ngày bắt đầu thi công.

Theo báo Tiền Phong, tại hiện trường dự án sáng 7/1, ông Nguyễn Văn Hải, Trưởng phòng Chất lượng kỹ thuật hạ tầng giao thông, Ban Duy tu giao thông cho biết, trong tối 6/1, các đơn vị thi công đã bắt đầu cắt tỉa ngọn, cành, trong sáng nay đã cho máy móc bắt đầu đào gốc các cây để thực hiện di chuyển. Với các cây cau vua, trong sáng nay nhiều cây đã được chặt hạ.

Cho biết nguyên nhân vì sao chọn đoạn từ nút giao cầu vượt Nguyễn Văn Huyên đến Phùng Chí Kiên, ông Hải thông tin, vì đây là đoạn đang xảy ra ùn tắc nhất trên tuyến đường Hoàng Quốc Việt, hơn nữa tại đây còn có điểm ùn tắc giao thông nằm trong danh sách các điểm ùn tắc trên địa bàn thành phố cần phải cải tạo, xử lý. “Dự kiến, đoạn này sẽ được thi công, mở rộng xong trước Tết Nguyên Đán Nhâm Dần, kịp phục vụ người dân đi lại dịp cao điểm cuối năm”, ông Hải nói.

Để thực hiện việc thi công xén, thu hẹp dải phân cách mở rộng lòng đường, Sở GTVT Hà Nội cũng vừa có phương án phân luồng tổ chức giao thông trên đường Hoàng Quốc Việt.

Cụ thể, trong thời gian thi công dự án, từ ngày 1/1 đến 1/3/2022, đơn vị thi công thực hiện rào chắn bằng hàng rào tôn cao 2 mét với chiều rộng 0,5 mét ở lòng đường Hoàng Quốc Việt (phía giáp dải phân cách giữa) mỗi chiều để thi công dự án.

Trong thời gian này, Sở GTVT Hà Nội cấm phương tiện dừng đỗ hai bên đường Hoàng Quốc Việt, giao thông 2 chiều đường, phương tiện vẫn đi lại bình thường theo biển báo và điều tiết của lực lượng có trách nhiệm.

Đơn vị thi công thực hiện dự án theo hình thức cuốn chiếu, làm đoạn nào xong đoạn đấy để đảm bảo an toàn và tránh gây ùn tắc giao thông trên diện rộng; thời gian thi công chỉ thực hiện về ban đêm, thời gian từ 22 đến 5h sáng hôm sau.

Tuệ Lâm (T/h)

Bạn đang đọc bài viết Phân luồng giao thông, mở rộng đường Hoàng Quốc Việt. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Mở rộng thêm 94 km2 tại thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận
Vào năm 2025, Thành phố Phan Thiết thuộc tỉnh Bình Thuận sẽ mở rộng lên diện tích 305 km2, đồng thời dân số của thành phố dự kiến sẽ vượt qua con số 334.000 người, sau khi thực hiện quá trình sáp nhập một phần của huyện Hàm Thuận Nam và Hàm Thuận Bắc...

Tin mới