Thứ bảy, 27/04/2024 03:54 (GMT+7)

Tin tức pháp luật 24h mới nhất, nóng nhất ngày 20/12/2018

MTĐT -  Thứ năm, 20/12/2018 09:45 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Tin tức pháp luật 24h mới nhất, nóng nhất ngày 20/12/2018. Cập nhật tin tức pháp luật mới nhất trên cả nước ngày 20/12/2018.

Tuyên án Vũ 'nhôm', Trần Phương Bình

Sáng 20/12, TAND TP.HCM đưa ra phán quyết đối với các bị cáo Trần Phương Bình (nguyên Tổng giám đốc, Phó chủ tịch HĐQT, Chủ tịch HĐTD DAB), Phan Văn Anh Vũ (tức Vũ "nhôm", nguyên Chủ tịch HĐQT Công ty CP Xây dựng Bắc Nam 79) cùng 24 đồng phạm trong vụ án xảy ra tại Ngân hàng TMCP Đông Á (DAB), khiến ngân hàng này bị thiệt hại hơn 3.608 tỷ đồng.

Những ngày xét xử trước đó, Trần Phương Bình và nhiều bị cáo thừa nhận hành vi phạm tội như cáo trạng quy kết. Nguyên Phó tổng giám đốc DAB Nguyễn Thị Kim Xuyến nhận tội nhưng phủ nhận việc chiếm đoạt 40 tỷ đồng.

Vũ "nhôm" kêu oan, không thừa nhận cáo buộc chiếm đoạt 203 tỷ của DAB như VKS truy tố. Vũ một mực khẳng định số tiền này là vay dân sự với cá nhân Trần Phương Bình. Ngày 4/12, Vũ đã nhờ gia đình nộp lại 203 tỷ đồng cho Cục Thi hành án Dân sự TP.HCM để trả lại cho ông Bình.

Đại diện VKS đề nghị tuyên phạt cựu Tổng giám đốc DAB án chung thân về hai tội Cố ý làm trái và Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản. Vũ "nhôm" bị đề nghị 15-17 năm tù. Các bị cáo khác bị cơ quan công tố đề xuất mức án 2-18 năm tù, thấp nhất là 24-36 tháng tù treo.

Nói lời sau cùng, ông Bình gửi lời xin lỗi đến 25 bị cáo vì hành vi trái pháp luật của ông đã kéo những người này phải hầu tòa. "Bị cáo tự nguyện kiếp sau, kiếp sau nữa làm thân trâu ngựa để chuộc lỗi này”, ông nói. Vũ "nhôm" gửi lời cám ơn đến ông Bình và mong HĐXX xem xét để có phán quyết hợp lý.

Ngân sách thất thu lớn vì buôn lậu xăng dầu

Ban chỉ đạo 389 cho biết hoạt động sản xuất, kinh doanh, xăng dầu đang diễn ra phức tạp ở hầu hết các địa bàn trên cả nước, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến môi trường kinh doanh, làm thất thu lớn ngân sách nhà nước, tác động trực tiếp đến an ninh năng lượng của quốc gia.

Nổi lên là tình trạng buôn lậu, vận chuyển trái phép xăng dầu trên biển; kinh doanh, pha chế xăng dầu có chất lượng không phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật; gian lận thương mại trong kinh doanh, vi phạm quy định về đo lường và các vi phạm khác.

Dự báo tình hình buôn lậu, gian lận thương mại trong lĩnh vực kinh doanh xăng dầu còn tiềm ẩn và diễn ra phức tạp, trưởng Ban chỉ đạo 389 quốc gia yêu cầu Ban chỉ đạo 389 các bộ ngành, địa phương tiếp tục thực hiện nghiêm túc các nội dung trong kế hoạch 410/KH-BCĐ389 ngày 14/6/2017.

Trước tình trạng buôn lậu, gian lận kinh doanh xăng dầu phức tạp, Phó Thủ tướng thường trực Trương Hòa Bình - trưởng Ban chỉ đạo 389 yêu cầu các bộ, ngành nắm tình hình, điều tra cơ bản theo lĩnh vực ngành, địa bàn quản lý, phụ trách.

Tổ chức thanh tra, kiểm tra chuyên ngành theo kế hoạch và đột xuất; tăng cường tuần tra kiểm soát hoạt động xuất nhập khẩu xăng dầu trái phép, kịp thời xử lý, không để buôn lậu kéo dài và xác định không có vùng cấm trong chống buôn lậu.

VKS kháng nghị, ông Phan Văn Vĩnh không kháng cáo

Ngày 20/12, thẩm phán Nguyễn Thị Thùy Hương, chủ tọa phiên tòa sơ thẩm xét xử 92 bị cáo trong đường dây đánh bạc nghìn tỷ, cho biết hết thời hạn kháng cáo, tòa án không nhận được đơn kháng cáo của cựu Tổng cục trưởng Tổng cục cảnh sát Phan Văn Vĩnh, cựu Cục trưởng Cục cảnh sát công nghệ cao Nguyễn Thanh Hóa và 2 trùm cờ bạc Nguyễn Văn Dương, Phan Sào Nam.

Đến nay, có 30 bị cáo phạm tội Đánh bạc và Tổ chức đánh bạc nộp đơn kháng cáo. Những người này không kêu oan, chỉ xin giảm nhẹ hình phạt từ tù giam sang án treo.

Trước thông tin ông Phan Văn Vĩnh có đơn xin đi thi hành án 9 năm tù, thẩm phán Nguyễn Thị Thùy Hương nói tòa án chưa nhận được văn bản này.

Đáng chú ý, sau phiên xử, luật sư của ông Vĩnh nói mức án cựu Tổng cục trưởng Tổng cục cảnh sát phải nhận là quá nghiêm khắc. Trước khi vào viện chăm sóc sức khỏe, ông Vĩnh nói với người bào chữa rằng sẽ không kháng cáo nếu tòa áp dụng đầy đủ các tình tiết giảm nhẹ, tuyên mức án thấp hơn viện kiểm sát đề nghị.

Khi HĐXX bác 4 tình tiết giảm nhẹ, trong đó có 2 tình tiết theo quy định được áp dụng làm căn cứ tuyên án dưới khung truy tố, luật sư nói ông Vĩnh sẽ kháng cáo.

Bắt khẩn cấp đối tượng lừa bán “thiên thạch” giá 1 triệu USD

Công an tỉnh Vĩnh Long cho biết vừa bắt khẩn cấp và di lý đối tượng Nguyễn Văn Hùng (50 tuổi, ngụ xã Nguyễn Văn Thảnh, huyện Bình Tân, tỉnh Vĩnh Long) bị truy nã về hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" từ An Giang về đến Vĩnh Long.

Theo thông tin trên báo CAND, năm 2017, Hùng sử dụng viên chì có bọc nhựa PP đến giới thiệu với anh Huỳnh Thanh Nhân (40 tuổi, ngụ phường Tân Thiện, thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước) là "đá thiên thạch.

Hùng giới thiệu viên đá này có khả năng làm vỡ kính, rạn nứt nhiệt kế, chuyển chất từ thể lỏng sang thể rắn và phá hủy đá lửa của hộp quẹt gas và bán với giá 1 triệu USD. Hùng ra điều kiện, người mua phải đưa trước số tiền cọc là 600 triệu đồng.

Sau khi anh Nhân đến Vĩnh Long giao tiền đặt cọc, Hùng đã bỏ trốn khỏi địa phương. Do không liên lạc được với Hùng nên anh Nhân trình báo công an.

Cuối năm 2017, Hùng bị Công an tỉnh Vĩnh Long ra lệnh truy nã. Đến tối 17-12, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Vĩnh Long bắt được Hùng khi đang lẩn trốn tại TP Châu Đốc (tỉnh An Giang).

Bắt giữ xe khách chở gần 1.500 gói thuốc lá lậu

Vào lúc 18h ngày 19/12, quá trình tuần tra, kiểm soát tổ CSGT Công an tỉnh Gia Lai đang làm nhiệm vụ tại Km1627 đường Hồ Chí Minh, huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai thì phát hiện chiếc xe khách mang BKS: 49B-011.68 có biểu hiệu nghi vấn nên ra dấu hiệu dừng xe.

Quá trình kiểm tra tổ công tác phát hiện trên xe có hơn 1.000 bao thuốc lá nhãn hiệu Jet và 400 bao thuốc lá Esse.

Xác minh tại chỗ được biết chiếc xe khách do tài xế Đặng Văn Chung (SN 1966, thường trú tại Trần Quý Cáp, TP. Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng) điều khiển lưu thông theo hướng Gia Lai- Đắk Lắk. Tại thời điểm kiểm tra, tài xế không xuất trình được các giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ của số thuốc lá nói trên.

Ngay sau đó, tổ công tác đã tiến hành lập biên bản vi phạm đồng thời đồng thời bàn giao phương tiện, tang vật thu giữ được cho Đội quản lý Thị trường số 5 (thuộc Chi cục quản lý thị trường tỉnh Gia Lai) xử lý theo quy định.

P.V(tổng hợp)

Bạn đang đọc bài viết Tin tức pháp luật 24h mới nhất, nóng nhất ngày 20/12/2018. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới