Chủ nhật, 28/04/2024 13:00 (GMT+7)

Quảng Bình: Đầu tư hơn 8.900 tỷ xây dựng cụm trang trại điện gió

MTĐT -  Thứ hai, 21/09/2020 14:28 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Đây được coi là dự án đầu tư nước ngoài có quy mô lớn nhất Việt Nam trên đất liền trong lĩnh vực năng lượng tái tạo đồng thời là công trình trọng điểm nhằm chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Bình

Ngày 20/9, Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Bình và Công ty cổ phần Điện gió B&T đã khởi công cụm trang trại Điện gió B&T với tổng vốn đầu tư 8.904 tỉ đồng.

Đây được coi là dự án đầu tư nước ngoài có quy mô lớn nhất Việt Nam trên đất liền trong lĩnh vực năng lượng tái tạo đồng thời là công trình trọng điểm nhằm chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Bình nhiệm kỳ 2020-2025.

Dự án có diện tích 2.244 ha, được triển khai trên địa bàn hai huyện Quảng Ninh và Lệ Thủy.

Dự án được chia làm 3 gói thầu chính gồm: cung cấp, vận chuyển và vận hành 50 tuabin do nhà thầu Vestars của Đan Mạch thực hiện; gói thầu thi công phần móng tuabin, hệ thống đường nội bộ dây trung thế do Công ty Cổ phần Facon thực hiện; gói thầu xây dựng trạm biến áp và tuyến truyền tải 220KV do Công ty Trách nhiệm hữu hạn V.Tech thực hiện.

Dự án bao gồm 2 trang trại điện gió B&T 1 với công suất 100,8 MW, dự kiến vận hành vào tháng 12/2020 và trang trại điện gió B&T 2 với công suất 151,2 MW, dự kiến vận hành vào tháng 6/2021.

Theo Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Bình Trần Công Thuận, dự án này được kỳ vọng sẽ bổ sung nguồn điện cho tỉnh, góp phần đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia, tăng nguồn thu ngân sách mỗi năm 120 tỉ đồng, từ đó góp phần tạo động lực phát triển kinh tế-xã hội cho tỉnh.

Cùng với đó, dự án sẽ tạo thành điểm nhấn du lịch đồng thời tạo uy tín trong việc thu hút cho các nhà đầu tư lớn đến với tỉnh Quảng Bình.

PV (T/H)

Bạn đang đọc bài viết Quảng Bình: Đầu tư hơn 8.900 tỷ xây dựng cụm trang trại điện gió. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Long An: Sử dụng tài nguyên nước hợp lý
Được sự quan tâm lãnh, chỉ đạo thường xuyên của lãnh đạo các cấp, công tác quản lý tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh ngày càng đi vào nề nếp, được sử dụng hợp lý, hiệu quả.

Tin mới

Khai trương phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy
Tuyến phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy dài hơn 1km với hơn 100 ki ốt đa dạng chủng loại ngành hàng từ nhà hàng ẩm thực, đồ lưu niệm, đồ uống, ẩm thực đường phố... được trang trí bắt mắt nằm ngay trung tâm khu du lịch Bãi Cháy.
Khai mạc Lễ hội Tràng An năm 2024
Ngày 26/4, tại Danh thắng Tràng An, Lễ hội Tràng An năm 2024 đã chính thức được khai mạc. Đây là một trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới.
Bài thơ: Tháng Tư này
Tháng Tư này còn gì để nhớ mong//Khi tình đã úa màu theo năm tháng//Kỷ niệm cũ vùi sâu miền dĩ vãng///Gợi làm gì thêm đau xót lòng nhau