Thứ sáu, 26/04/2024 22:12 (GMT+7)

161 “bác sỹ tình nguyện” hỗ trợ Vĩnh Phúc diệt “giặc” Covid-19

Đào Tấn -  Thứ năm, 13/02/2020 18:32 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Ngày 13/2//2020, tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Vĩnh Phúc, 161 cán bộ y tế của trung ương và địa phương đã qua tập huấn về phòng chống dịch covid-19 cùng xuất quân xuống các “điểm nóng” tại Vĩnh Phúc.

Tới dự lễ xuất quân và động viện các y, bác sỹ đi làm nhiệm vụ có bà Hoàng Thị Thúy Lan, Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc; Ông Bùi Huy Vĩnh, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Ông  Nguyễn Duy Đông, Bí thư huyện Bình Xuyên; Ông Lê Hồng Trung, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Vĩnh Phúc.

Tỉnh Vĩnh Phúc tập trung mọi nguồn lực để ngăn chặn và dập dịch hiệu quả

Từ Quyết định số 110/QĐ- SYT ngày 13 tháng 2 năm 2020 về việc huy động nhân lực y tế làm nhiệm vụ tham gia phòng chống, dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona (Covid-19) trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc đã có 161 y, bác sỹ đăng ký tham gia làm nhiệm vụ hỗ trợ chuyên môn tại các trạm y tế xã, thị trấn thuộc huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc.

161 bắc sỹ tình nguyện sẽ về 13 xã của huyện Bình Xuyên để hỗ trợ các trạm y tế

Những cán bộ y tế tham gia hỗ trợ chuyên môn phòng, chống dịch lần này được hưởng phụ cấp theo quy định hiện hành. Thời gian hỗ trợ chuyên môn, phòng chống dịch kể từ ngày 13/2/2020 đến khi Ban chỉ đạo phòng, chống dịch tỉnh quyết định hết thời gian triển khai khẩn cấp các nhiệm vụ phòng, chống dịch đối với địa bàn xã Sơn Lôi, Huyện Bình Xuyên.

161 bác sỹ sẽ ăn, nghỉ và làm việc tại các điểm nóng trong 20 ngày

Như vậy, với quyết tâm của cả hệ thống chính trị tỉnh Vĩnh Phúc, sự chung sức, đồng lòng của đội ngũ y, bác sỹ và nhân dân, tin tưởng rằng, việc chống dịch, dập dịch trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc sẽ nhanh chóng hoàn tất trong thời gian tới.

Bạn đang đọc bài viết 161 “bác sỹ tình nguyện” hỗ trợ Vĩnh Phúc diệt “giặc” Covid-19. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Mỗi ngày nên đi bộ bao nhiêu bước để duy trì sức khỏe?
Cuộc sống ngày nay thường bận rộn và nhiều người dường như không có đủ thời gian để tập luyện hoặc tham gia các hoạt động thể thao phức tạp. Tuy nhiên, đi bộ lại là một hoạt động vận động đơn giản, dễ dàng tích hợp vào lịch trình hàng ngày.

Tin mới