Thứ bảy, 27/04/2024 05:33 (GMT+7)

Chiếc xe tải gây tai nạn ở Hải Dương vẫn còn hạn kiểm định

MTĐT -  Thứ hai, 21/01/2019 17:50 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Liên quan đến vụ tai nạn thảm khốc xảy ra tại Hải Dương ngày 21/1 làm 8 người chết, cùng ngày Cục Đăng kiểm VN đã có báo cáo nhanh Bộ trưởng Bộ GTVT về tình hình phương tiện gây tai nạn.

Theo Cục Đăng kiểm VN, xe tải biển số 29C-719.53 nhãn hiệu DOTHANH MIGHTYHD99TK, sản xuất năm 2016 tại Việt Nam. Chủ xe theo giấy đăng ký là: Công ty CP sản xuất & thương mại NEWPRO, địa chỉ: Tổ 1, Do Lộ, phường Yên Nghĩa, quận Hà Đông, Hà Nội (thông tin ban đầu cho biết, công ty trên chuyên kinh doanh, sản xuất sơn, véc ni, bột bả ma tít). Phương tiện được kiểm định lần gần nhất ngày 15/5/2018 tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 29-06V Hà Nội và có hạn kiểm định đến hết ngày 14/5/2019.

Cục Đăng kiểm VN đã giao giám đốc Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 34-01D Hải Dương phối hợp với cơ quan chức năng tại địa phương điều tra, làm rõ nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn.

Đại diện Vụ Vận tải (Tổng cục Đường bộ Việt Nam) cho biết, xe tải gây tai nạn làm 8 người tử vong ở Hải Dương vào chiều nay (ngày 21/1) đã tắt thiết bị giám sát hành trình nên đơn vị chức năng không thể trích xuất dữ liệu thời điểm gây tai nạn.

Hiện trường xảy ra vụ tai nạn. Ảnh: CAND.

Như đã đưa tin, vụ tai nạn thảm khốc trên xảy ra vào khoảng 14h ngày 21/1, trên Quốc lộ 5, thuộc địa phận xã Kim Lương, huyện Kim Thành, Hải Dương.

Theo thông tin ban đầu, đoàn người địa phương đi viếng nghĩa trang Liệt sĩ đang đứng ở khu vực chắn tàu, bất ngờ bị xe tải BKS 29C-...  tông thẳng. Vụ tai nạn làm 8 người tử vong tại chỗ, 5 người được đưa đi cấp cứu trong tình trạng nguy kịch. Vụ tai nạn làm tắc nghẽn cục bộ QL5.

Ngay sau khi gây ra tai nạn, lái xe đã bỏ trốn khỏi hiện trường. Nguyên nhân ban đầu xác định do chiếc xe tải bị mất lái, gây ra vụ tai nạn nghiêm trọng trên.

Cùng ngày, nhận được tin báo, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, Chủ tịch UBATGTQG Trương Hoà Bình, gửi lời chia buồn sâu sắc với gia đình của các nạn nhân, yêu cầu UBND tỉnh tiếp tục chút đạo công tác cứu hộ, cứu nạn, ưu tiên cao nhất cho công tác cấp cứu nạn nhân bị thương để giảm thương vong, tổ chức điều tiết, bảo đảm giao thông nhanh chóng thông xe và bảo đảm an toàn hiện trường vụ việc.

Bên cạnh đó, phân công ông Nguyễn Văn Thể, Bộ trưởng Bộ GTVT, PCT Thường trực UBATGTQG và đồng chí Phó Chủ tịch Chuyên trách Ủy ban ATGTQG cùng lãnh đạo các cơ quan của Bộ GTVT khẩn trương đến hiện trường, trực tiếp thăm hỏi, chia buồn với gia đình các nạn nhân, phối hợp với Lãnh đạo tỉnh chỉ đạo khắc phục hậu quả vụ việc.

Danh sách cụ thể 7 người tử vong tại hiện trường do Cảnh sát giao thông vừa cung cấp bao gồm:

1.Lương Xuân Sanh (sinh năm 1957)

2.Trần Văn Đoan (sinh năm 1963)

3.Phạm Văn Thuấn (64 tuổi)

4.Hứa Bình Dương (sinh năm 1948)

5.Hứa Văn Doanh (sinh năm 1946)

6.Trần Văn Dương (sinh năm 1956)

7.Lê Hồng Tư (79 tuổi)

7 nạn nhân trên đều trú tại xã Kim Lương, Kim Thành, Hải Dương.

P.V(tổng hợp)

Bạn đang đọc bài viết Chiếc xe tải gây tai nạn ở Hải Dương vẫn còn hạn kiểm định. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Mở rộng thêm 94 km2 tại thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận
Vào năm 2025, Thành phố Phan Thiết thuộc tỉnh Bình Thuận sẽ mở rộng lên diện tích 305 km2, đồng thời dân số của thành phố dự kiến sẽ vượt qua con số 334.000 người, sau khi thực hiện quá trình sáp nhập một phần của huyện Hàm Thuận Nam và Hàm Thuận Bắc...

Tin mới