Thứ ba, 30/04/2024 17:28 (GMT+7)

Tạp chí Môi trường và Đô thị Việt Nam: Đổi mới, sáng tạo và phát triển

Lâm Bình -  Thứ tư, 09/08/2023 11:08 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Bộ máy lãnh đạo của Tạp chí Môi trường và Đô thị Việt Nam ngày hôm nay đã được kiện toàn cùng đội ngũ cán bộ, phóng viên chuyên nghiệp, đủ trình độ, năng lực, sáng tạo, thường xuyên được bồi dưỡng nâng cao chuyên môn nghiệp vụ.

25 năm xây dựng và phát triển (1998-2023), Tạp chí Môi trường và Đô thị Việt Nam đã không ngừng lớn mạnh. Bộ máy lãnh đạo của Tạp chí ngày hôm nay đã được kiện toàn cùng đội ngũ cán bộ, phóng viên chuyên nghiệp, đủ trình độ, năng lực, sáng tạo, thường xuyên được bồi dưỡng nâng cao chuyên môn nghiệp vụ.

Ngày đầu thành lập (1998-2000) Tạp chí đặt trụ sở tại Công ty Môi trường đô thị Hà Nội, số 18 Cao Bá Quát, quận Ba Đình do nhà báo Nguyễn Quang Hoà làm Tổng biên tập. Giai đoạn 2000 - 2002, nhà báo Yến Tuyết làm Tổng biên tập. Từ năm 2002 do TS.LS Đồng Xuân Thụ phụ trách, rồi sau đó được bổ nhiệm làm Tổng biên tập Tạp chí cho đến nay. Hiện nay, trụ sở của Tạp chí được đặt tại Tầng 17, Khu văn phòng Toà nhà C1 Thành Công, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội.

tm-img-alt
Đại hội Chi bộ Tạp chí Môi trường và Đô thị Việt Nam, nhiệm kỳ 2022-2025

Tạp chí hiện có Chi bộ Đảng, Công đoàn và Đoàn thanh niên. Chi bộ Đảng Tạp chí trực thuộc Đảng uỷ Khối Doanh nghiệp quận Ba Đình với 38 đảng viên; Công đoàn trực thuộc Liên đoàn Lao động quận Ba Đình; Đoàn Thanh niên trực thuộc Đoàn TNCS HCM quận Ba Đình.

Bộ máy lãnh đạo Tạp chí gồm 1 Tổng biên tập, 3 Phó Tổng biên tập, 1 Chủ tịch Hội đồng cố vấn. Tạp chí có 6 Ban chuyên môn, bao gồm: Ban điện tử; Ban Biên tập, Ban Chuyên đề, Ban Pháp luật - Bạn đọc, Ban Kinh tế môi trường; Ban Media.

Lãnh đạo Tạp chí Môi trường và Đô thị Việt Nam

Hiện nay, Tạp chí đã thành lập 5 Văn phòng Đại diện: Khu vực miền Nam đặt tại Thành phố Hồ Chí Minh, thành lập năm 2013. Và đến năm 2018, thành lập Văn phòng đại diện khu vực miền Trung đặt tại Đà Nẵng; Khu vực Bắc Trung Bộ đặt tại tỉnh Nghệ An; Khu vực Tây Nguyên đặt tại tỉnh Gia Lai; Khu vực Tây Bắc đặt tại Vĩnh Phúc. Ngoài ra, còn có 6 phóng viên thường trú tại: Hải Phòng; Hải Dương; Hưng Yên; Bắc Giang; Quảng Ngãi; Đắk Lắk. Đây là những cánh tay nối dài, hỗ trợ đắc lực cho hoạt động của Tạp chí, giúp đưa đến những thông tin nhanh, chính xác từ các địa phương tới bạn đọc trên cả nước.

Môi trường và Đô thị Việt Nam: Kiện toàn bộ máy, nâng cao chất lượng chuyên môn

Cán bộ nhân viên của Tạp chí là 70 người. Trong đó, 40 người hoạt động ở tòa soạn chính ở Hà Nội, 30 người hoạt động ở 5 Văn phòng đại diện và thường trú.

Hàng năm, Tạp chí tổ chức nhiều hoạt động khảo sát thực tế, phát hiện, thông tin kịp thời các vấn đề xã hội đang quan tâm và biểu dương các điển hình tiên tiến trong lĩnh vực môi trường; đô thị và khu công nghiệp;... cung cấp thông tin và phối hợp các hoạt động tuyên truyền với các cơ quan thông tin đại chúng trong lĩnh vực quản lý nhà nước về môi trường, đô thị và khu công nghiệp.

Môi trường và Đô thị Việt Nam: Kiện toàn bộ máy, nâng cao chất lượng chuyên môn

Tạp chí thường xuyên tổ chức tập huấn, bồi dưỡng kiến thức và áp dụng các biện pháp tuyên truyền về môi trường cho cán bộ, phóng viên. Tổ chức các hoạt động hợp tác, vận động tài trợ tự nguyện từ các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước nhằm phát triển Tạp chí theo đúng tôn chỉ mục đích.

Trong nhiều năm qua, Tạp chí Môi trường và Đô thị Việt Nam đã tổ chức các chương trình, tọa đàm, hội thảo khoa học công nghệ ngành môi trường. Đặc biệt, từ giai đoạn 2017 đến nay, Tạp chí đã và đang bước sang giai đoạn bùng nổ với nhiều chương trình, sự kiện quy mô toàn quốc như: Chương trình trao giải Cây chổi vàng, Cuộc thi vẽ tranh Thiếu nhi Vì môi trường tương lai, Giải bóng đá Môi trường đô thị toàn quốc, Cuộc thi quốc gia Hoa hậu môi trường, Cuộc thi viết "Nói không với rác thải nhựa"... và nhiều sự kiện khác có ý nghĩa nhân văn sâu sắc, đang tác động tích cực đến từng đơn vị và các cá nhân người lao động, góp phần nâng tầm, khẳng định vai trò, vị trí của Tạp chí Môi trường và Đô thị Việt Nam trong ngành môi trường, hệ thống báo chí Cách mạng và trong lòng bạn đọc.

Bạn đang đọc bài viết Tạp chí Môi trường và Đô thị Việt Nam: Đổi mới, sáng tạo và phát triển. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Hồ Sông Mây xả nước, 200 tấn cá chết trắng
Nhiều ngày qua, tại hồ Sông Mây (huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai) xuất hiện tình trạng cá chết nổi "trắng" mặt hồ, bốc mùi hôi thối ảnh hướng đến sức khỏe người dân và môi trường quanh khu vực.

Tin mới

Mốc son bằng vàng của dân tộc
70 năm đã trôi qua nhưng chiến thắng Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu” vẫn mãi là niềm tự hào của dân tộc ta, để lại những bài học lịch sử vô giá, là động lực tinh thần to lớn cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam.
Người dân cả nước hân hoan đón mừng ngày 30/4-1/5
Tại Hà Nội, các không gian ngoài trời như: Hồ Hoàn Kiếm, Văn Miếu-Quốc Tử Giám, Hoàng thành Thăng Long, phố đi bộ… khá tấp nập. Tại Vườn thú Hà Nội (quận Ba Đình) khách du lịch nhiều địa phương đổ đến tham quan, tìm hiểu cuộc sống các loài động vật.
Hồ Sông Mây xả nước, 200 tấn cá chết trắng
Nhiều ngày qua, tại hồ Sông Mây (huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai) xuất hiện tình trạng cá chết nổi "trắng" mặt hồ, bốc mùi hôi thối ảnh hướng đến sức khỏe người dân và môi trường quanh khu vực.
Mùa xuân đẹp nhất
Chỉ có mùa xuân giải phóng mới biến ước mơ cháy bỏng của những công dân yêu nước Việt Nam thành hiện thực.
Bài thơ: Đến một ngày
Đến một ngày rồi người sẽ quên ta//Tên của ta - người chẳng còn nhớ tới//Đoạn tương tư từng làm ta chới với///Sẽ vùi vào những ngày tháng chênh vênh