Thứ sáu, 03/05/2024 12:21 (GMT+7)

Thanh Hóa: Ra quân “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” xuân Giáp Thìn 2024 trên địa bàn toàn tỉnh

PV -  Thứ sáu, 16/02/2024 19:24 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Sáng 15/2 (mùng 6 Tết Nguyên đán Giáp Thìn) UBND tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức lễ phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” xuân Giáp Thìn 2024. Các huyện trên địa bàn tỉnh đã đồng loạt tổ chức ra quân hưởng ứng lễ phát động.

Tại Quốc lộ 47 vào nút giao Đông Xuân, đường cao tốc Bắc Nam, xã Đông Minh (Đông Sơn), các đồng chí lãnh đạo tỉnh đã tổ chức lễ phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” xuân Giáp Thìn 2024.

Dự lễ phát động có các đồng chí: Đỗ Trọng Hưng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Lại Thế Nguyên, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; Đỗ Minh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Trịnh Tuấn Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; các đồng chí Phó Chủ tịch HĐND, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành cấp tỉnh; cán bộ, công chức và Nhân dân huyện Đông Sơn.

Đồng chí Lê Đức Giang, Phó Chủ tịch UBND tỉnh trình bày diễn văn tại Lễ phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” xuân Giáp Thìn 2024.

tm-img-alt

Đồng chí Lê Đức Giang, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại Lễ phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” xuân Giáp Thìn 2024.

Phát huy truyền thống tốt đẹp “Mùa Xuân là tết trồng cây/Làm cho đất nước càng ngày càng xuân” và Đề án trồng 1 tỷ cây xanh theo lời kêu gọi của Thủ tướng Chính phủ, trong dịp đầu xuân năm mới, tỉnh Thanh Hóa luôn xác định trồng cây xanh là việc làm quan trọng, gắn liền với quá trình phát triển toàn diện của tỉnh, không chỉ cho hôm nay mà cho cả các thế hệ mai sau.

Trồng cây, trồng rừng đã góp phần quan trọng trong việc chủ động phòng, chống thiên tai, điều hoà khí hậu, cải thiện môi trường sinh thái, làm đẹp thêm cảnh quan thiên nhiên, phát triển kinh tế - xã hội và nâng cao chất lượng cuộc sống của Nhân dân. Hằng năm, cứ mỗi độ tết đến xuân về, Nhân dân các dân tộc tỉnh Thanh Hóa lại hăng hái ra quân trồng cây, gây rừng. Từ năm 2021 đến nay, trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đã trồng được 24 triệu cây xanh (đạt 69,62% kế hoạch giai đoạn 2021-2025), riêng năm 2023, tỉnh ta đã trồng được trên 12 nghìn ha rừng trồng tập trung và hơn 6 triệu cây xanh phân tán.

Trong dịp Tết trồng cây xuân Giáp Thìn 2024, tỉnh Thanh Hóa phấn đấu trồng được 3 triệu cây xanh, cả năm 2024 trồng mới được trên 10 nghìn ha rừng tập trung và 6,2 triệu cây xanh phân tán, để phấn đấu trong giai đoạn 2021-2025, Thanh Hóa trồng được trên 34,5 triệu cây xanh theo phát động của Thủ tướng Chính phủ “Trồng 1 tỷ cây xanh giai đoạn 2021-2025”…

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng đánh trống phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” xuân Giáp Thìn 2024. Ngay sau tiếng trống các đồng chí lãnh đạo tỉnh và lãnh đạo các sở ngành cùng đông đảo cán bộ, công chức và người dân huyện Đông Sơn đã ra quân trồng cây với khí thế sôi nổi.

tm-img-alt
Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng đánh trống phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” xuân Giáp Thìn 2024.

Cùng ngày, Ban Chỉ huy Biên phòng cửa khẩu cảng Nghi Sơn (BĐBP tỉnh Thanh Hóa) đã phối hợp với Đảng ủy, UBND phường Hải Thượng và xã Nghi Sơn (thị xã Nghi Sơn) tổ chức Lễ phát động "Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ" xuân Giáp Thìn 2024.

Phát biểu tại buổi lễ, Thượng tá Lê Tiến Viên, Phó Chủ nhiệm Chính trị, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh nhấn mạnh: Trong bối cảnh tình trạng ô nhiễm môi trường, biến đổi khí hậu cùng các hiện tượng thời tiết bất thường, phong trào trồng cây, trồng rừng không những là nét đẹp văn hóa truyền thống mà còn có vai trò rất quan trọng, góp phần mang lại lợi ích to lớn về phát triển kinh tế - xã hội, tăng cường khả năng phòng hộ, ứng phó với biến đổi khí hậu, giảm nhẹ thiên tại, nâng cao chất lượng môi trường sống. Hoạt động này còn có ý nghĩa trong việc tăng cường giáo dục, tuyên truyền nâng cao nhận thức về bảo vệ môi trường cho cán bộ, chiến sĩ biên phòng và người dân trên địa bàn; đồng thời tăng cường công tác phối hợp trong bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng…

tm-img-alt

Cán bộ chiến sỹ Ban Chỉ huy Biên phòng cửa khẩu cảng Nghi Sơn; đoàn viên, thanh niên địa phương và các đại biểu trồng cây bóng mát tại khuôn viên Trạm Kiểm soát Biên phòng cửa khẩu cảng Nghi Sơn.

Cũng trong ngày 15/2, Thị ủy, HĐND, UBND, UB MTTQ Thị xã Bỉm Sơn đã tổ chức Lễ hưởng ứng "Tết Trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ" tại Trường THPT Bỉm Sơn.

Những năm qua, phong trào trồng cây tại thị xã đã trở thành nét đẹp, mang đến lợi ích về kinh tế xã hội, tăng cường khả năng ứng phó với biến đổi khí hậu, nâng cao chất lượng môi trường sống. Riêng dịp Tết trồng cây năm nay, thị xã trồng 150.000 cây, gồm các loại cây xanh, cây bóng mát: bàng, sao đen, sấu, xà cừ, hoa ban, osaka...

Phát biểu tại buổi lễ phát động, lãnh đạo thị xã Bỉm Sơn đề nghị các cấp ủy Đảng, chính quyền, đoàn thể, các cơ quan, đơn vị, địa phương tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa của Tết trồng cây, về vai trò và lợi ích toàn diện, lâu dài và giá trị nhân văn của việc trồng cây, trồng và bảo vệ rừng; rà soát, điều chỉnh, bổ sung quy hoạch, triển khai xây dựng kế hoạch trồng cây xanh, trồng rừng gắn với phát triển đô thị, phát triển du lịch, xây dựng nếp sống văn minh đô thị; tích cực trồng cây ngay từ những ngày đầu năm, phấn đấu hoàn thành sớm Kế hoạch trồng cây năm 2024, góp phần hoàn thành và nâng cao tiêu chí môi trường của thị xã và tạo cảnh quan, bộ mặt tươi mới cho thị xã.

Đối với học sinh, bằng những hành động cụ thể, tích cực tuyên truyền tới bạn bè, người thân tích cực trồng, chăm sóc và bảo vệ cây xanh, góp phần xây dựng thị xã Bỉm Sơn phát triển bền vững….

Sáng ngày 15/2, tại trường tiểu học Kim Đồng, thị trấn Triệu Sơn đã tổ chức Lễ phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” Xuân Giáp Thìn 2024, đây là đơn vị được huyện Triệu Sơn chọn làm điểm chỉ đạo tổ chức lễ phát động Tết trồng cây năm 2024 trên địa bàn huyện.

Việc tổ chức “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” là việc làm có ý nghĩa thiết thực nhằm nâng cao ý thức trách nhiệm của cán bộ và Nhân dân trên địa bàn về trồng thêm cây xanh, bảo vệ rừng, bảo vệ môi trường ngày càng xanh, sạch, đẹp. Tại buổi lễ, thị trấn Triệu Sơn đã đã triển khai Kế hoạch về “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” năm 2024 và phát động nhân dân phấn đấu trồng đạt 3500 cây xanh các loại tại các khu dân cư, khu công sở, khu Văn hóa; các trường học trên địa bàn.

tm-img-alt
Các đồng chí lãnh đạo tỉnh và lãnh đạo các sở ngành cùng đông đảo cán bộ, công chức và người dân huyện Đông Sơn đã ra quân trồng cây với khí thế sôi nổi.

Cùng với lễ phát động tại thị trấn Triệu Sơn, huyện Triệu Sơn cũng chỉ đạo các xã, thị trấn trong toàn huyện đồng loạt tổ chức lễ phát động và ra quân trồng cây với mục tiêu toàn huyện sẽ trồng mới 90.000 cây xanh các loại gồm: cây xanh, cây bóng mát....

Bạn đang đọc bài viết Thanh Hóa: Ra quân “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” xuân Giáp Thìn 2024 trên địa bàn toàn tỉnh. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Bài thơ: Yên bình
Em hãy sống một đời bình yên nhé///Nhìn mọi điều như đứa trẻ giản đơn///Như bản chất vốn sinh ra là thế///Bận lòng gì vài ba chuyện thiệt hơn.

Tin mới

Bắc Giang: Những bãi rác tự phát gây ô nhiễm
Phong trào dọn dẹp vệ sinh, bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Bắc Giang đã được các địa phương quan tâm triển khai tạo chuyển biến tích cực. Tuy nhiên, ở một số nơi vẫn còn những bãi rác tự phát gây ô nhiễm môi trường.
Bài thơ: Yên bình
Em hãy sống một đời bình yên nhé///Nhìn mọi điều như đứa trẻ giản đơn///Như bản chất vốn sinh ra là thế///Bận lòng gì vài ba chuyện thiệt hơn.