Thứ bảy, 27/04/2024 08:45 (GMT+7)

Tin tức 24h nóng nhất, mới nhất hôm nay 27/10/2018

MTĐT -  Thứ bảy, 27/10/2018 07:59 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Tin tức 24h nóng nhất, mới nhất hôm nay 27/10/2018: Tin pháp luật, tai nạn giao thông, thế giới, giải trí showbiz, thể thao...

Cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi thu phí trở lại

Ngày 26/10, Bộ Giao thông vận tải đã có Văn bản số 12179/BGTVT-CQLXD về việc tổ chức thu phí trở lại tại Dự án xây dựng đường cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi đoạn tuyến sử dụng vốn JICA (Km0+000 – Km65+000); giao Hội đồng thành viên VEC rà soát, kiểm tra lại công tác sửa chữa các hư hỏng mặt đường tại đoạn Km0+000 – Km65+000 thuộc tuyến cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi và quyết định việc thu phí trở lại đối với đoạn tuyến này.

Qua đó, thực hiện Công điện số 39/CĐ-BGTVT, ngày 11/10/2018 của Bộ Giao thông vận tải về việc khẩn trương sửa chữa hư hỏng mặt đường Dự án đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi, đến thời điểm hiện tại, Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC) đã hoàn thành công tác sửa chữa các vị trí hư hỏng mặt đường tại Dự án. 

Ngày 26/10 Hội đồng thành viên VEC đã ban hành Nghị quyết số 543/NQ-VEC-HĐTV thống nhất về việc tổ chức thu phí trở lại tuyến đường cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi đoạn tuyến sử dụng vốn JICA (Km0+000 – Km65+000). Thời gian bắt đầu kể từ 0h ngày 27/10/2018.

(Mức phí dịch vụ sử dụng tuyến đường cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi (Km0+000 – Km65+000) được ban hành kèm theo Quyết định số 796/QĐ-VEC-HĐTV ngày 23/11/2017 Hội đồng thành viên VEC; đã được VEC công bố rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng và niêm yết công khai tại các trạm thu phí trên tuyến).

Jordan: Lũ cuốn trôi xe chở học sinh, ít nhất 18 người chết

Các cơ quan cứu hộ khẩn cấp Jordan ngày 26/10 cho biết ít nhất 18 người chết, 25 người bị thương, chủ yếu là học sinh và giáo viên, sau khi chiếc xe buýt chở họ bị lũ quét cuốn trôi.

Chiếc xe chở học sinh và giáo viên đi dã ngoại tại khu vực biển Chết. Theo một quan chức của lực lượng cứu hỏa, một vụ lở bùn đã cuốn chiếc xe buýt trên và gây ra tai nạn. Hiện lực lượng cứu hộ vẫn đang nỗ lực tìm kiếm những người mất tích.

Theo Thủ tướng Jordan Omar Razzaz, trường học trên đã không tuân thủ quy định cấm cho học sinh đi du lịch tại biển Chết khi thời tiết xấu. Cơ quan chức năng sẽ tiến hành điều tra và bắt giữ những người được cho là chịu trách nhiệm về vụ việc trên. Cùng ngày, theo yêu cầu của chính phủ Jordan, quân đội Israel đã cử một đơn vị tinh nhuệ đến hỗ trợ hoạt động cứu hộ các nạn nhân vụ tai nạn nói trên.

Ảnh: AP.

Tuấn Hưng ngừng hát giữa liveshow “Cảm ơn” để ngăn khán giả xô xát

Tối 26/6, liveshow "Cảm ơn" của ca sĩ Tuấn Hưng đã diễn ra trong sự mong chờ, háo hức của khán giả. Ngay từ 18h30, rất đông khán giả đã đổ dồn về Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục, trong khu vực phố đi bộ Hồ Gươm dù cho đến 20h, liveshow mới chính thức diễn ra.

An ninh và bảo vệ cho liveshow phải khá vất vả để sắp xếp khu vực khán đài, tạo các đường đi và cổng soát vé cũng như hướng dẫn khán giả về đúng khu vực của mình. Ngoài khách có vé được ngồi ở giữa, có hàng rào vây quanh thì có đến hàng nghìn fan đã "quây" chật kín khu vực sân khấu.

Do lo ngại sẽ xảy ra những sự cố không hay khi tụ tập đông người ở ngoài trời và ban tổ chức không kiểm soát được, Tuấn Hưng và ekip đã phải thuê đến hơn 100 bảo vệ, cùng với lực lượng an ninh từ UBND Quận Hoàn Kiếm để đảm bảo liveshow được an toàn.

Tuy nhiên, một sự cố không may đã xảy ra bên ngoài khu vực hàng rào khiến Tuấn Hưng phải ngừng hát giữa chừng. Khi đang thể hiện ca khúc "Độc thoại", Tuấn Hưng đã phát hiện ra có khán giả đang xô xát phía dưới. Ngay lập tức, anh cho dừng ban nhạc và can ngăn: "Mọi người hãy bình tĩnh, giơ tay cao lên nào. Không được có sự xô xát ở đây. Mọi người đến đây để vui với anh mà".

An ninh và bảo vệ cũng giúp Tuấn Hưng dàn xếp vụ việc. Rất may sau đó không có sự cố nào về con người xảy ra và đêm nhạc kết thúc suôn sẻ.

TP.HCM: Trả tiền nợ xong, chém luôn chủ nợ nhập viện

Ngày 27/10, Công an quận 11, TP.HCM cho biết đang điều tra truy xét vụ con nợ chém chủ nợ nhập viện.

Theo thông tin ban đầu, trước đó anh Thịnh có cho Cường mượn một số tiền, nên vào tối 24/10, Thịnh gọi điện cho Cường để đòi nợ. Cường hẹn Thịnh đến khu vực công viên Lãnh Binh Thăng để nhận tiền.

Khi đi anh Thịnh rủ thêm một số người bạn gồm: Trịnh Minh Thiện (SN 1996), Trịnh Minh Thắng (SN 2001, cùng ngụ quận 6) và Nguyễn Minh Khánh (SN 1996, ngụ quận 11) cùng đến.

Nhận tiền xong, nhóm của Thịnh ra về thì bị nhóm của con nợ mang theo dao, mã tấu lao đến đâm, chém xối xả.

Bóng đá Việt Nam bỏ xa đội xếp thứ 2 Đông Nam Á gần 50 điểm

Theo thông tin từ Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) ngày 26/10, Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA) vừa công bố kết quả Bảng xếp hạng tháng 10/2018, theo đó, đội tuyển bóng đá Việt Nam tiếp tục giữ vững vị trí số 1 tại khu vực Đông Nam Á, xếp thứ 17 châu Á và 102 thế giới với 1.220 điểm.

Không những thế, đội tuyển bóng đá Việt Nam còn bỏ khá xa Philippines - đội đứng ngay sau tại khu vực Đông Nam Á với 49 điểm.

Nếu tính ở khu vực châu Á, tuyển Việt Nam tiếp tục đứng trên đội bóng Triều Tiên 1 bậc (châu Á) và cao hơn 8 bậc (FIFA).

Đứng thứ ba trong khu vực là Thái Lan với 1.154 điểm và xếp thứ tư là Myanmar với 1.080 điểm.

Indonesia (+5) bậc là đội bóng thăng tiến tốt nhất Đông Nam Á tháng qua.

Ba đối thủ cùng bảng với đội tuyển bóng đá Việt Nam tại AFF Suzuki Cup 2018 sắp diễn ra là Malaysia, Campuchia và Lào lần lượt đứng ở vị trí thứ 7, 8 và 9.

P.V(tổng hợp)

Bạn đang đọc bài viết Tin tức 24h nóng nhất, mới nhất hôm nay 27/10/2018. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới