Thứ sáu, 26/04/2024 23:45 (GMT+7)

Tin tức thời sự 24h mới nhất, nóng nhất hôm nay ngày 16/7/2019

MTĐT -  Thứ ba, 16/07/2019 10:26 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Tin tức thời sự 24h mới nhất, nóng nhất hôm nay ngày 16/7/2019. Cập nhật tin tức thời sự 24h mới nhất, nóng nhất hôm nay ngày 16/7/2019 trong nước và thế giới.

Thủ tướng: Phải bảo đảm minh bạch trong quá trình đầu tư, sản xuất điện

Chiều nay (15/7), tại trụ sở Chính phủ, dưới sự chủ trì của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Thường trực Chính phủ họp bàn các giải pháp bảo đảm cung ứng điện trong thời gian tới.

Thủ tướng nhấn mạnh ngành năng lượng Việt Nam phải tự cường, ít phụ thuộc vào nước ngoài. Ngành điện lực Việt Nam bảo đảm công khai, minh bạch trong quá trình đầu tư, sản xuất điện, phát triển các nguồn điện và hệ thống truyền tải điện; tận dụng các nguồn năng lượng tái tạo.

EVN có trách nhiệm chủ lực trong việc bảo đảm điện. Các Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV), Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) cũng phải có trách nhiệm tham gia tích cực đầu tư các công trình nguồn điện; đồng thời chúng ta phải tích cực huy động nguồn lực xã hội hoá để đầu tư phát triển nguồn điện.

Thủ tướng nêu rõ, Thường trực Chính phủ, Chính phủ đã có nhiều cuộc họp chỉ đạo vấn đề này. Nhấn mạnh không thể phủ nhận sự cố gắng bảo đảm điện trong những năm qua, nhất là trong đợt nắng nóng, tuy nhiên, Thủ tướng thẳng thắn chỉ rõ, nhiều chủ trương, biện pháp mà Thường trực Chính phủ, Chính phủ đã kết luận, có thông báo chi tiết nhưng việc triển khai nhiều dự án nguồn điện, nhất là dự án có quy mô lớn (dự kiến hoàn thành năm 2023) đã bị chậm tiến độ khiến xuất hiện nguy cơ thiếu điện trong giai đoạn 2022-2023, thậm chí ngay từ năm 2020.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì cuộc họp. Ảnh: Dương Giang/TTXVN

Do đó, Thủ tướng yêu cầu những vấn đề trên cần được các bộ, ngành, đơn vị, nhất là Ban cán sự đảng Bộ Công Thương, Uỷ ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp nghiêm túc kiểm điểm, rút kinh nghiệm, không để xảy ra như thời gian qua.

Thủ tướng yêu cầu trong vấn đề bảo đảm điện phải quy trách nhiệm cụ thể; không thể chung chung. Thủ tướng đồng ý chủ trương nếu TKV không cung cấp đủ than thì các nhà máy điện có thể được nhập khẩu than để bảo đảm phát điện.

Thường trực Chính phủ yêu cầu các bộ, ngành phải nhận thức đúng đắn nhiệm vụ bảo đảm điện trong giai đoạn công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, không được để thiếu điện trong bất cứ tình huống nào. Bộ Công Thương, EVN phải chịu trách nhiệm trước Chính phủ, nhân dân trong việc bảo đảm đủ điện.

Thủ tướng yêu cầu Bộ Công Thương chủ trì, cùng với các tập đoàn EVN, TKV, PVN, Uỷ ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp phối hợp đồng bộ cung cấp đủ than, khí cho từng nhà máy, chấm dứt tình trạng thiếu than như đã từng xảy ra trong thời gian qua.

Người đứng đầu Chính phủ yêu cầu các bộ, ngành, địa phương, cơ quan, cơ quan, đơn vị đẩy mạnh phong trào tiết kiệm điện, ứng dụng công nghệ hiện đại ít tiêu hao điện, phấn đấu có giá điện cạnh tranh khi thực hiện thị trường bán lẻ điện; tích cực thực hiện lộ trình thị trường bán buôn điện cạnh tranh.

Thủ tướng nêu rõ, Thường trực Chính phủ đồng ý xem xét cơ chế đặc thù áp dụng cho các dự án điện cấp bách trong thời gian tới. Các cơ quan liên quan sớm trình Chính phủ xem xét dự thảo.

Thủ tướng đồng ý nguyên tắc mua hết công suất thuỷ điện nhỏ, điện mặt trời với giá hợp lý và với điều kiện đáp ứng khả năng nối lưới của từng dự án.

Người đứng đầu Chính phủ yêu cầu Bộ Công Thương và Uỷ ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp khẩn trương trình phương án xử lý dự án Nhiệt điện Thái Bình 2. Đồng thời, Bộ này phải khẩn trương báo cáo, trình Chính phủ vấn đề Quy hoạch Điện VIII, báo cáo vấn đề liên quan dự án Nhiệt điện Quảng Trạch 1.

Thủ tướng yêu cầu Ngân hàng Nhà nước xem xét cơ chế cho vay vượt hạn mức tín dụng đối với dự án nguồn điện. Các tập đoàn EVN, TKV tập trung nguồn lực hoàn thành các dự án điện, không được chậm tiến độ. Bộ Công Thương ưu tiên tập trung chỉ đạo vấn đề này.

Tăng cường mối quan hệ hợp tác giữa Tòa án hai nước Việt Nam - Lào

Ngày 15/7, tại Hà Nội, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Nguyễn Hòa Bình đã có buổi hội đàm với Chánh án Tòa án nhân dân tối cao nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Khăm Pha Sẻng Đa Ra đang có chuyến thăm Việt Nam từ ngày 14 đến ngày 17/7 /2019.

Tại buổi hội đàm, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Nguyễn Hòa Bình bày tỏ sự vui mừng về các thành tựu mà Lào đã đạt được trong thời gian gần đây, đặc biệt về quan hệ giữa hai nước Việt Nam - Lào không ngừng được củng cố, phát triển, ngày càng đi vào chiều sâu và có hiệu quả trên tất cả các lĩnh vực.

Trong buổi hội đàm, hai bên đã điểm lại những kết quả hợp tác tốt đẹp giữa Tòa án hai nước trong thời gian qua. Mối quan hệ đồng chí, anh em giữa Việt Nam và Lào đã hình thành và phát triển từ lâu đời. Việc tăng cường mối quan hệ hợp tác đã và sẽ mang lại những lợi ích cụ thể, thiết thực cho cả hai hệ thống Tòa án Việt Nam và Lào, đóng góp tích cực vào sự phát triển chung của mỗi quốc gia, cũng như thắt chặt hơn nữa mối quan hệ hợp tác truyền thống giữa hai dân tộc.

Quang cảnh buổi hội đàm. (Nguồn: congly.vn)

Hai bên khẳng định tiếp tục thực hiện các nội dung đã được thống nhất trong Biên bản ghi nhớ về sự hợp tác giữa Tòa án hai nước được ký năm 2008 và một số nội dung về việc tăng cường mối quan hệ hợp tác giữa Tòa án hai nước đã được trao đổi, thống nhất nhân chuyến thăm, làm việc tại Lào tháng 8/2018 của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Việt Nam.

Hai bên thống nhất tăng cường trao đổi việc tổ chức các khóa bồi dưỡng nghiệp vụ ngắn hạn cho Thẩm phán và cán bộ Tòa án nhân dân Lào. Khóa bồi dưỡng nghiệp vụ cho 30 Thẩm phán Tòa án nhân dân Lào sẽ được tổ chức từ ngày 22/7 đến ngày 16/8/2019.

Phát biểu tại hội đàm, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Lào Khăm Pha Sẻng Đa Ra cảm ơn sự đón tiếp nồng nhiệt và trọng thị của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Việt Nam. Chánh án Khăm Pha Sẻng Đa Ra đánh giá cao sự hợp tác giữa Tòa án hai nước trong thời gian qua, đặc biệt là việc Tòa án của Việt Nam hỗ trợ Lào trong việc thành lập Tòa Hành chính trong hệ thống Tòa án nhân dân.

Nhằm tăng cường hơn nữa mối quan hệ hợp tác giữa hai nước nói chung và hệ thống Tòa án hai nước nói riêng, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Lào mong muốn Tòa án hai nước tiếp tục tăng cường trao đổi các đoàn công tác, đào tạo Thẩm phán, cán bộ Tòa án nhân dân Lào nhằm chia sẻ kinh nghiệm xét xử, quản lý Tòa án, cải cách tư pháp...

Bộ Y tế yêu cầu BV Chợ Rẫy chấn chỉnh hoạt động chuyên môn

Cục Quản lý khám chữa bệnh, Bộ Y tế yêu cầu Bệnh viện Chợ Rẫy chấn chỉnh hoạt động chuyên môn liên quan đến việc bệnh nhân tử vong sau 4 giờ nhập viện.
Bệnh nhân là bà Nguyễn Thị Trí, 56 tuổi bị bệnh đáo thái đường mãn tính. Chiều 9/7, bà Trí bị hôn mê nên được con trai đưa vào Bệnh viện Chợ Rẫy cấp cứu. Tuy nhiên, theo người nhà bệnh nhân, suốt gần 4 giờ bà Trí nằm trong phòng cấp cứu không được các bác sĩ thăm khám, cho đến khi bà ngưng tim, hạ huyết áp và qua đời.

Hiện bệnh viện đã tạm đình chỉ công tác với bác sĩ khám ban đầu và trưởng tua trực cấp cứu hôm xảy ra vụ việc.

Cục Quản lý khám chữa bệnh cho rằng, đây là vụ việc nghiêm trọng thứ hai xảy ra tại Bệnh viện Chợ Rẫy trong một tháng qua. Trước đó, cũng xảy ra vụ khoan nhầm chân người bệnh tại bệnh viện này.

Thay thẻ bảo hiểm y tế giấy bằng thẻ điện tử từ tháng 1/2020

Từ tháng 1/2020, toàn bộ Thẻ bảo hiểm y tế sẽ được gắn chip để lưu giữ thông tin, nhận diện người bệnh bằng khuôn mặt.

Đại diện Bảo hiểm xã hội Việt Nam cho biết, thẻ bảo hiểm y tế điện tử sẽ được làm bằng nhựa, kích cỡ tương đương thẻ ATM. Thẻ điện tử sẽ giúp người tham gia và bệnh viện theo dõi lịch sử bệnh và quá trình điều trị thuận lợi.

Việc áp dụng thẻ điện tử cũng sẽ giúp cơ quan BHYT cắt giảm thủ tục hành chính trong cấp đổi, thu hồi thẻ, điều chỉnh thông tin, rút ngắn thời gian làm thủ tục giám định, thanh quyết toán chi phí khám chữa bệnh, ngăn chặn tình trạng trục lợi, lạm dụng quỹ bảo hiểm.

P.V (tổng hợp)

Bạn đang đọc bài viết Tin tức thời sự 24h mới nhất, nóng nhất hôm nay ngày 16/7/2019. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới