Thứ bảy, 27/04/2024 06:11 (GMT+7)

Tin tức thời sự 24h mới nhất, nóng nhất hôm nay ngày 3/1/2020

MTĐT -  Thứ sáu, 03/01/2020 08:38 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Tin tức thời sự 24h mới nhất, nóng nhất hôm nay ngày 3/1/2020. Cập nhật tin tức thời sự 24h mới nhất, nóng nhất hôm nay ngày 3/1/2020.

Thăm, chúc Tết Chủ tịch Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam

Nhân dịp năm mới 2020 và Tết cổ truyền Canh Tý, chiều 2/1, ông Trần Thanh Mẫn, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã đến thăm, chúc Tết Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Chủ tịch Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tại chùa Minh Đạo, Thành phố Hồ Chí Minh.

Chúc mừng Hòa thượng Thích Thiện Nhơn nhân dịp năm mới, ông Trần Thanh Mẫn khẳng định, Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam ghi nhận và đánh giá cao uy tín, công lao của Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam và Hòa thượng Thích Thiện Nhơn đã lãnh đạo Giáo hội, tổ chức tốt các mặt hoạt động Phật sự, thế sự, vận động, hướng dẫn chư tôn đức tăng, ni, phật tử thực hiện tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước và các phong trào thi đua yêu nước do Mặt trận phát động, góp phần củng cố khối đại đoàn kết dân tộc ngày càng vững mạnh, xây dựng đất nước ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khẳng định, những thành tựu kinh tế - xã hội đất nước ta đã đạt được trong năm qua có sự đóng góp tích cực của các Hòa thượng, Thượng tọa, Đại đức, tăng, ni, phật tử trên cả nước. Hoạt động của Giáo hội Phật giáo Việt Nam là điển hình trong các tôn giáo về vấn đề an sinh xã hội. Trong những năm qua, Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã vận động làm tốt công tác từ thiện xã hội, vận động bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, khám chữa bệnh cho người dân, vận động đồng bào phật tử thực hiện tốt các chủ trương an sinh xã hội, an toàn thực phẩm, an toàn giao thông, phòng, chống tệ nạn xã hội.

Ông Trần Thanh Mẫn, Bí thư Trung ương, Chủ tịch Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thăm, chúc Tết Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Chủ tịch Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Ảnh: TTXVN phát

Nhấn mạnh năm 2020 là năm đất nước có nhiều sự kiện lịch sử, chính trị trọng đại, ông Trần Thanh Mẫn bày tỏ mong muốn Hoà thượng Thích Thiện Nhơn, Giáo hội Phật giáo Việt Nam các cấp cùng tăng, ni, Phật tử tiếp tục ủng hộ Đảng, Nhà nước hoàn thành các sự kiện, kế hoạch, mục tiêu đã đề ra, tiếp tục đồng hành cùng dân tộc trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước.

Cảm ơn sự quan tâm của lãnh đạo Trung ương Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Hoà thượng Thích Thiện Nhơn khẳng định, Giáo hội Phật giáo Việt Nam là thành viên đáng tin cậy của dân tộc Việt Nam và Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Trong năm 2019, được sự quan tâm giúp đỡ của Đảng, Nhà nước và Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các công tác Phật sự của Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam trải dài khắp Ban, viện, đạt được nhiều kết quả tốt đẹp, đặc biệt trong công tác đối ngoại đã tổ chức thành công Đại lễ Vesak Liên hợp quốc.

Hòa thượng Chủ tịch Hội đồng Trị sự khẳng định, Giáo hội Phật giáo Việt Nam sẽ sát cánh, chung tay cùng Mặt trận Tổ quốc Việt Nam chăm lo cho các chương trình an sinh xã hội của Mặt trận; tham gia và kêu gọi tăng, ni, Phật tử hưởng ứng và tham dự đầy đủ các ngày lễ lớn của đất nước trong năm 2020. Giáo hội Phật giáo Việt Nam cũng sẽ ủng hộ tận tình, kêu gọi tăng, ni, phật tử ủng hộ Đại hội đảng bộ các cấp, hướng tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Thủ tướng Lào thăm Việt Nam đồng chủ trì Kỳ họp 42 Ủy ban liên Chính phủ Việt Nam-Lào

Cùng đi với Thủ tướng Thongloun Sisoulith có các đồng chí: Sonexay Siphandone, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Chủ tịch Ủy ban Hợp tác Lào-Việt Nam; Saleumxay Kommasith, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao; Vilay Lakhamphong, Bộ trưởng Bộ An ninh; Kikeo Khaykhamphithoune, Bộ trưởng Bộ Thông tin, Văn hóa và Du lịch; Phet Phomphiphak, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Thủ tướng; Khammany Intharath, Bộ trưởng Bộ Năng lượng và Mỏ; Khemmany Inthirath, Bộ trưởng Bộ Công Thương; Bounchanh Sinthavong, Bộ trưởng Bộ Công chính và Vận tải; Kongsy Sengmany, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Thể thao; Onesy Sensouk, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; Bounchom Ubonpaseuth, Thứ trưởng Bộ Tài chính; Saengphet Hungbounyong, Đại sứ Lào tại Việt Nam; Somphone Sichaieune, Phó Trưởng ban Đối ngoại Trung ương Đảng; Malaithong Kommasith, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Thủ tướng Chính phủ, Thư ký Thủ tướng Chính phủ; Khampheuy Keokinnaly, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban hợp tác Lào-Việt Nam.

Thủ tướng Lào thăm Việt Nam đồng chủ trì Kỳ họp 42 Ủy ban liên Chính phủ Việt Nam - Lào

Đồng chí Thongloun Sisoulith sinh ngày 10/11/1945, tại tỉnh Houaphanh, Lào; từng tốt nghiệp Trường Cao đẳng sư phạm Mặt trận Lào yêu nước, tỉnh Houaphanh, Lào; là thạc sỹ Ngôn ngữ - Văn học Học viện Giáo dục Gerzen tại Thành phố Saint Peterburg, Liên Xô; tiến sỹ Lịch sử Quan hệ quốc tế, Học viện Khoa học xã hội, Moskva, Liên Xô.

Quá trình công tác của đồng chí Thongloun Sisoulith: Năm 1967 đến năm 1969, đồng chí là chuyên viên chính, Vụ Giáo dục phổ thông, Mặt trận Lào yêu nước, tại tỉnh Houaphanh, Lào. Từ năm 1969 đến năm 1973, đồng chí là chuyên viên chính, Văn phòng Đại diện Mặt trận Lào yêu nước tại Hà Nội; năm 1978 - 1979, là giảng viên trường Đại học Vientiane; năm 1979 - 1981, thư ký Bộ trưởng Bộ Giáo dục, Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế, Bộ Giáo dục.

Từ năm 1985 đến năm 1986, đồng chí Thongloun Sisoulith là Vụ trưởng Vụ Nghiên cứu, Phủ Thủ tướng; năm 1987 - 1992, là Thứ trưởng Bộ Ngoại giao; năm 1993 - 1996, là Bộ trưởng Bộ Lao động và Phúc lợi xã hội; năm 1997 - 2001, là Ủy viên Ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội.

Từ năm 2001 đến năm 2006, đồng chí Thongloun Sisoulith là Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ; Chủ nhiệm Ủy ban Kế hoạch và Đầu tư; Chủ nhiệm Ủy ban Quản lý Đầu tư; Chủ tịch Ủy ban Năng lượng Quốc gia Lào (LNCE); đại biểu Quốc hội Lào. Từ năm 2006 đến năm 2015, đồng chí là Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Trưởng ban Đối ngoại Trung ương Đảng, Bộ trưởng Ngoại giao Lào.

Từ tháng 7/2015 đến tháng 4/2016, đồng chí là Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Ngoại giao Lào. Tháng 1/2016, tại Đại hội lần thứ X Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, đồng chí được bầu làm Ủy viên Bộ Chính trị. Từ tháng 4/2016 đến nay, đồng chí Thongloun Sisoulith là Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Lào.

Việc tổ chức Kỳ họp lần thứ 42 Ủy ban liên Chính phủ Việt Nam-Lào nhằm tiếp tục khẳng định ưu tiên đối ngoại của cả hai nước là không ngừng phát triển mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam-Lào; tăng cường sự tin cậy chính trị giữa hai nước; tạo kênh thống nhất chỉ đạo thúc đẩy triển khai các thỏa thuận cấp cao, thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa hai nước trong thời gian tới.

Vinh danh 12 công dân trẻ tiêu biểu TPHCM 2019

Sáng 2/1, tại Nhà Văn hóa Thanh niên TPHCM, Thành Đoàn TPHCM tổ chức Lễ tuyên dương “Công dân trẻ tiêu biểu TPHCM” năm 2019.

Ông Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM; bà Trương Mỹ Hoa, nguyên Phó Chủ tịch nước cùng các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo TPHCM đến dự và tuyên dương các gương tiêu biểu.

Cuộc vận động bình chọn, tuyên dương Công dân trẻ tiêu biểu là một trong những hoạt động thường niên của Thành Đoàn TPHCM nhằm phát hiện, tuyên dương và nhân rộng những điển hình thanh thiếu nhi sống đẹp, sống có lý tưởng, lấy người thật, việc thật để giáo dục, định hướng lối sống cho thanh thiếu nhi, đồng thời là giải pháp trọng tâm thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Với mục đích đó, danh hiệu “Công dân trẻ tiêu biểu TPHCM” đã trở thành động lực để các bạn trẻ phấn đấu, là giá trị cao quý mà thanh niên thành phố luôn mong muốn hướng đến.

Phát biểu tại buổi lễ, anh Phạm Hồng Sơn, Bí thư Thành Đoàn TPHCM cho rằng những gương "Công dân trẻ tiêu biểu TPHCM" chính là những mẫu hình, những chuẩn mực giá trị trong cuộc sống của lớp trẻ thành phố hôm nay. Các gương được tuyên dương những năm qua đã luôn cố gắng phấn đấu, tiếp tục cống hiến trí tuệ, tài năng, tâm huyết của bản thân trên những môi trường mới, trở thành những người truyền cảm hứng cho các bạn đoàn viên, thanh thiếu nhi thành phố rèn luyện, cống hiến và trưởng thành.

Qua 13 năm triển khai cuộc vận động, 87 gương "Công dân trẻ tiêu biểu TPHCM" được tuyên dương đã thực sự tạo ra những giá trị đáng tự hào của thanh niên thành phố. Mỗi điển hình được vinh danh luôn tự ý thức rèn luyện để không chỉ xứng đáng với danh hiệu vào thời điểm được tuyên dương mà còn nỗ lực, phấn đấu một cách bền bỉ để xứng đáng với niềm tin yêu, sự kỳ vọng của xã hội.

Năm 2019, với 72 hồ sơ đến từ nhiều đơn vị gửi về, sau các bước triển khai, thẩm định hồ sơ, bình chọn trên mạng, Hội đồng bình chọn đã họp xét và thống nhất công nhận danh hiệu “Công dân trẻ tiêu biểu TPHCM” năm 2019 đối với 12 cá nhân xuất sắc nhất trên các lĩnh vực học tập, nghiên cứu, lao động, rèn luyện và cống hiến.

Trân trọng những đóng góp lớn lao của các cá nhân tiêu biểu, ông Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM cho rằng đây là những điển hình đã đóng góp rất tích cực cho sự phát triển của thành phố, trong đó có việc hình thành nguồn nhân lực chất lượng cao, thu hút đầu tư và nguồn thu ngân sách. "Những nỗ lực, những cố gắng của các cá nhân ấy đã đóng góp vào thành tựu chung của thành phố. Cách các bạn vượt khó vươn lên và cống hiến cho thành phố chính là biểu hiện cho tinh thần vượt khó của thanh niên cả nước và thành phố. Mong rằng thanh niên hãy tiếp tục cống hiến, đồng thời cũng mạnh dạn đánh giá, góp ý cả mặt làm được và chưa được của thành phố", Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nhân nói.

Ngăn dịch viêm phổi xâm nhập, Bộ Y tế yêu cầu giám sát chặt cửa khẩu

Ngày 2/1, Bộ Y tế cho biết đến ngày 31.12.2019, Trung Quốc đã ghi nhận 27 trường hợp viêm phổi cấp chưa rõ nguyên nhân, trong đó 7 trường hợp nặng, tại các cơ sở y tế tại TP.Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc.

Bộ Y tế Trung Quốc đã điều tra và triển khai các biện pháp kiểm soát dịch bệnh nhưng chưa có bằng chứng rõ ràng của việc lây truyền từ người sang người và chưa ghi nhận cán bộ y tế nào nhiễm bệnh.

Kết quả xét nghiệm ban đầu cho thấy, các bệnh nhân viêm phổi cấp do vi rút nhưng chưa xác định được nguyên nhân cụ thể. Đáng chú ý, những năm gần đây, tại Trung Quốc ghi nhận một số dịch bệnh nguy hiểm, mới nổi như cúm A (H7N9), dịch hạch, viêm phổi cấp không rõ nguyên nhân.

Vì vậy, Bộ Y tế đã chỉ đạo việc giám sát chặt chẽ tình hình dịch bệnh ngay tại cửa khẩu và cộng đồng để ngăn ngừa các dịch bệnh xâm nhập vào Việt Nam; đồng thời theo dõi chặt chẽ tình hình dịch bệnh nói trên để có biện pháp phòng chống phù hợp.

P.V (tổng hợp)

Bạn đang đọc bài viết Tin tức thời sự 24h mới nhất, nóng nhất hôm nay ngày 3/1/2020. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới