Thứ bảy, 27/04/2024 03:42 (GMT+7)

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tiếp xúc cử tri tại TP Hải Phòng

Chiến Thắng -  Thứ hai, 10/05/2021 10:42 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Chủ tịch QH Vương Đình Huệ cho biết, nếu được cử tri tiếp tục tín nhiệm bầu làm ĐBQH khóa XV, sẽ luôn phấn đấu rèn luyện theo các tiêu chuẩn của ĐBQH

Sáng ngày 09/5 tại Nhà văn hóa Nguyễn Bỉnh Khiêm, thị trấn Vĩnh Bảo, huyện Vĩnh Bảo, (TP Hải Phòng) Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam Tp Hải Phòng tổ chức Hội nghị tiếp xúc cử tri với những người ứng cử ĐBQH Khóa XV. Ủy biên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc Hội Vương Đình Huệ và các ứng cử viên ĐBQH thuộc đơn vị bầu cử số 3, Tp Hải Phòng đã tiếp xúc cử tri tại huyện Vĩnh Bảo.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ trình bày chương trình hành động. (Ảnh Cổng Thông tin điện tử TP Hải Phòng)

Cùng tham dự Hội nghị tiếp xúc cử tri còn có các ứng cử viên ĐBQH là ông Đỗ Mạnh Hiến, Phó Bí thư Thành ủy Hải Phòng; ông Vũ Thanh Chương, Giám đốc Công an TP Hải Phòng; bà Nguyễn Thị Lan Hương, Chủ tịch Hội Phụ nữ Công an TP Hải Phòng; bà Nguyễn Hồng Vân, Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy Trường ĐH Hàng Hải Việt Nam. Hội nghị được kết nối trực tuyến đến 30 điểm cầu các xã, thị trấn của huyện Vĩnh Bảo.

Trình bày chương trình hành động, Chủ tịch QH Vương Đình Huệ cho biết, nếu được cử tri tiếp tục tín nhiệm bầu làm ĐBQH khóa XV, sẽ luôn phấn đấu rèn luyện theo các tiêu chuẩn của ĐBQH, luôn thực sự là người đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân TP Hải Phòng và nhân dân cả nước; làm tròn trách nhiệm trong các hoạt động của QH, Đoàn ĐBQH; thu thập và phản ánh trung thực, kịp thời ý kiến, kiến nghị của cử tri với QH, các cơ quan trong bộ máy nhà nước, đeo bám các cơ quan liên quan trong giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri.. Đồng thời, Chủ tịch QH sẽ tiếp tục cùng Ủy ban Thường vụ QH, QH đổi mới, cải tiến, nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả hoạt động…, bảo đảm QH thực sự là cơ quan đại biểu cao nhất của nhân dân, cơ quan quyền lực Nhà nước cao nhất của nước Cộng hòa XHCN Việt Nam; tập trung xây dựng pháp luật nhằm kịp thời thể chế hóa Nghị quyết ĐH XIII của Đảng và tiếp tục sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện hệ thống luật pháp theo hướng đồng bộ, thống nhất, mang tính khả thi cao, “tuổi thọ” dài cho kiến tạo, phát triển đất nước…

Chủ tịch QH Vương Đình Huệ chia sẻ, là cán bộ, đảng viên, Chủ tịch luôn ghi nhớ và thấm nhuần lời dạy của Bác Hồ đối với người Đại biểu của nhân dân: làm việc nước là hy sinh, là phấn đấu, quên lợi riêng mà nghĩ đến lợi chung. Phải luôn ra sức mưu sự hạnh phúc cho đồng bào: “Việc gì có lợi cho dân, ta phải hết sức làm. Việc gì hại cho dân ta phải hết sức tránh”. Chủ tịch QH khẳng định, nếu được cử tri tín nhiệm, với trách nhiệm là ĐBQH được bầu ở thành phố Cảng, sẽ thường xuyên quan tâm, theo dõi tình hình phát triển kinh tế - xã hội của Hải Phòng nói chung và các quận, huyện nơi mình được bầu nói riêng, cùng với Đoàn ĐBQH Hải Phòng luôn giữ mối quan hệ chặt chẽ, phối hợp với các cấp ủy đảng.

Trong phần trình bày Chương trình hành động của mình,  Phó bí thư Thường trực Thành ủy Hải Phòng Đỗ Mạnh Hiến nhấn mạnh, bản thân sẽ tập trung nghiên cứu, tham gia, đề xuất với QH về chương trình xây dựng pháp luật toàn khóa. Trong đó, đặc biệt quan tâm đến việc xây dựng, bổ sung cơ chế, chính sách pháp luật về đất đai, trong thực hiện việc dồn điền, đổi thửa; đẩy nhanh quá trình xây dựng nông thôn mới theo hướng công nghiệp hóa… Đồng thời, đề xuất các cơ chế, chính sách tháo gỡ vướng mắc, khó khăn trong xây dựng chung cư mới thay thế chung cư cũ xuống cấp, góp phần cải thiện đời sống nhân dân; cơ chế, chính sách hỗ trợ, xóa nghèo bền vững, phấn đấu đến năm 2025, Hải Phòng không còn hộ nghèo và đến năm 2045, Việt Nam đạt mục tiêu không còn đói nghèo. Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hải Phòng cũng khẳng định, nếu được cử tri tín nhiệm, bản thân sẽ cùng các vị ĐBQH thực hiện tốt các hoạt động giám sát theo chương trình, kế hoạch của QH và của Đoàn ĐBQH Hải Phòng về thực hiện các chính sách pháp luật trên địa bàn thành phố và đôn đốc các cơ quan chức năng thực hiện giải quyết các vấn đề mà cử tri và nhân dân thành phố quan tâm…    

Trong chương trình hành động của Thiếu tướng Vũ Thanh Chương, Giám đốc Công an TP Hải Phòng cam kết tích cực thực hiện quyền giám sát tối cao của QH đối với toàn bộ hoạt động của cơ quan nhà nước. Trong đó, tập trung vào những vấn đề nhân dân quan tâm và việc thực thi luật pháp, bảo đảm pháp luật được thực hiện nghiêm và các chủ trương, chính sách hợp lòng dân đi vào cuộc sống… Giám đốc Công an Hải Phòng đặc biệt quan tâm đến các vấn đề: công tác bảo vệ môi trường; phòng, chống dịch bệnh Covid-19; giải quyết khiếu nại, tố cáo; phòng, chống tham nhũng; giám sát thực hiện pháp luật về đất đai để bảo đảm quyền lợi người có đất bị thu hồi; các vấn đề về an sinh xã hội; nâng cao chất lượng giáo dục, y tế, vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm; bảo đảm quyền lợi và hỗ trợ hoạt động của ngư dân trên biển... 

Trình bày chương trình hành động của mình, ứng cử viên Nguyễn Hồng Vân, Trưởng phòng Quan hệ quốc tế (Trường đại học Hàng hải Việt Nam) cam kết thực hiện đầy đủ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của ĐBQH theo quy định của pháp luật, thường xuyên giữ mối liên hệ gắn bó mật thiết, gần gũi, sâu sát với cử tri, nhất là ở những địa phương nơi mình ứng cử dưới nhiều hình thức; tham gia đề xuất, kiến nghị với QH các cơ chế, chính sách thực hiện đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục…

Ứng cử viên Nguyễn Thị Lan Hương, Chủ tịch Hội Phụ nữ Công an TP Hải Phòng nêu chương trình hành động, cam kết đề xuất với QH để sửa đổi, hoàn thiện các chế độ, chính sách đối với đội ngũ cán bộ làm công tác đoàn thể, đặc biệt là cán bộ đoàn thể ở cơ sở; nghiên cứu, đề xuất với QH, Chính phủ ban hành những chính sách phù hợp liên quan đến vai trò của phụ nữ, gia đình và trẻ em…

Phát biểu tại hội nghị, cử tri huyện Vĩnh Bảo ghi nhận, đánh giá cao và tin tưởng năm ứng cử viên sẽ thực hiện đúng chương trình hành động khi trúng cử ĐBQH khóa XV. Đồng thời, cử tri cũng trao gửi niềm tin sâu sắc các ĐBQH sẽ gần dân, đại diện nhân dân quyết định các vấn đề hệ trọng của đất nước. Nhiều ý kiến cử tri mong muốn, QH nhiệm kỳ tới sẽ tiếp tục làm tốt hơn nữa chức năng lập pháp và mong muốn QH tiếp tục quan tâm đến việc cải thiện và nâng cao đời sống nhân dân, nhất là người dân khu vực nông thôn như: giải quyết các vấn đề cấp nước sạch, thu gom xử lý nước thải, rác thải tại nông thôn; phát triển hạ tầng giao thông; xây dựng chính sách bảo hiểm xã hội đặc thù với người lao động trong các khu, cụm công nghiệp; xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu; ban hành cơ chế, khuyến khích tích tụ ruộng đất, xây dựng cánh đồng lớn, khuyến khích phát triển công nghiệp, thủ công nghiệp ở nông thôn; quan tâm ban hành cơ chế, nguồn lực đi ảo tồn các di tích văn hóa, di sản văn hóa phi vật thể thiết chế văn hóa…

Thay mặt các ứng cử viên ĐBQH khóa XV thuộc Đơn vị bầu cử số 3, Chủ tịch QH Vương Đình Huệ đã ghi nhận, trân trọng tiếp thu các ý kiến tâm huyết, xây dựng của cử tri và trực tiếp giải đáp một số ý kiến, kiến nghị cụ thể của cử tri huyện Vĩnh Bảo.

Bạn đang đọc bài viết Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tiếp xúc cử tri tại TP Hải Phòng. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới