Thứ bảy, 27/04/2024 01:27 (GMT+7)

Miền Trung - Tây Nguyên: Oằn mình trong bão lũ

Mai Trung -  Thứ hai, 12/10/2020 10:27 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Những ngày qua, miền Trung - Tây Nguyên liên tiếp đón những cơn áp thấp nhiệt đới và mưa bão khiến mảnh đất này thiệt hại nghiêm trọng.

Theo báo nhanh của Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai tính đến ngày 11/10, miền Trung và Tây Nguyên đã có 09 người chết (Quảng Trị: 03, Huế: 02, Quảng Ngãi: 01, Gia Lai: 01, Đắk Lắk: 01, Quảng Nam: 01); 11 người mất tích (Quảng Trị: 07, Đà Nẵng: 03; Gia Lai: 01) và 07 người bị thương (Quảng Bình: 01, Thừa Thiên Huế: 06).

Tổng cộng có 206 xã/phường bị ngập, độ ngập sâu từ 0,3 m đến 3 m, cụ thể: Hà Tĩnh 01 xã, Quảng Nam 16 xã, Quảng Bình 38 xã, Quảng Trị 81 xã, Thừa Thiên Huế 54 xã/phường, Đà Nẵng 16 xã/phường. Tổng số hộ bị ngập là: 109.034 hộ, tăng 75.418 hộ so với ngày 09/10/2020.

Theo báo cáo của Ban Chỉ huy PCTT&TKCN các tỉnh Quảng Nam, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, do ảnh hưởng ngập lụt, nhiều hộ dân phải sơ tán tại chỗ, hoặc sơ tán tập trung với 10.761 hộ/31.295 khẩu. Hiện có 33.387 nhà bị thiệt hại, trong đó 04 nhà bị hư hỏng hoàn toàn.

Ngoài ra, có 07 tàu vận tải bị sự cố tại tỉnh Quảng Trị và Thừa Thiên Huế, 01 tàu cá tại Bình Định bị chìm. Về nông nghiệp có 224 ha lúa bị ngập, nuôi trồng thủy sản bị thiệt hại 881 ha và nhiều thiệt hại về gia súc gia cầm. Trong đợt này, miền Trung còn ghi nhận sạt lở hơn 9.0000 m tại tỉnh Thừa Thiên Huế.

Chị Nguyễn Lựu ở huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị cho hay: “Tại đây, nước ngập dâng cao, nhiều nơi nước lên đến mái nhà, địa phương đã chủ động sơ tán dân tại chỗ và tập trung. Người dân được cung cấp nhu yếu phẩm, tình hình đi lại tương đối khó khăn”.

Còn bạn Lê Thụy Bảo Anh tại Huế cho biết, nước tràn khắp nơi, từ nhà ra phố. Đây được đánh giá là một trận ngập lụt lịch sử từ sau năm 1983.

Hiện Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai đã yêu cầu các tỉnh miền Trung - Tây Nguyên tiếp tục chủ động nắm bắt tình hình áp thấp nhiệt đới và nguy cơ lụt bão tại địa phương để đưa ra giải pháp kịp thời, giảm thiểu thấp nhất thiệt hại do mưa bão.

Dưới đây là những hình ảnh do bạn đọc Môi trường và Đô thị điện tử gửi ghi lại:

Người dân bám nóc nhà chờ cứu hộ (Ảnh: Nguyễn Lựu - Quảng Trị)

Người dân phải dùng phao để di chuyển hỗ trợ cho nhau (Ảnh: Nguyễn Lựu)

Thành phố Huế như ngập chìm trong nước (Ảnh: Bảo Anh và Huyền Trang - Huế)

Trong sân nhà, nước đã ngập lên đến gần đầu gối (Ảnh: Bảo Anh và Huyền Trang - Huế)

Một góc khác của Huế, cho thấy Huế bị tổn thương nặng nề từ trận mưa bão này (Ảnh: Bảo Anh và Huyền Trang - Huế) (Ảnh: Bảo Anh và Huyền Trang - Huế)

Bạn đang đọc bài viết Miền Trung - Tây Nguyên: Oằn mình trong bão lũ. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới