Thứ bảy, 27/04/2024 07:49 (GMT+7)

Thông xe đường vành đai 3 trên cao đoạn Mai Dịch - Nam Thăng Long

Vũ Khoa -  Chủ nhật, 11/10/2020 12:12 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Phó thủ tướng Trương Hòa Bình đánh giá việc hoàn thành đường trên cao đoạn Mai Dịch - Nam Thăng Long có ý nghĩa rất quan trọng.

Sáng 11/10/2020, Bộ GTVT phối hợp với UBND thành phố Hà Nội tổ chức lễ thông xe dự án cầu cạn Mai Dịch-Nam Thăng Long thuộc tuyến đường vành đai 3 Hà Nội (xây dựng dọc theo dải phân cách giữa đường Phạm Văn Đồng mở rộng).

Dự án có tổng chiều dài 5,367 km; trong đó chiều dài cầu cạn là 4,831 km, được thiết kế bốn làn xe theo tiêu chuẩn cao tốc, mỗi làn xe rộng 3,75 m, đảm bảo cho xe chạy với vận tốc 100km/h. Tổng vốn đầu tư của dự án là hơn 5.343 tỷ đồng (vốn ODA Nhật Bản và vối đối ứng trong nước).

Sau khi phần cầu chính được thông xe, các nhà thầu sẽ tiếp tục triển khai thi công 6 nhánh lên xuống và dự kiến kết thúc toàn bộ vào cuối tháng 12/2020 để khai thác đồng bộ với dự án sửa chữa mặt cầu Thăng Long.

Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình cùng lãnh đạo UBND TP Hà Nội, lãnh đạo Bộ Giao thông vận tải cắt băng khánh thành cầu cạn Mai Dịch.

Việc khánh thành cầu cạn đoạn Mai Dịch - Nam Thăng Long được xây dựng phía trên đường Phạm Văn Đồng (đường vành đai 3 đi thấp) hiện nay giúp đưa vào khai thác thêm gần 4,6km đường vành đai 3 đi trên cao theo tiêu chuẩn đường cao tốc; tiếp nối với hơn 10km đường trên cao thuộc đường vành đai 3 Hà Nội từ Pháp Vân đến Mai Dịch được đưa vào khai thác từ những năm trước.

Phó Thủ tướng thường trực Trương Hòa Bình, Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ, Bộ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Văn Thể, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Chu Ngọc Anh cùng các đại biểu thực hiện nghi thức gắn biển công trình.

Đoạn đường này góp phần hoàn thiện đường vành đai 3 dài khoảng 65km, không chỉ góp phần giải quyết tình trạng tắc nghẽn giao thông khu vực phía Tây Hà Nội mà còn từng bước hoàn thành mạng lưới giao thông hoàn chỉnh, kết nối các tỉnh phía Bắc với thủ đô Hà Nội và các tỉnh đồng bằng sông Hồng.

Phó Thủ tướng đánh giá cao nỗ lực của Bộ Giao thông vận tải (chủ đầu tư dự án cầu cạn Mai Dịch - Nam Thăng Long), Ban Quản lý dự án Thăng Long (đại diện chủ đầu tư thực hiện dự án), các nhà thầu trong việc thực hiện dự án. Đồng thời biểu dương chính quyền và nhân dân TP Hà Nội trong giải phóng mặt bằng cho dự án.

Đoạn đường kết nối các tỉnh phía Bắc với thủ đô Hà Nội và các tỉnh đồng bằng sông Hồng.

Trong hơn 2 năm triển khai, đến tháng 9-2020 các nhà thầu đã hoàn thành cầu cạn Mai Dịch - Nam Thăng Long từ phía Bắc cầu vượt Mai Dịch đến phía Nam cầu Thăng Long với tổng chiều dài 5,367km, trong đó chiều dài phần đi trên cao là 4,591km.

Phần đường trên cao đoạn Mai Dịch - Nam Thăng Long có tốc độ thiết kế 100km/h, đoạn cuối tuyến là 80km/h. Đến nay, toàn bộ các hạng mục công trình chính của dự án đã hoàn thành đáp ứng đủ các điều kiện để thông xe và đưa vào khai thác, sử dụng.

Trong thời gian đưa vào khai thác, sử dụng, Bộ Giao thông vận tải sẽ chỉ đạo Ban Quản lý dự án Thăng Long tiếp tục triển khai, tổ chức thi công hoàn chỉnh 6 nhánh lên xuống tại các nút giao Hoàng Quốc Việt, Nam Thăng Long dự kiến hoàn thành vào tháng 4-2021.

Đồng thời tiếp tục xây dựng 2 cầu song song với cầu Mai Dịch hiện tại để kết nối đồng bộ phần đường trên cao đoạn Mai Dịch - Nam Thăng Long với phần đường trên cao từ Mai Dịch đến Pháp Vân.

Dự án cầu cạn Mai Dịch - Nam Thăng Long hoàn thành, đưa vào khai thác giúp kết nối thông suốt theo tiêu chuẩn đường cao tốc 30km đường vành đai 3 từ cầu Phù Đổng (ranh giới giữa Bắc Ninh - Hà Nội) đến cầu Thăng Long.

Đồng thời tạo nên tuyến liên kết vùng và khu vực, kết nối với sân bay quốc tế Nội Bài, các tuyến quốc lộ 1, quốc lộ 5, quốc lộ 6, quốc lộ 32, cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên, cao tốc Hà Nội - Bắc Giang, cao tốc Hà Nội - Hải Phòng, cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ - Ninh Bình, đại lộ Thăng Long.

Bạn đang đọc bài viết Thông xe đường vành đai 3 trên cao đoạn Mai Dịch - Nam Thăng Long. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Mở rộng thêm 94 km2 tại thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận
Vào năm 2025, Thành phố Phan Thiết thuộc tỉnh Bình Thuận sẽ mở rộng lên diện tích 305 km2, đồng thời dân số của thành phố dự kiến sẽ vượt qua con số 334.000 người, sau khi thực hiện quá trình sáp nhập một phần của huyện Hàm Thuận Nam và Hàm Thuận Bắc...

Tin mới